Quản lý

Công đoàn Ban QLDA Đường sắt chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người lao động

24/03/2023, 20:08

Công đoàn Ban QLDA Đường sắt tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, bầu 7 ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều nay (24/3), Công đoàn Ban QLDA Đường sắt đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến hành đánh giá, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, bầu Ban chấp hành (BCH) khóa mới.

Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của BCH, Công đoàn Ban QLDA Đường sắt nhiệm kỳ qua.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt Vũ Hồng Phương tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn khóa mới đã được Đại hội tín nhiệm bầu

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Phạm Hoài Phương đề nghị BCH Công đoàn Ban QLDA Đường sắt tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên công đoàn; Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn phù hợp với điều kiện sống và làm việc của đoàn viên, CBCNV.

Chủ động dự báo tình hình, đề ra các giải pháp hoạt động công đoàn phù hợp; Đề xuất, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Thường xuyên, chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; Kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên, người lao động; Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khoa học, sáng tạo; Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, NLĐ là đối tượng để quan tâm, chăm lo.

“Công đoàn cần quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua gắn biển các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương chỉ đạo.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương trao tặng Bằng khen của Công đoàn ngành cho tập thể Công đoàn Ban QLDA Đường sắt

Trước đó, báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, ông Mai Minh Việt, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA Đường sắt nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho biết, BCH Công đoàn đã tích cực tham gia cùng chuyên môn tìm mọi giải pháp thích hợp để không ngừng nâng cao thu nhập, ổn định đời sống CBVC, NLĐ.

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ban; các nghị quyết của Công đoàn cấp trên.

Thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; Thăm hỏi, động viên chia sẻ kịp thời các gia đình CBVC, NLĐ trong Ban có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống với tổng số tiền đóng góp, ủng hộ trong cả nhiệm kỳ hơn 924 triệu đồng.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 7 ủy viên. Ông Mai Minh Việt, Phó giám đốc, Ủy viên BCH khóa mới đã được Đại hội tín nhiệm cao bầu dự Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban QLDA Đường sắt được tặng:

- Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2016)

- Cờ thi đua của Bộ GTVT (năm 2015, 2022)

- Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam (năm 2017, 2021)

- Cờ thi đua của Công đoàn GTVT VN (năm 2016, 2018, 2019, 2022)

- Bằng khen của Bộ GTVT (năm 2015, 2016, 2021, 2022)

- Bằng khen của Công đoàn GTVT VN (năm 2015, 2021, 2022)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.