Xã hội

Công an TP HCM rầm rộ ra quân trấn áp tội phạm

05/03/2016, 11:42

Sáng 5/3, lực lượng Cảnh sát liên ngành Công an TP HCM rầm rộ ra quân trấn áp tội phạm.

Huy1
Lực lượng Cảnh sát liên ngành ra quân trấn áp tội phạm

Sáng nay, lực lượng Cảnh sát liên ngành Công an TP HCM bao gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát hình sự, CSGT cùng tham gia Lễ ra quân Tuần tra, chốt chặn, phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm của TP. 

Phát biểu tại buổi ra quân, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM nhấn mạnh: "Nhằm kéo giảm tội phạm, lực lượng công an TP huy động sự phối hợp của lực lượng tổng hợp. Ngoài tuần tra kiểm soát công khai, lực lượng này vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp cơ bản từ phòng ngừa, giải quyết các nguyên nhân phát sinh, phát triển tội phạm cũng như ngăn chặn các điều kiện các tội phạm có thể thực hiện".

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết Trung đoàn CSCĐ đã huy động tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát công khai và phối hợp với các đơn vị Công an địa phương cùng tham gia tuần tra kiểm soát, chốt chặn các tuyến đường để ngăn chặn, trấn áp tội phạm. Lực lượng Cảnh sát liên ngành này chỉ tập trung vào các đội tượng phạm pháp hình sự, đặc biệt là trộm, cướp và sở hữu trái phép tài sản công cộng trên đường phố chứ không tham gia vào các vấn đề khác.

Huy2
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP phát biểu tại buổi lễ

Theo một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP HCM, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, PC45 đã huy động 3 đội trinh sát của phòng, gồm: đội phòng chống xã hội đen, đội phòng chống tệ nạn, đội phòng chống trộm cắp tài sản xuống đường phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra kiểm soát trấn áp tội phạm nói chung, trong đó tập trung vào tội phạm trộm, cướp, cướp giật tài sản. Đồng thời, trinh sát của PC45 còn phối hợp với lực lượng công khai như: CSCĐ, CSGT, thanh niên xung phong... tăng cường tuần tra 24/24 tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm xảy ra trộm, cướp giật tài sản.

Ngoài tăng cường lực lượng, PC45 vừa được trang bị thêm 10 phương tiện phục vụ cho việc mật phục, tuần tra kiểm soát truy quét tội phạm cướp giật tài sản. Tăng gấp đôi cảnh sát hình sự đặc nhiệm, lắp đặt thêm camera mở rộng phạm vi “phủ sóng” của mắt thần, tăng cường phương tiện kỹ thuật...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.