Đô thị

Công an quận vào cuộc "dẹp" vỉa hè sau phản ánh của Báo Giao thông

22/08/2022, 17:03

Công an quận Hoàn Kiếm vừa có văn bản gửi Báo Giao thông về công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vừa có văn bản phúc đáp sau khi Báo Giao thông đăng tải phóng sự ảnh "Hà Nội vỉa hè bị tái chiếm, người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường”.

Tại phóng sự này, PV Báo Giao thông đã "điểm danh" hàng loạt tuyến phố: Đinh Liệt, Phùng Hưng, Cầu Gỗ... thuộc quận Hoàn Kiếm nơi vỉa hè được phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng nước, đẩy người đi bộ xuống lòng đường gây mất ATGT, nguy cơ TNGT cao.

img

Vỉa hè trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) được phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng nước

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, trước thông tin phản ánh trên, Công an quận đã có phiếu giao việc số 329 chỉ đạo Công an phường Hàng Bông, Hàng Bạc, Đội CSGT-TT phối hợp kiểm tra, xác minh nội dung báo nêu và xử lý 4 trường hợp kinh doanh lấn chiếm hè phố, lòng đường, phạt hành chính 10 triệu đồng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND các phường mời chủ kinh doanh vi phạm lên trụ sở tiến hành làm bản cam kết không lấn chiếm hè phố để kinh doanh dịch vụ, không để phương tiện ô tô, xe máy dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

"Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục chỉ đạo công an các phường liên quan thường xuyên bố trí lực lượng cảnh sát tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, triệt để đối với các chủ kinh doanh cố tình vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", văn bản do Đại tá Hà Mạnh Hùng ký nêu rõ.

Trước đó, ngày 28/7 Báo Giao thông đăng tải phóng sự ảnh phản ánh: "Hà Nội: Vỉa hè bị tái chiếm, người đi bộ lại bị "đẩy" xuống lòng đường". Ghi nhận thời gian gần đây, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, vỉa hè trên nhiều tuyến đường phố tiếp tục bị tái lấn chiếm trở lại để phục vụ hoạt động kinh doanh bán hàng nước, chỗ để xe...

Trong khi, hồi tháng 4/2008, Hà Nội đã ban hành Quyết định 20 của UBND về việc quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó quy định cụ thể nội dung quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường tại các tuyến phố trên địa bàn Thành phố.

Hè phố, lòng đường chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Khi sử dụng hè phố, lòng đường vào mục đích khác phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đúng các quy định của UBND Thành phố...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.