Xã hội

Công an, VKS vào cuộc vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức

02/08/2017, 18:11

Ngày 2/8, cơ quan chức năng TP. Huế đến hiện trường điều tra vụ việc lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi.

Vu- lang- mo- vo- vua- Tu- Duc- Cong- an- VKS- vao

Lực lượng Công an, VKSND TP. Huế kiểm tra, đo đạc tại hiện trường. Ảnh K.T

Lực lượng Công an và VKSND TP. Huế tiến hành đo đạc, kiểm tra phần quách mộ, móng .... bao quanh lăng mộ bà Cửu Giai Tài Nhân Lê Thị Thụy Thục Thuận - vợ vua Tự Đức tại Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức – lăng Đồng Khánh ở phường Thủy Xuân (TP. Huế) và thu thập chứng cứ, tiến hành lập biên bản dưới sự chứng kiến của đại diện bà con Nguyễn Phúc Tộc. 

Đây là một trong những hoạt động nghiệp vụ của cơ quan điều tra nhằm làm rõ những phản ánh theo đơn kiến nghị của Nguyễn Phúc (Phước) Tộc. Trước đó, Nguyễn Phúc Tộc cũng đã gửi đơn khởi kiện Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị - chủ đầu tư Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh về hành vi Xâm hại thi thể, mồ mả, hài cốt.

“Việc làm của Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị đã vi phạm điều 319 Bộ Luật Hình sự về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, đề nghị Tòa án khởi tố theo khoản 1 điều 319 và mục a khoản 1 điều 319 Bộ Luật Hình sự. Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị chưa được bàn giao đất, chưa biết vị trí, giới hạn diện tích của mình là như thế nào mà đã tùy tiện làm càn, vượt thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Yêu cầu bị đơn phục hồi nguyên trạng ngôi mộ như cũ...”, Đơn khởi kiện nêu.

Vu- lang- mo- vo- vua- Tu- Duc- Cong- an- VKS- vao

Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh ở phường Thủy Xuân (TP. Huế)

Cũng liên quan đến sự việc này, ngày 1/8, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc Huế cho biết đã có Đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.