Đường sắt

Công đoàn Đường sắt vượt khó hướng về người lao động

01/05/2017, 07:41

Năm 2017, các cấp công đoàn đường sắt đã có nhiều hoạt động thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn".

362

Các đơn vị đường sắt ký giao ước thi đua thực hiện tốt Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2017

“Công đoàn Đường sắt VN xác định trong lúc tình hình SXKD đường sắt còn nhiều khó khăn, các hoạt động càng phải hướng tới người lao động một cách thiết thực, hiệu quả”, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN Mai Thành Phương nói và cho biết, ngay từ đầu năm 2017, các cấp công đoàn đường sắt đã có nhiều hoạt động triển khai thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Nổi bật là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công đoàn Đường sắt VN đã chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn thăm hỏi, động viên CNVC-LĐ làm việc trong dịp Tết; chúc Tết các tập thể, cá nhân trực tiếp làm công tác chạy tàu đêm Giao thừa; phối hợp thăm hỏi, trợ cấp 227 trường hợp CNVC-LĐ, 18 trường hợp cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 440,5 triệu đồng. Trích 283,7 triệu đồng hỗ trợ 907 tập thể trực tiếp làm việc trong đêm Giao thừa. Tổ chức thực hiện tốt “Tết sum vầy năm 2017” cho CNLĐ các đơn vị và tại 273 khu ga trên toàn tuyến ĐS…

Ông Phương cũng cho biết, tháng 1/2017, Công đoàn Đường sắt VN đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực với phương châm “mỗi đơn vị có một việc làm thiết thực vì NLĐ”. Trong đó, yêu cầu CĐ các cấp quan tâm tổng hợp, đôn đốc chuyên môn giải đáp, giải quyết kịp thời các kiến nghị qua đối thoại tại hội nghị người lao động các đơn vị năm 2017; chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CNVCLĐ như: Trang cấp, cải tạo hệ thống nước sạch, các thiết bị văn hóa – thể thao… Thăm hỏi, trợ cấp những trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây, sửa chữa nhà… Tuyên truyền, giám sát việc thực hiện tốt pháp luật, các quy định đảm bảo ATVSLĐ…

Ngày 14/4 vừa qua, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017” với chủ đề “Vì sự hài lòng hơn của hành khách, hãy hành động để đoàn tàu, nhà ga Xanh - Sạch - Đẹp”. Tại lễ phát động, đã trao 50 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Phạm Hồng Phượng - nguyên Phó trưởng tàu an ninh đã tử nạn khi đang làm nhiệm vụ trên chuyến tàu SE2 bị tai nạn tại Huế ngày 20/2. Các đơn vị đường sắt cũng tiến hành ký giao ước thi đua thực hiện tốt Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2017. Tiếp theo, ngày 21/4, tổ chức đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN với cán bộ, đoàn viên công đoàn…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.