Điều tra

Công an Nghệ An: Phóng viên bị truy nã 18 năm ra đầu thú

11/10/2017, 12:32

Phóng viên Báo KD&PL có lệnh truy nã từ 18 năm trước đã được bàn giao cho Công an TP. Hồ Chí Minh.

thai-truyna-1

Lệnh truy nã đối với Vũ Thái Quảng được Công an TP Hồ Chí Minh đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị

Sáng nay 11/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An xác nhận đã bàn giao một phóng viên là đối tượng truy nã 18 năm cho công an TP. Hồ Chí Minh.

Trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Trần Văn Minh - Trưởng phòng PC52 Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đối tượng Vũ Thái Quảng (SN 1974, trú xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã được PC52 Nghệ An bàn giao cho đại diện cơ quan cảnh sát điều tra (PC45) Công an TP. Hồ Chí Minh. Việc vận động đối tượng Quảng ra đầu thú và bắt, bàn giao đều thực thi theo đúng các quy định của pháp luật và lệnh truy nã của Công an TP. Hồ Chí Minh năm 1999.

“Khi cơ quan điều tra gửi quyết định truy nã tới PC52 thì PC52 có trách nhiệm xác minh đặc điểm nhận dạng về con người, nhân thân, lý lịch. Nếu đúng với truy nã thì tiến hành vận động đối tượng ra đầu thú hoặc bắt giữ. Còn việc đối tượng phạm tội như thế nào, khai thác đấu tranh với đối tượng ra sao là do cơ quan cảnh sát điều tra nơi phát lệnh truy nã thực hiện” – Đại tá Minh tái khẳng định.

Về việc tại sao tối 8/10 trả lời báo chí lãnh đạo PC52 khẳng định là Quảng đã bị bắt, Trưởng phòng PC52 Công an tỉnh Nghệ An giải thích rằng: “Hôm đó tôi đang đi công tác ở Lào Cai nên nghe anh em báo cáo là bắt. Giờ về đọc hồ sơ thì được biết anh em đã vận động Quảng ra đầu thú”.

Theo PC52, việc tìm ra đối tượng bị truy nã Vũ Thái Quảng, hiện là Phóng viên Báo Kinh doanh & Pháp luật được PC52 được tiến hành thông qua việc soát xét hồ sơ truy nã lưu tại đơn vị. Quá trình thu thập tài liệu và xác minh, PC52 xác định các đặc điểm nhận dạng, nhân thân, lý lịch Vũ Thái Quảng đều trùng khớp với đối tượng bị công an TP. Hồ Chí Minh truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, sau khi các báo đăng thông tin về việc phóng viên Vũ Thái Quảng hiện đang công tác tại Báo Kinh doanh và Pháp luật bị bắt, ông Lưu Vinh, Tổng biên tập báo Kinh doanh và Pháp luật thông tin phóng viên Vũ Thái Quảng không bị bắt theo lệnh truy nã 18 năm trước như các báo đưa tin. Và PC 52 Nghệ An mời anh Quảng đến để hợp tác điều tra, xác minh để làm rõ, chứ không có chuyện bắt giữ.

phong vien bi truy na

Công an tỉnh Nghệ An gửi công văn thông báo việc phóng viên Vũ Thái Quảng đến công an đầu thú lúc 11h45 ngày 8/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.