Giáo dục

Công an Hà Nội khuyến nghị dùng khẩu trang y tế để tránh gian lận thi cử

05/08/2020, 17:16

Đại diện phòng PA03 khuyến nghị nên yêu cầu thí sinh dùng khẩu trang y tế để tránh gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

img
Đại diện phòng PA03, Công an Thành phố Hà Nội nhận định, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, những thiết bị gian lận sẽ khó phát hiện hơn trong quá trình coi thi vì thí sinh đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Thiết bị phục vụ gian lận thi cử ngày càng tinh vi

Tại Hội nghị hướng dẫn coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức sáng nay (5/8), Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng phòng PA03, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, trên các trang mạng đang rao bán rất nhiều thiết bị phục vụ gian lận thi cử. Cuối tháng 7 vừa qua, trên địa bàn thành phố cũng đã bắt giữ đối tượng ở quận Thanh Xuân, thu hàng trăm thiết bị tai nghe siêu nhỏ, đồng hồ, camera gắn trên khuy áo, kính, mũ…

Theo đó, vị đại diện phòng PA03 đã “điểm mặt” một số thiết bị giúp gian lận thi cử cho thí sinh như: Thiết bị có vòng dây đeo, gắn lên đồ trang sức; Thiết bị có hình dạng giống thẻ ATM…

Đáng chú ý là thiết bị không dây giống như bao diêm, chỉ cần một chiếc sim điện thoại gắn vào có thể dễ dàng bỏ trong túi quần để gian lận, đi kèm với đó là hạt tai nghe siêu nhỏ. Với thiết bị này, Thượng tá Hùng nhận định năm nay sẽ khó phát hiện hơn trong quá trình coi thi vì thí sinh đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Vì vậy, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng khuyến nghị nên yêu cầu thí sinh sử dụng khẩu trang y tế. Bởi khi dùng khẩu trang vải sẽ dày hơn, khiến giám thị rất khó phát hiện. Ngoài ra, chỉ dùng khẩu trang để che mũi và miệng, nếu thấy khẩu trang che cả tai thì cán bộ coi thi nên cảnh giác.

Ông Hùng cho rằng, điều quan trọng là giám thị cần chú ý khi thí sinh dùng những thiết bị công nghệ để gian lận thường sẽ có biểu hiện khác thường như: Không ngồi yên, chống tay lên tai, mặc áo dài tay, thí sinh nữ xõa tóc dài, miệng lẩm bẩm… Để hạn chế gian lận, cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh bỏ tất cả các thiết bị có thu phát; Yêu cầu thí sinh bỏ khẩu trang để đối chiếu, nhận dạng khi vào phòng thi…

Thí sinh phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi

Thông tin về quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi năm nay được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp. Hiện tại, liên Sở GD&ĐT – Y tế cũng đã có văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện đặc biệt này.

Cụ thể, trước ngày thi, toàn bộ các điểm thi trên địa bàn sẽ được phun khử khuẩn. Các Phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Khi thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên vào trường thi phải đo thân nhiệt theo đúng quy định. Trung tâm y tế của quận, huyện, thị xã sẽ bố trí mỗi điểm thi có ít nhất 5 cán bộ y tế…

“Mỗi điểm thi sẽ có 2 phòng thi dự phòng. Đây là phòng thi sử dụng để tổ chức thi cho những thí sinh bị ho, sốt, khó thở hoặc những biểu hiện bất thường khác. Học sinh phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi nhưng trước khi vào phòng thi phải tháo khẩu trang để cán bộ coi thi nhận diện khuôn mặt. Các bàn trong phòng thi cũng được xếp giãn cách tối đa có thể”, ông Toản thông tin.

Còn theo ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, các điểm thi cần chú trọng đến khu vực cổng trường để tránh tình trạng ùn tắc. Đối với việc đo, sát khuẩn, có thể dành ra một khoảng trống ở trong sân trường, có hàng rào phân cách để nhân viên y tế phân luồng thí sinh. Ngoài ra, trước khi hội đồng thi bắt đầu làm việc phải đề nghị tất cả những người không có nhiệm vụ ra khỏi trường thi, đặc biệt ở những nơi khó kiểm soát như khu vệ sinh…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.