An ninh hình sự

Công an tỉnh xác minh đơn tố cáo Trưởng công an xã nổ súng

12/11/2020, 16:28

Công an tỉnh Tiền Giang đang xác minh đơn tố cáo Trưởng Công an xã Hậu Thành sử dụng súng không đúng quy định.

img
Thượng úy Đinh Hoàng Nam, Trưởng Công an xã Hậu Thành nổ súng chỉ thiên không đúng quy định. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 12/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang xác minh đơn của ông Huỳnh Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tố cáo Trưởng Công an xã Hậu Thành, huyện Cái Bè sử dụng súng không đúng quy định.

Trước đó, do không đồng ý với kết quả giải quyết của Công an huyện Cái Bè, ông Tuân tiếp tục gửi đơn tố cáo thượng úy Đinh Hoàng Nam, Trưởng Công an xã Hậu Thành đến Giám đốc Công an tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh đã có Quyết định thụ lý giải quyết lại nội dung tố cáo của ông Tuấn.

Theo nội dung đơn tố cáo, thượng úy Nam uống rượu, bia tập trung đông người tại đám tang vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Ngoài ra, thượng úy Nam còn sử dụng súng bắn chỉ thiên không đúng quy định và vòi vĩnh tiền 3 triệu đồng đối với ông Tuấn. Do ông Tuấn có liên quan đến việc sử dụng súng săn trái phép đã bị Công an xã Hậu Thành lập biên bản vi phạm.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 12/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh xô xát giữa 4 cán bộ công an với nhóm thanh niên khoảng 12 người tại cửa hàng mua bán sắt thép thuộc địa bàn xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Trong clip cho thấy, nhóm thanh niên đã dùng nhiều hung khí tấn công lực lượng công an. Trong lúc đánh nhau, 1 cán bộ công an đã rút súng bắn 2 phát để giải tán đám đông.

Vụ việc được Công an huyện Cái Bè xác minh, bước đầu xác định 4 người trong clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook gồm: Thượng úy Đinh Hoàng Nam - Trưởng Công an xã Hậu Thành, huyện Cái Bè; Trung úy Nguyễn Văn Lựa - Phó trưởng Công an xã Hậu Thành; Nguyễn Minh Cảnh - công an viên thường trực xã Hậu Thành và Trung úy Nguyễn Vũ Linh - cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Bè. Trong đó, người cầm súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên để giải tán đám đông được xác định là Thượng úy Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.