Xã hội

Công an TP.HCM bắt giữ hơn 100kg ma túy tổng hợp

06/01/2017, 22:14
image

Đó là thông tin được Trung tướng Lê Đông Phong cho biết tại hội nghị tổng kết của Công an TP.HCM ngày 6/1/2017.

bi thu dinh la thang

Bí thư TP.HCM Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tham dự hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Công an TP.HCM

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, bằng công tác đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm của lực lượng công an, phạm pháp hình sự trong năm 2016 được kiềm chế. Toàn thành phố xảy ra hơn 5.200 vụ phạm pháp hình sự, giảm 799 vụ (13,3%) so với năm 2015. Đặc biệt, án cướp tài sản giảm 30,08%, án cướp giật  giảm 11,47%, án trộm cắp giảm 16,31%. 

Trong năm 2016, Công an TP đã điều tra, khám phá 1.579 vụ tội phạm về ma túy, bắt 3.257 đối tượng, thu giữ 9,9 kg heroin, trên 100kg ma túy tổng hợp. Hiện nay thành phố có hồ sơ quản lý gần 22.000 người nghiện. Trong đó có hơn 11.000 người đang cai nghiện bắt buộc, 782 người nghiện đã đi khỏi nơi cư trú và hơn 9.500 người nghiện đang có mặt tại địa phương. Điều đáng nói, Công an TP cảnh báo tình hình tội phạm ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới.

Ngoài ra, trong năm 2016, toàn TP xảy ra 3.852 vụ tai nạn giao thông (tăng 114 vụ), làm chết 798 người (tăng 100 người), bị thương 3.241 người (giảm 102 người). Lực lượng CSGT TP.HCM phát hiện xử lý hơn 276 nghìn trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt hơn 180.000 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 134,56 tỷ đồng, tước GPLX 63 nghìn trường hợp, tạm giữ hơn 37 nghìn xe vi phạm các loại.

Trong khi đó tội phạm cờ bạc, tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, chuyển sang các phương thức tinh vi hơn, núp bóng dưới nhiều loại hình như nhà hàng, massage, mại dâm qua mạng... 

Công an TP.HCM đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống tội phạm; tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng  trên địa bàn TP, nhất là Hội nghị cấp cao APEC 2017...

Trung tướng Lê Đông Phong cũng cho biết năm 2017, Công an TP sẽ nghiên cứu và đề xuất kết nối hệ thống camera trên địa bàn TP về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an để đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Xem thêm clip Tin nóng Giao thông 24h

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.