Quản lý

Công đoàn GTVT tập huấn công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

11/11/2022, 14:57

Công đoàn GTVT VN tập huấn công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn cơ sở.

Trong các ngày 9-12/11/2022, tại Quảng Ninh, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho lãnh đạo, cán bộ các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc khu vực phía Bắc.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương đề nghị các cán bộ công đoàn thẳng thắn trao đổi, tiếp thu các thông tin để áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, nhất là tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Nội dung tập huấn tập trung vào công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, công tác tài chính, chính sách pháp luật, tuyên truyền đại hội và lĩnh vực thi đua khen thưởng.

Ông Phạm Hoài Phương, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị là một trong các hoạt động trọng tâm thực hiện Chương trình toàn khóa của Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, giúp cán bộ công đoàn hệ thống được các văn bản liên quan đến công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp; nắm chắc các nguyên tắc, quy trình, nội dung để tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở.

“Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Vì vậy, việc tổ chức đại hội công đoàn phải thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ. Công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, công tác tuyên truyền cần được quan tâm thực hiện trước, trong và sau đại hội...”, Chủ tịch Phạm Hoài Phương chỉ đạo.

img

Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Quách Xuân Vinh hướng dẫn các đại biểu về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Chủ tịch Phạm Hoài Phương đề nghị, các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn để báo cáo viên làm rõ, từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp. Cùng đó là các quy định mới về tài chính công đoàn các cấp; Công tác tuyên tuyền đại hội, các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng đại hội; Công tác thi đua khen thưởng, công tác chính sách pháp luật và quan hệ lao động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.