Quản lý

Công đoàn GTVT trao hơn 80 triệu cho các nhân viên y tế là F1, F2

05/08/2021, 09:06

Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN trao hơn 80 triệu cho các nhân viên y tế ngành GTVT là F1, F2.

Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN vừa quyết định trao quà động viên các nhân viên y tế ngành GTVT là F1, F2 trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt trao gửi quà qua lãnh đạo Cục Y tế GTVT để gửi tới các y, bác sĩ là F1, F2 đang cách ly

Cụ thể, ngày 27/7, Bệnh viện GTVT Nha Trang tiếp nhận một người bệnh tới khám tại khoa Đông y - Phục hồi chức năng. Người này dương tính với Covid-19, vì vậy 7 y, bác sĩ là F1, 34 nhân viên y tế khác là F2 đang phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định tại bệnh viện.

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ đang bị cách ly, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN đã trích tặng mỗi suất quà 2 triệu đồng/người, với tổng số tiền 82 triệu đồng.

Tại Cục Y tế GTVT, ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN động viên chia sẻ và gửi quà tới các y, bác sĩ Bệnh viện GTVT Nha Trang đang thực hiện cách ly theo quy định.

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt gửi lời chúc tới tập thể đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện GTVT Nha Trang, đặc biệt là các y, bác sĩ đang bị cách ly luôn mạnh khỏe, phát huy tinh thần người chiến sĩ giao thông, luôn sẵn sàng, xung phong trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống của nhân dân sớm ổn định.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt trao gửi quà qua lãnh đạo Cục Hàng hải VN để gửi tới CBNV Sở chỉ huy tiền phương

Trước đó, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN quyết định trao quà động viên 13 thành viên Sở chỉ huy tiền phương Cục Hàng hải VN với tổng số tiền 39 triệu đồng. Đây là các CBNV đang làm nhiệm vụ đảm bảo duy trì hoạt động của các cảng biển khu vực phía Nam trong tình hình khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống, dịch Covid-19.

Trao gửi quà tới các CBNV Sở chỉ huy tiền phương tại Cục Hàng hải VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đánh giá cao tinh thần sẵn sàng tham gia "Chống dịch như chống giặc”, chủ động, quyết liệt của Sở Chỉ huy tiền phương, thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa duy trì hoạt động thương mại, kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.