Quản lý

Công đoàn GTVT đổi mới hoạt động, đẩy mạnh chăm lo người lao động

06/01/2023, 14:15

Các cấp Công đoàn GTVT đổi mới hoạt động, đẩy mạnh chăm lo người lao động thiết thực, hiệu quả.

Đổi mới hoạt động công đoàn, chăm lo người lao động

Sáng nay (6/1), Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN Ngọ Duy Hiểu và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang dự hội nghị.

img

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN Ngọ Duy Hiểu trao cờ thi đua năm 2022 của Tổng Liên đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đánh giá cao những nỗ lực của các cấp đoàn GTVT khắc phục khó khăn, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ công tác năm 2022, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Trong năm 2023, sẽ còn có nhiều khó khăn và thách thức với ngành GTVT ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của người lao động…

Do đó, các cấp công đoàn trong ngành cần tập trung 5 nhiệm vụ chính. Cụ thể, tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp; Làm tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung phối hợp giải quyết việc nợ lương, nợ BHXH của họ. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

“Cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua hiệu quả, khen thưởng, động viên kịp thời lực lượng lao động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, lựa chọn phương thức hoạt động phù hợp cho từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin…”, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị.

img

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang trao cờ thi đua năm 2022 của Tổng Liên đoàn lao động VN cho các tập thể đạt thành tích

Phía Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh: 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, toàn ngành đang triển khai nhiều dự án quan trọng; Cùng đó tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, luật chuyên ngành; Triển khai thực hiện các quy hoạch quốc gia ngành...

"Đây là nhiệm vụ nặng nề, vì vậy các cấp Công đoàn GTVT Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với phương thức, nội dung đổi mới, tránh lối mòn, nhàm chán, quan tâm hơn nữa việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp...", Thứ trưởng chỉ rõ.

Việc làm của người lao động cơ bản ổn định

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, trong năm 2022, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam, công đoàn các cấp trong ngành đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tìm giải pháp để khôi phục, ổn định hoạt động của đơn vị, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động trong tình hình mới. Các đơn vị cơ bản đảm bảo việc làm cho người lao động, trả lương cho người lao động theo đúng quy định. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 8,2 triệu đồng/người/tháng.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương trao cờ thi đua năm 2022 của Công đoàn GTVT VN cho các tập thể đạt nhiều thành tích

Công đoàn GTVT Việt Nam cũng đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Các cấp công đoàn trong ngành đã cụ thể hóa thành các chương trình thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn”.

Về công tác phát triển đoàn viên, năm 2022, Công đoàn GTVT Việt Nam đã phát triển mới được 1.023 đoàn viên công đoàn (đạt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao), thành lập thêm 1 công đoàn cơ sở trực thuộc. Giới thiệu 545 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao).

img

Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Lê Ngọc Minh trao cờ thi đua năm 2022 của Công đoàn GTVT VN cho các tập thể đạt nhiều thành tích, trong đó có Công đoàn Báo Giáo thông

“Trong năm 2023, Công đoàn GTVT VN tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tập trung tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Tích cực đôn đốc, vận động các đơn vị, cán bộ, CNVCLĐ trong ngành quyên góp ủng hộ Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, chủ động hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện…”, Chủ tịch Công đoàn GTVT Phạm Hoài Phương nêu bật mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.