Xã hội

Công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và đại diện Cảng vụ Trường Sa

15/11/2014, 14:12

Sáng 15/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Cục Hàng hải VN tổ chức lễ Công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và Quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa.

Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Nhật phát biểu Công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và Quyết định thành lập đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa, sáng 15/11
Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Nhật phát biểu Công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và Quyết định thành lập đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa, sáng 15/11

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải VN đã trao quyết định giao ông Lê Thành Văn Khôi, Phó trưởng Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa. Đồng thời, phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa và trao quà quyên góp ủng hộ cho đại diện UBND huyện Trường Sa; trao quà ủng hộ cho đại diện gia đình 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 đang mất tích.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải thứ 4 tại các huyện đảo

Hiện nay, Cục Hàng hải VN đã thành lập 4 Đại diện các Cảng vụ Hàng hải tại các huyện đảo: Bạch Long Vỹ, Côn Đảo, Phú Quốc và Trường Sa. Đối với quần đảo Trường Sa, ngày từ năm 2007, Cục Hàng hải VN đã thành lập Trạm TKCN Trường Sa nhằm đáp ứng kịp thời hơn nữa công tác TKCN  trong vùng biển khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN; góp phần làm vững tâm đối với  tàu thuyền VN và nước ngoài đi qua khu vực Trường Sa.

Ông Nguyễn Nhật (giữa) trao quyết định thành lập đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa cho đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
Ông Nguyễn Nhật (giữa) trao quyết định thành lập đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa cho đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

“Việc thành lập và tổ chức hoạt động của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa giúp cho việc quản lý hoạt động của tàu thuyền đảm bảo an toàn và đảm bảo tự do hành hải theo quy định của pháp luật VN và Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Đồng thời là sự hiện diện quản lý nhà nước của VN trên các vùng biển đảo thuộc chủ quyền; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, chủ quyền và quyền tài phán của VN; tạo điều kiện để phát triển kinh tế của huyện đảo Trường Sa cũng như phát triển cơ sở hạ tầng… Việc công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa là sự kiện quan trọng và ý nghĩa đối với ngành Hàng hải trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Hàng hải, phục vụ phát triển kinh tế biển, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược biển VN”, ông Nguyễn Nhật nhấn mạnh.

Phối hợp trong hoạt động an ninh hàng hải, TKCN

Theo Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa, thì cơ quan này có trụ sở tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.  Đây là cơ quan thuộc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, có trách nhiệm quản lý vùng nước cảng biển được nối giữa các tọa độ thuộc các đảo Đá Tây, Trường Sa Đông, Đá Đông, An Bang, Đá Lát.

Ông Phạm Văn Chương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cho biết, Thông tư công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang là những văn bản pháp lý hết sức quan trọng và mang ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu sự phát triển của hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành Hàng hải tại khu vực Trường Sa.

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang sẽ chỉ đạo Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động hàng hải tại khu vực, tổ chức tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Hàng hải, đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, góp phần khẳng định chủ quyền của đất nước tại vùng nước cảng biển Trường Sa.

Cục trưưởng Nguyễn Nhật trao quà ủng hộ cho đại diện gia đình 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 đang mất tích.
Cục trưởng Nguyễn Nhật trao quà ủng hộ cho đại diện gia đình 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 đang mất tích

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh cũng cho rằng, Quyết định công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa. “Sự ra đời của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang sẽ tạo thêm thuận lợi về quản lý hành chính nhà nước trên vùng nước cảng biển tỉnh Khánh Hòa, trong thực hiện các thủ tục tàu thuyền, đầu tư xây dựng cảng biển, công trình hàng hải…, đặc biệt là vai trò quản lý, giám sát các hoạt động trong vùng nước cảng biển Trường Sa, kịp thời chủ trì và phối hợp trong hoạt động an ninh hàng hải, TKCN, bảo vệ môi trường đạt hiệu quả”, ông Vinh cho hay.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.