Giao thông

Công đoàn GTVT hỗ trợ 100 triệu đến người dân vùng lũ Yên Bái

27/10/2017, 18:00

Công đoàn GTVT VN hỗ trợ 100 triệu đồng từ quỹ Xã hội-Từ thiện cho đồng bào bị lũ quét tại Yên Bái.

Cong-doan-GTVT-trao-ho-tro-tinh-Yen-Bai

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt trao quà hỗ trợ của  CBCNVCLĐ ngành GTVT đến đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Hôm nay (27/10), tại Yên Bái, đoàn công tác của Công đoàn GTVT Việt Nam đã đến thăm và tặng quà ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do lũ quét.

Ông Nông Văn Lịch, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết, cơn mưa lớn lịch sử trong các ngày 9-11/10 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, nhà cửa và các công trình công cộng tại tỉnh Yên Bái, ước tính trên 970 tỷ đồng. Nghiêm trọng nhất là các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ. Cơn lũ đã làm 18 người chết, 10 người mất tích và 9 người bị thương, 1.976 căn nhà bị ngập nước, hư hỏng nặng, trong đó có 80 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hoa màu, gia súc, gia cầm gần như mất trắng. Hàng ngàn mét kè chống sạt lở bị hư hỏng, nhiều công trình thủy điện, dân dụng, giao thông bị lũ cuốn trôi, gây hư hỏng nghiêm trọng.

Thể hiện sự sẻ chia, đồng cảm với đồng bào tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do lũ quét, ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN đã trao 100 triệu đồng từ quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN đến các gia đình bị thiệt hại do lũ.

Thay mặt đồng bào bị thiên tai, ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã gửi lời cảm ơn CBCNVC-LĐ ngành GTVT đã có những nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại nặng nề trong hai cơn bão vừa qua. Ông Thắng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ của CBCNVC-LĐ ngành GTVT trong thời gian tới nhằm giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.