An ninh hình sự

Công an TP.HCM ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

15/11/2022, 13:15

Công an TP.HCM đảm bảo mục tiêu 100% các án cướp, cướp giật tài sản xảy ra trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được khám phá.

Sáng 15/11, tại trụ sở Công an TP.HCM đã diễn ra “Lễ ra quân cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm” bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

img

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc công an TP.HCM phát biểu tại Lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, đợt ra quân lần này sẽ tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, trên tinh thần đảm bảo 100% các án cướp, cướp giật tài sản xảy ra trong đợt cao điểm phải được khám phá.

Bên cạnh đó, các lực lượng của công an TP.HCM sẽ đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm cờ bạc, nhất là các đường dây tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup năm nay.

Ngoài ra, các vấn đề nổi cộm như mua bán hàng cấm, buôn lậu, các tụ điểm nghi vấn tàng trữ, mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy cũng sẽ bị lực lượng công an tăng cường triệt phá.

Phòng CSGT công an TP.HCM được yêu cầu tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, cơi nới phương tiện vận tải, chở hàng quá tải, không để xảy ra đua xe trái phép trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị công an TP.HCM phải nắm vững tình hình diễn biến để tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố nhằm có chỉ đạo sâu sát, kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.