An ninh hình sự

Công an vào cuộc vụ trộm đất nghĩa địa, đào luôn 3 ngôi mộ

08/03/2017, 20:49

Cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ đào trộm đất nghĩa địa, đào luôn 3 ngôi mộ.

3161_p12

Người thân đi tảo mộ phát hiện 3 ngôi mộ trên đất nghĩa địa do xã quản lý bị đào mất. Ảnh: L.Đ

Chiều 8/3, ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An) cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện xác minh làm rõ vụ đào trộm đất nghĩa địa, đào luôn 3 ngôi mộ.

Công an huyện cũng đã vào cuộc điều tra, xác minh nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố hình sự. Trước mắt UBND xã Lộc Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông Lê Hoàng Vinh. Do ông Vinh (con của bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Cty Xuân Lan) là người có hành vi đào trộm đất nghĩa địa, đào luôn 3 ngôi mộ. Quyết định còn buộc ông Vinh hoàn trả lại mặt bằng đất đào trộm trước đó.

Theo hồ sơ vụ việc, trước Tết Nguyên đán 2017, người thân đi tảo mộ thì phát hiện 3 ngôi mộ của ông bà ở ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa bị đào mất. Ngoài ra còn có 2 ngôi mộ bị giật gãy trụ đá xây và có 1 ngôi mộ bị đào đất xung quanh độ sâu trên 2m. Các ngôi mộ này nằm trên vị trí đất nghĩa địa do xã quản lý. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.