Giao thông

Công đoàn GTVT VN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

15/11/2016, 14:34
image

Công đoàn GTVT VN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống.

Trao-Huan-chuong-Lao-dong-cho-Cong-doan-GTVT

Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN Bùi Văn Cường thay mặt Chủ tịch nước trao tặng tập thể Công đoàn GTVT VN Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2011-2015

Sáng nay 15/11, Công đoàn GTVT VN long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (18/11/1966 – 18/11/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, giai đoạn 2011-2015.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 50 năm truyền thống, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt cho biết, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt, ngày 30/9/1966, Đảng ủy GTVT Trung ương được thành lập. Cũng trong thời điểm quan trọng đó, để có một tổ chức mạnh, thống nhất trong toàn ngành, ngày 18/11/1966, Ban thư ký (nay là Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN) đã quyết định thành lập Công đoàn GTVT VN.

Sau khi đất nước thống nhất, ngành GTVT đã nỗ lực khôi phục phát triển GTVT sau chiến tranh; vừa sửa chữa vừa xây dựng mới, đảm bảo giao thông thông suốt với nhiều công trình tiêu biểu ghi dấu sức lao động sáng tạo và quyết tâm cao độ của CBCNVLĐ ngành GTVT như: tuyến đường sắt Thống Nhất, cầu Thăng Long, cầu Chương Dương … Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước từ năm 1986, Công đoàn GTVT VN tiếp tục vận động CNVC đi đầu trong đổi mới cơ chế quản lý; Tạo sự chuyển biến của các hoạt động từ Công đoàn ngành tới cơ sở theo tinh thần đổi mới...

Tong-lien-doan-LDVN-tang-buc-truong-Cong-doan-GTVT

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN Nguyễn Văn Ngàng tặng Công đoàn GTVT VN Bức trướng “50 năm xây dựng và phát triển” của Tổng liên đoàn LĐVN

Đặc biệt, giai đoạn 2011-2015, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng KCHTGT đồng bộ, hiện đại, tiếp tục phát huy truyền thống “Đi trước mở đường”, các cấp Công đoàn GTVT VN đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các công trình, dự án của ngành GTVT với trọng tâm lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua lao động sản xuất chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, an toàn, hiệu quả… Thông qua phong trào thi đua đã đưa ngành GTVT đi đầu trong các Bộ ngành về công tác xắp xếp CPH doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành chính.

Đã có 200 công trình, dự án, nhiều công trình, dự án trọng điểm hoàn thành, đưa vào khai thác. Hàng loạt công trình, dự án từ nguồn vốn xã hội hóa được đầu tư, khởi công… Tiêu biểu như: Nâng cấp QL1 từ Thanh Hóa đi Cần Thơ  và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; Cao tốc Nội Bài- Lào Cai, Nhà gia T2 cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài… Vì vậy, đưa KCHTGT đứng ở vị trí 67, tăng 36 bậc theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)…

Bo-GTVT-trao-bang-khen-cong-doan

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường trao tặng Bằng khen của Bộ GTVT cho 6 tập thể Công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở thuộc Công đoàn GTVT VN vì những đóng góp vào thành quả của toàn ngành

Vinh dự được về dự Lễ kỷ niệm, Thuyền trưởng tàu Hải Đăng 05 Nguyễn Văn Nga bày tỏ: “Các cấp Công đoàn GTVT VN sẽ ngày càng vững mạnh, luôn là chỗ dựa tin tưởng của người lao động và đoàn viên công đoàn toàn ngành.”

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định: “Vai trò của Công đoàn GTVT VN rất quan trọng trong thực hiện thành công nhiệm vụ thách thức của ngành GTVT. Vì vậy, Công đoàn GTVT VN cần xây dựng chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện thông qua các phong trào thi đua trong toàn ngành; Phát huy truyền thống vẻ vang “Đi trước mở đường” của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, đưa ngành GTVT phát triển nhanh và bền vững”.

Ong-Do-Nga-Viet-Chu-tich-Cong-doan-GTVT

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt khẳng định, Công đoàn GTVT VN sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực sự là tổ chức duy nhất đại diện và bảo vệ cho người lao động

Theo Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN Bùi Văn Cường, tới đây các cấp Công đoàn GTVT VN cần tiếp tục thể hiện tốt vai trò đồng hành cùng ngành GTVT, vận động công nhân, viên chức, lao động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tổ chức Đảng các cấp, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động tuân thủ nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách và quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước để xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu thời hội nhập; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn vì đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.