Điều tra

Công an vào cuộc vụ nghi vấn phi tang thi thể người đàn ông đi tập thể dục

03/12/2019, 19:32

Cơ quan chức năng truy tìm chiếc xe gây tai nạn khiến người đàn ông đi tập thể dục tử vong, nghi vấn mang thi thể nạn nhân phi tang cách đó 8km.

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người đàn ông tử vong ở Hưng Yên

Chiều 3/12, lãnh đạo UBND xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra sáng 2/12 trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong, lái xe gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Tiến C. (SN 1960, trú tại làng Đào Đặng, Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 5h sáng ngày 2/12 khi ông C. đang đi tập thể dục trên đường liên xã nối Trung Nghĩa - An Viên (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

Đến khoảng 8h cùng ngày, gia đình nhận được tin báo phát hiện thi thể ông C. ở xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) cách nhà khoảng 8km.

Theo người thân gia đình ông C., thường ngày, ông C. hay đi bộ cùng nhiều người khác ở gần nhà nhưng sáng 2/12 lại đi một mình. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, gia đình không thấy ông về nên đi tìm và sau đó nhận được hung tin ông C. tử vong ở gần ngã tư đường liên xã, bên cạnh có vệt máu và có vệt bánh xe ở phía gần ruộng lúa.

Qua trích xuất camera ở gần hiện trường, người thân ông C. phát hiện một chiếc xe máy nghi chở thi thể ông C. đi phi tang vào khoảng 5h25 cùng ngày.

"Theo tôi, có thể người gây tai nạn đã lái xe chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng khi phát hiện ông C. đã chết thì họ để ông ấy lại, rồi bỏ đi", lãnh đạo xã Chính Nghĩa cho hay.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế gây ra tai nạn khiến ông C. tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.