Công an Nghệ An đội mưa giúp dân chạy lũ, bảo vệ tài sản

29/09/2022, 15:05

Hoàn lưu bão đã khiến nhiều nơi ở Nghệ An bị ngập lụt, sạt lở đất. Lực lượng công an các địa phương không ngại khó đã ngày đêm giúp dân chạy lũ.

Các chiến sĩ công an huyện Con Cuông xuyên đêm đội mưa chốt trực ở các điểm sạt lở để cảnh báo phương tiện và phân luồng giao thông tại QL7 (Ảnh: CANA)

Các chiến sĩ công an huyện Con Cuông xuyên đêm đội mưa chốt trực ở các điểm sạt lở để cảnh báo phương tiện và phân luồng giao thông tại QL7 (Ảnh: CANA)

Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi ở các huyện như Con Cuông, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành, thành phố Vinh… xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, gây ra thiệt hại về tài sản của nhân dân. Nhiều tuyến đường từ đêm qua bị chia cắt. (Ảnh: CANA)

Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi ở các huyện như Con Cuông, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành, thành phố Vinh… xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, gây ra thiệt hại về tài sản của nhân dân. Nhiều tuyến đường từ đêm qua bị chia cắt. (Ảnh: CANA)

Đất đá sạt lở chắn ngang đường. Lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị đường bộ tiến hành khắc phục (Ảnh: CANA)

Đất đá sạt lở chắn ngang đường. Lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị đường bộ tiến hành khắc phục (Ảnh: CANA)

Công an thị xã Thái Hòa điều tiết, phân luồng giao thông qua Quốc lộ 48 thuộc địa phận xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. (Ảnh: CANA)

Công an thị xã Thái Hòa điều tiết, phân luồng giao thông qua Quốc lộ 48 thuộc địa phận xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. (Ảnh: CANA)

Nước ở đây hiện đã dâng cao đến 0,5m khiến phương tiện không thể đi lại. Lực lượng bộ đội quân khu 4 cùng công an đã phải bố trí cả xuồng để làm công tác cứu nạn cứu hộ. (Ảnh: CANA)

Nước ở đây hiện đã dâng cao đến 0,5m khiến phương tiện không thể đi lại. Lực lượng bộ đội quân khu 4 cùng công an đã phải bố trí cả xuồng để làm công tác cứu nạn cứu hộ. (Ảnh: CANA)

Tại huyện Quỳnh Lưu, lượng mưa đạt kỷ lục từ 100 - 250mm, có nơi lên đến 300mm. Mưa liên tục nhiều giờ khiến nhiều nhà dân bị ngập. Trường học và nhiều cơ quan cũng bị nước tràn vào. (Ảnh: CANA)

Tại huyện Quỳnh Lưu, lượng mưa đạt kỷ lục từ 100 - 250mm, có nơi lên đến 300mm. Mưa liên tục nhiều giờ khiến nhiều nhà dân bị ngập. Trường học và nhiều cơ quan cũng bị nước tràn vào. (Ảnh: CANA)

Lực lượng công an các xã vùng trũng thấp dùng thuyền giúp dân di chuyển đồ đạc tài sản (Ảnh: CANA)

Lực lượng công an các xã vùng trũng thấp dùng thuyền giúp dân di chuyển đồ đạc tài sản (Ảnh: CANA)

Nước lũ lên nhanh ở huyện Yên Thành

Nước lũ lên nhanh ở huyện Yên Thành

Suốt từ tối qua đến sáng nay, công an Yên Thành được huy động 100% lực lượng làm nhiệm vụ giúp dân chạy lũ. (Ảnh: CANA)

Suốt từ tối qua đến sáng nay, công an Yên Thành được huy động 100% lực lượng làm nhiệm vụ giúp dân chạy lũ. (Ảnh: CANA)

Lực lượng công an giúp dân di chuyển vật nuôi, gia súc gia cầm ở Anh Sơn

Lực lượng công an giúp dân di chuyển vật nuôi, gia súc gia cầm ở Anh Sơn

...sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả nước lũ và sạt lở. (Ảnh: CAAS)

...sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả nước lũ và sạt lở. (Ảnh: CAAS)

cùng nhân dân kéo bùn đất trong nhà ra ngoài.

cùng nhân dân kéo bùn đất trong nhà ra ngoài.

Công an huyện Quỳ Hợp giúp người dân di chuyển phương tiện qua đoạn cầu tràn khi nước lũ đang dâng

Công an huyện Quỳ Hợp giúp người dân di chuyển phương tiện qua đoạn cầu tràn khi nước lũ đang dâng

Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, chốt chặn các cầu tràn khi nước lũ dâng, chỉ khi đảm bảo an toàn mới cho phép người dân đi lại. (Ảnh: CANA)

Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, chốt chặn các cầu tràn khi nước lũ dâng, chỉ khi đảm bảo an toàn mới cho phép người dân đi lại. (Ảnh: CANA)

Ở Thành phố Vinh, mưa to và gió lớn liên tục từ đêm hôm qua đến nay khiến một số cây xanh bị gãy đổ. Lực lượng CSGT phối hợp với công nhân công ty cây xanh tiến hành cắt giải phóng giao thông

Ở Thành phố Vinh, mưa to và gió lớn liên tục từ đêm hôm qua đến nay khiến một số cây xanh bị gãy đổ. Lực lượng CSGT phối hợp với công nhân công ty cây xanh tiến hành cắt giải phóng giao thông

Một số tuyến đường như đại lộ Lê Nin, đường 72m bị ngập sâu các phương tiện không thể di chuyển

Một số tuyến đường như đại lộ Lê Nin, đường 72m bị ngập sâu các phương tiện không thể di chuyển

Lực lượng CSGT phải đưa xe chuyên dụng giúp người dân đi qua đoạn ngập

Lực lượng CSGT phải đưa xe chuyên dụng giúp người dân đi qua đoạn ngập

Đứng giữa mưa giông để điều tiết giao thông

Đứng giữa mưa giông để điều tiết giao thông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.