Giao thông

Công đoàn GTVT Việt Nam - Nhật Bản gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm

28/09/2016, 20:44
image

Chiều nay (28/9), Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Công đoàn GTVT Nhật Bản.

Chu-tich-cong-doan-GTVT-VN-Do-Nga-Viet-tiep-cong-d

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt bày tỏ tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp với Công đoàn GTVT Nhật Bản

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch và đoàn công tác Công đoàn GTVT Nhật Bản tới thăm và làm việc, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, mối quan hệ tốt đẹp giữa Công đoàn GTVT hai nước đã được xây dựng từ năm 1993 và được vun đắp trong những năm qua, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục trao đổi thông tin, nghiệp vụ công đoàn giữa hai bên trong thời gian tới.

Giới thiệu với đoàn về phương hướng hoạt động năm 2016, ông Đỗ Nga Việt cho biết, tới đây Công đoàn GTVT VN sẽ kỷ niệm 50 năm truyền thống, trong đó có nhiều hoạt động hướng tới cơ sở, chăm lo đời sống, việc làm người lao động, đoàn viên công đoàn, tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ của tổ chức để cán bộ công đoàn thực sự trở thành thủ lĩnh của người lao động.

Về những thách thức với tổ chức công đoàn trong thời gian tới khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ông Việt bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ Công đoàn GTVT Nhật Bản.

Cong-doan-GTVt-tang-qua-Cong-doan-GTVT-Nhat-Ban

Hai bên trao quà lưu niệm, thể hiện tình hữu nghị bền chặt

Cảm ơn Công đoàn GTVT Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Công đoàn GTVT Nhật Bản Toshihiko Sumino cho biết, có 18 thành viên ở các lĩnh vực đường sắt, cảng biển, dịch vụ… thuộc Công đoàn GTVT Nhật Bản. Hiện nay, ngày càng có nhiều lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Vì vậy ông Toshihiko Sumino mong rằng Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Công đoàn GTVT Nhật Bản để hỗ trợ lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Ông Toshihiko Sumino cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng tốt đẹp.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi thẳng thắn, cởi mở những vấn đề liên quan đến các hình thức trao đổi thông tin, giao lưu hợp tác, bao gồm cả vấn đề kinh phí để mối quan hệ giữa hai tổ chức Công đoàn GTVT hai nước ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.