Pháp luật

Công an TP.HCM triệt phá 128 băng nhóm tội phạm từ đầu năm 2019

02/10/2019, 14:06

Các băng nhóm tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cầm đồ, siết nợ, đòi nợ thuê diễn biến phức tạp ở TP.HCM.

img
Lực lượng CSGT TP.HCM lập biên bản một trường hợp tài xế vi phạm.

Ngày 2/10, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đang phối hợp TAND quận 1 (là đơn vị đang thụ lý đơn khởi kiện của bà Huỳnh Thị Thu Thảo) để điều tra, làm rõ vụ Thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng về hành vi “Xâm phạm chỗ ở người khác”.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM trong quý III năm 2019 trên địa bàn đã xảy ra 1080 vụ phạm pháp hình sự, giảm 206 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Những tháng đầu năm lực lượng Công an đã triệt phá 128 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 306 người; điều tra khám phá 745 vụ phạm pháp hình sự, bắt 833 người.”, báo cáo từ Công an TP.HCM nêu rõ.

Bên cạnh đó, công an cũng kiềm chế, kéo giảm được 7 loại án gồm: Cướp tài sản, giao cấu với người dưới 16 tuổi, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cướp giật tài sản, trộm tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bắt, vận động đầu thú và thanh loại 80 người truy nã (trong đó trực tiếp bắt 49, vận động đầu thú 14, thanh loại 04, phối hợp bắt 13).

Lực lượng 363 Công an TP đã phát hiện, bàn giao xử lý nhanh 98 vụ/158 người nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội; phát hiện và xử lý 2.458 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an TP.HCM đánh giá, mặc dù 7 loại tội phạm được kéo giảm nhưng hoạt động "tín dụng đen", siết nợ núp bóng doanh nghiệp diễn biến phức tạp. “Các băng nhóm tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cầm đồ, siết nợ, đòi nợ thuê, gắn với hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích tuy được đấu tranh triệt phá nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Điển hình như vụ Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại tiệm phở Hòa thuộc quận 3 từ ngày 1 đến 31/7. Hoạt động phạm tội lừa đảo qua điện thoại có tính quốc tế (do nhóm người Đài Loan hoặc Nigeria cầm đầu) tuy đã được cảnh báo, tuyên truyền nhưng vẫn xảy ra với số tiền bị chiếm đoạt lớn. Tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản tuy được kiềm chế, kéo giảm nhưng vẫn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự (73,8%).

Trong quý 3 năm 2019, Công an TP.HCM đã phát hiện 382 vụ, 955 người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 172 tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ môi trường (đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành 72 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 09 tỷ đồng).

Tại TP.HCM xảy ra 70 vụ cháy, giảm 59 vụ so với cùng kỳ 2018; không có người chết (giảm 6 người), bị thương 4 người (giảm 9 người); tài sản thiệt hại ước tính thành tiền khoảng 40 triệu đồng, một số vụ chưa ước tính được thiệt hại; tổ chức cứu nạn, cứu hộ 59 vụ.

Tình hình TNGT được kéo giảm cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể trên địa bàn TP đã xảy ra 179 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên (giảm 22 vụ), làm chết 161 người (giảm 20 người), làm bị thương nặng 46 người (giảm 3 người); xảy ra 730 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 604 người; hư hỏng 1.388 phương tiện các loại. Xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 1 người chết; 2 vụ tai nạn trên tuyến thủy nội địa, không thiệt hại về người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.