Quản lý

Công đoàn GTVT động viên người lao động đảm bảo an toàn hàng hải

09/12/2022, 20:55

Công đoàn GTVT Việt Nam thăm, động viên người lao động làm công tác đảm bảo an toàn hàng hải phía Nam.

Hôm nay (9/12), Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên đang làm việc trực tiếp tại 3 Trạm Quản lý luồng hàng hải Cái Mép, Thạnh An và Hội Bài.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương trao tặng quà từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN đến người lao động tại Trạm quản lý luồng hàng hải Thạnh An

Đây là các trạm thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ (Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam). Công ty quản lý địa bàn từ địa phận tỉnh Bình Thuận (đèn Kê Gà thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đến tỉnh Tiền Giang bao gồm đất liền, bờ biển và hải đảo. Trong đó có 6 hải đăng, 10 tuyến luồng, tổng chiều dài các tuyến luồng khoảng 400km với hơn 400 báo hiệu hàng hải.

Trong các năm qua, đơn vị còn thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông hàng hải phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia như công trình xây dựng cầu và hầm dìm Thủ Thiêm, xây dựng cầu Rạch Miễu, cầu Phú Mỹ, sữa chữa cầu Sài Gòn, xây dựng cầu Sài Gòn II, cầu Bình Khánh, Phước Khánh…

Động viên, chia sẻ khó khăn với CBCNV tại các trạm luồng hàng hải, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương đánh giá cao những kết quả các trạm đã đạt được trong năm qua, góp phần vào sự phát triển của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ nói riêng và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam nói chung.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương trao tặng quà từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN đến CBNV Trạm Quản lý luồng hàng hải Cái Mép

Chủ tịch công đoàn ngành biểu dương các đơn vị mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt như trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, còn thiếu điện lưới, nước ngọt để sinh hoạt, đặc biệt trong điều kiện môi trường làm việc nắng nóng, khói bụi bởi hoạt động của các cầu cảng, nhưng CBCNV vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Ông Phương cũng lưu ý các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện tốt các quy định, điều kiện về ATVSLĐ, an toàn mọi mặt; Chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động; Quan tâm các chế độ chính sách, lương thưởng cho người lao động để đón Tết cổ truyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.