70 năm truyền thống ngành GTVT

Công đoàn GTVT Việt Nam thăm người lao động có hoàn cảnh khó khăn

12/05/2017, 21:09

Những món quà ý nghĩa đã được lãnh đạo công đoàn ngành chuyển đến những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

20170512_142712

Công đoàn GTVT Việt Nam trao quà các hoàn cảnh khó khăn tại viên Bệnh viện GTVT Vinh (Nghệ An)

Chiều 12/5, tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Nguyễn Thị Thủy đã trực tiếp trao 2 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng cho cán bộ, công nhân viên bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ đề xuất của Công đoàn Cục y tế GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam đã trích 6 triệu đồng từ Quỹ Xã hội – Từ thiện để hỗ trợ cho 2 trường hợp đang làm việc tại bệnh viện GTVT Vinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là gia đình chị Phan Thị Phương Hoa, là nhân viên hộ lý thu nhập lương thấp, chồng bị thoát vị đĩa đệm đang điều trị tại bệnh viện. Hiện chị đang nuôi hai con nhỏ, sức khỏe các cháu rất yếu, kinh tế gia đình rất khó khăn; anh Dương Văn Đồng là kỹ thuật viên Xquang, thu nhập lương thấp, vợ công tác xa nhà. Một mình anh phải chăm sóc hai con nhỏ ốm đau triền miên và bố đẻ bị bệnh lao phổi, thường xuyên phải vào viện điều trị.

20170512_143330

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam kiêm Phó giám đốc Quỹ xã hội Từ thiện công đoàn GTVT Việt Nam trao quà cho 2 công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Bệnh viện GTVT Vinh

Tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam kiêm Phó giám đốc Quỹ xã hội Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, công nhân viên bệnh viện GTVT Vinh.

“Kinh phí hỗ trợ tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng của cán bộ công nhân viên toàn ngành GTVT đóng góp thông qua Quỹ Xã hội – Từ thiện để chia sẻ, động viên những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, bà Thủy nói.

Thay mặt những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Ngọc Hòe, Phó giám đốc Bệnh viên GTVT Vinh (Nghệ An), gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Xã hội – Từ thiện, người lao động trong ngành GTVT. Đây là sự sẻ chia về vật chất, động viên về tinh thần để các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

20170512_153908

Đoàn cũng tới thăm gia đình anh Lê Hữu Thủy là công nhân sắt hàn, Đội CT2, Công ty cổ phần 422 đang bị vỡ thận độ 4 phải đặt ống JJ để thông nước tiểu, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn

Cùng ngày, Đoàn cũng đến thăm gia đình anh Lê Hữu Thủy (SN 1984) là công nhân sắt hàn, Đội CT2, Công ty cổ phần 422 thuộc Tổng công ty công trình giao thông 4, đang bị vỡ thận độ 4 phải đặt ống JJ để thông nước tiểu. Hiện, gia đình aNh Thuỷ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vợ bị bệnh ung thư vú, con đang còn nhỏ nhưng bị bệnh nhu động ruột kém, dạ dày trào ngược phải điều trị bệnh viện thường xuyên. 

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.