Thế giới

Cộng hòa Donetsk tự xưng muốn trở thành một phần của Nga

23/09/2019, 07:17

Các chương trình hội nhập đang hoạt động tại Donetsk và liên hệ với các khu vực của Nga.

img
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin.

Sự hỗ trợ của Nga đã cho phép chính quyền Donetsk tự xưng tồn tại, người đứng đầu khu vực này là ông Denis Pushilin nói với Sputnik South Ossetia.

“Lịch sử của Nam Ossetia và Donetsk có nhiều điểm chung. Cả hai nước cộng hòa đều nhận được sự ủng hộ nghiêm túc từ Nga. Chính Nga đã cho phép các nước cộng hòa tồn tại”, - chính trị gia Denis Pushilin cho biết.

Đồng thời, ông lưu ý rằng Donetsk đặt mục tiêu gần gũi với Nga nhất có thể, nhưng do những khó khăn về địa chính trị, không phải mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

"Chúng tôi muốn gần gũi hơn với Nga và muốn trở thành một phần của Nga", - ông Denis Pushilin nói.

Donetsk là một nước cộng hòa tự tuyên bố độc lập vào ngày 7 tháng 4 năm 2014, lãnh thổ chính là toàn bộ địa phận tỉnh Donetsk của Ukraine nhưng thực tế chính quyền Donetsk chỉ kiểm soát được một phần tỉnh Donetsk.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.