Xã hội

Công đoàn GTVT Hà Tĩnh tặng quà Tết cho công nhân nghèo

10/01/2023, 20:02

Chiều 10/1, Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 và trao nhiều phần quà cho các đoàn viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Ninh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển, có lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, nhưng lãnh đạo của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải luôn quan tâm đến đội ngũ lao động, coi đội ngũ lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, là lực lượng quyết định thành bại của đơn vị.

img

Ông Nguyễn Duy Ninh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh, DN trong ngành GTVT luôn quan tâm đến đội ngũ lao động, coi đội ngũ lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, là lực lượng quyết định thành bại của đơn vị

Theo ông Ninh, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn như dịch Covid-19, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, các đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc gặp khó khăn, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, việc làm không ổn định, thu nhập người lao động thấp dẫn đến lao động tự nghỉ việc để tìm kiếm việc làm khác…Tuy nhiên, một số đơn vị đã cố gắng đảm bảo được các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trong năm 2022, các cấp Công đoàn trong toàn ngành đã khảo sát đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, qua đó đã trợ cấp 265 suất quà, với số tiền trên 132,7 triệu đồng; riêng Công đoàn ngành nhân dịp "Tết Sum vầy, Xuân Bình an" Nhâm Dân 2022 đã xin hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Liên đoàn lao động tỉnh trợ cấp 76 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 70,4 triệu đồng.

img

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, Sở GTVT Hà Tĩnh, Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh và đại diện một số doanh nghiệp tặng quà cho công nhân

Ngoài ra, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp có kế hoạch chi trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, một số đơn vị đều có kế hoạch chi thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động với mức thưởng từ 300.000đ đến 8.000.000đ; đồng thời chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khảo sát 207 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ và đề xuất cấp trên xem xét hỗ trợ.

Tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở GTVT, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về dự và trao tặng 93 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.