Quản lý

Công đoàn GTVT phát động hưởng ứng chương trình "75 nghìn sáng kiến"

06/04/2021, 13:24

Công đoàn GTVT Việt Nam và Công đoàn TEDI phát động hưởng ứng chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" của Liên đoàn Lao động VN.

img

Tổng giám đốc và Chủ tịch công đoàn TEDI ký kết biên bản ghi nhớ về việc hưởng ứng thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam và các đại biểu tham dự

Sáng nay (6/4), Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) tổ chức phát động hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên lao động toàn ngành GTVT năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN biểu dương Công đoàn GTVT Việt Nam những năm qua triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong đó, TEDI là đơn vị có đặc thù có hàm lượng khoa học công nghệ cao, có nhiều sáng kiến, giải pháp áp dụng khoa học công nghệ hiện đại đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Nhiều cán bộ, công nhân viên đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

"Lãnh đạo TEDI cần có giải pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả, thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến ý tưởng, cách làm mới, sáng tạo, đột phá, góp phần nâng cao năng suất lao động", ông Phan Anh nói.

Phát động hưởng ứng chương trình tại đơn vị, ông Nguyễn Công Tâm, Chủ tịch Công đoàn TEDI cho biết, với gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, TEDI đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng GTVT của đất nước.

“Hàng năm, người lao động trong toàn Tổng công ty có hàng trăm sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất đã được Hội đồng thi đua - khen thưởng TEDI công nhận, trong đó, từ năm 2018-2020 có 36 sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động VN tặng Bằng lao động sáng tạo”, ông Tâm thông tin.

Lãnh đạo Công đoàn TEDI cũng đề nghị các công đoàn cơ sở căn cứ nội dung chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” hưởng ứng thực hiện với nội dung sáng tạo, thiết thực, phấn đấu mỗi đơn vị tối thiểu đạt 20 sáng kiến trong năm 2021 và trước mắt là 10 sáng kiến trong đợt Tháng công nhân năm 2021, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Tổng giám đốc và Chủ tịch công đoàn TEDI đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ về việc hưởng ứng thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.