Giao thông

Công đoàn Đường sắt quyết tâm đổi mới vì quyền lợi người lao động

11/01/2017, 20:09
image

Chiều nay 11/1, Công đoàn Đường sắt VN tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Chu-tich-Cong-doan-Duong-sat-VN-trao-co-xuat-sac

Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN Bùi Văn Cường tặng cờ thi đua xuất sắc các phong trào thi đua của Tổng liên đoàn cho các tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Đường sắt VN

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN; ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN đến dự. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Bùi Văn Cường đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn Đường sắt VN trong năm 2016. Về nhiệm vụ năm 2017, ông Cường đề nghị Công đoàn Đường sắt VN quan tâm hơn nữa đến người lao động, động viên người lao động kịp thời để họ gắn bó, yên tâm lao động sản xuất.

Chu-tich-Cong-doan-Duong-sat-VN-trao-co-xuat-sac

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN Mai Thành Phương tặng cờ thi đua vững mạnh xuất sắc cho các tổ chức công đoàn đạt danh hiệu năm 2016

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, bà Dương Thị Mơ, Chánh Văn phòng Công đoàn Đường sắt VN cho biết, năm 2016 Công đoàn Đường sắt VN cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong mọi lĩnh vực. Công đoàn các cấp thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị khó khăn để cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt cho người lao động; Chỉ đạo công đoàn các đơn vị liên quan phối hợp cùng chuyên môn động viên người lao động khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất; đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố cầu Ghềnh đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ.

Đặc biệt, Công đoàn Đường sắt VN còn quan tâm đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới, nhất là các công ty cổ phần đã thoái vốn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức, hoạt động công đoàn năm 2016. Hiện các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã CPH, thoái vốn, thay đổi chủ sở hữu nhưng vẫn muốn tham gia hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Đường sắt VN…

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN Mai Thành Phương cho biết thêm, năm 2017, Công đoàn Đường sắt VN sẽ tiến hành ký Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành, trên tinh thần đưa vào nội dung những điều khoản cụ thể, có lợi cho người lao động; Hoàn thiện đề án đổi mới nội dung, tổ chức hoạt động công đoàn trong ngành, trong đó tập trung kiện toàn, nâng cao đội ngũ cán bộ công đoàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.