Xã hội

Công nhân giao thông về quê bằng máy bay, xe chất lượng cao

17/01/2020, 07:16

Nhiều doanh nghiệp xây lắp giao thông đã mua vé máy bay, đặt sẵn ôtô chất lượng cao để đưa đón những người kỹ sư, thợ cầu đường về quê.

img
Công nhân CIENCO4 về quê ăn Tết bằng xe chất lượng cao

Cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều doanh nghiệp xây lắp giao thông đã mua vé máy bay, đặt sẵn ôtô chất lượng cao để đưa đón những người kỹ sư, thợ cầu đường trở về đoàn tụ với gia đình.

Dồn lực thi công trước ngày đóng cửa công trường

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, công nhân công trường xây dựng gói thầu số 1, dự án xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long (Hà Nội) do liên danh SUMITOMO (Nhật Bản) - CIENCO4 đảm nhiệm vẫn hối hả, sôi động.

Ông Thái Bình Dương, Phó giám đốc ban điều hành gói thầu số 1 cho biết, sản lượng thi công của gói thầu đã đạt trên 700 tỷ đồng, vượt tiến độ so với yêu cầu của chủ đầu tư khoảng 0,5%.

“Hiện tại, trên công trường có khoảng 300 cán bộ, kỹ sư và công nhân của CIENCO4 đang triển khai đúc dầm, thi công xà mũ, tường chắn, lao dầm… đảm bảo tiến độ hoàn thành phần cầu chính vào quý III/2020”, ông Dương nói.

Theo ông Dương, gói thầu số 1 sẽ đóng cửa để người lao động nghỉ Tết từ 21/1 - 2/2/2020 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng).

“Năm nay, chúng tôi sẽ không nghỉ Tết tập trung mà phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành công việc. Đơn vị nào làm xong trước nghỉ trước, đơn vị nào xong sau nghỉ sau, nhưng nghỉ muộn nhất là chiều 26 tháng Chạp và sẽ tập trung trở lại công trường vào chiều mùng 8 tháng Giêng”, ông Dương nói và cho biết, người lao động của CIENCO4 tại công trường Mai Dịch - Nam Thăng Long chủ yếu đến từ các địa phương: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tỉnh lân cận nên sẽ được Tập đoàn CIENCO4 bố trí đưa đón về quê ăn Tết bằng nhiều xe ô tô 45 chỗ chất lượng cao. Mọi chi phí đi lại đều do tập đoàn và các đơn vị thành viên chi trả.

Một dự án khác do CIENCO4 đảm nhiệm thi công tại khu vực phía Nam là gói thầu CP1A, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên cũng đã sẵn sàng đưa đón người lao động về quê ăn Tết.

Ông Nguyễn Đình Nhuận, Giám đốc điều phối gói thầu (CIENCO4) cho biết, toàn bộ kỹ sư, công nhân của đơn vị đang thi công tại đây khoảng 250 người. Đến nay, sản lượng toàn gói thầu đã đạt khoảng 64,5%. Công trường sẽ đóng cửa để nghỉ Tết từ 18/1 - 3/2/2020 (từ 24 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng).

“Do đặc thù công việc phải về muộn và trở lại sớm hơn, toàn bộ cán bộ, kỹ sư của Ban điều hành khoảng 45 người sẽ được đưa đón về quê bằng máy bay. Còn lại, khoảng 200 công nhân sẽ tập trung về bằng ô tô chất lượng cao loại 45 chỗ vào sáng 17/1 và được đón trở lại sau kỳ nghỉ. Mọi chi phí đều được Tập đoàn CIENCO4 chi trả”, ông Nhuận chia sẻ.

Tài trợ vé máy bay, xe chất lượng cao

Vừa trúng thầu thi công dự án đầu tư QL5 tại Campuchia trị giá 600 triệu USD vào cuối tháng 12/2019, CIENCO1 đang chuẩn bị phương án để đưa cán bộ, kỹ sư, người lao động về nước ăn Tết bên gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT CIENCO1 cho biết, hiện nay, trên công trường QL5 Campuchia, CIENCO1 đang tập trung khoảng 100 kỹ sư, công nhân để tổ chức thi công dự án.

“Dự kiến, ngày 24 tháng Chạp, chúng tôi sẽ tổ chức đón anh em về quê ăn Tết và đưa trở lại công trường vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Các cán bộ, kỹ sư, công nhân có quê ở khu vực miền Nam sẽ được ô tô chất lượng cao đưa về bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài. Còn lại, khoảng 20 người ở các tỉnh miền Bắc sẽ được đón về bằng máy bay”, ông Hòa nói và cho biết, toàn bộ kinh phí đi lại do CIENCO1 chi trả.

Theo ông Hòa, ngoài dự án QL5 Campuchia, tại các công trình trong nước do CIENCO1 đảm nhiệm thi công như: Cầu Phật Tích (Bắc Ninh), cầu Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng), dự án QL14B (Đà Nẵng), cầu Tình Húc (Tuyên Quang)… các cán bộ, kỹ sư, công nhân cũng sẽ được đưa đón miễn phí bằng ô tô chất lượng cao hoặc đơn vị sẽ hỗ trợ chi phí để người lao động tự túc phương tiện.

Đảm nhiệm thi công hàng loạt công trình tại khu vực miền Trung và miền Nam như: Gói thầu A2-2 cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Quang Trung (Cần Thơ), cầu Bình Đào (Quảng Nam),… Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường cũng bố trí xe đưa đón cán bộ, công nhân về quê trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Ông Trần Quang Tuyến, Phó tổng giám đốc Công ty Liệp hợp xây dựng Vạn Cường cho biết, đối với các công trường tại khu vực miền Trung, miền Nam, doanh nghiệp đã thuê nhiều xe ô tô chất lượng cao đưa công nhân tại chân công trường về quê từ 20/1 (tức 26 tháng Chạp) và đón trở lại vào ngày 1/2 (mùng 8 tháng Giêng).

“Các cán bộ, kỹ sư ở các công trường phía Nam sẽ được công ty tài trợ tiền vé máy bay, còn lại công nhân được đưa đón miễn phí tại chân công trường bằng xe ô tô chất lượng cao”, ông Tuyến nói và cho biết, riêng các công trường ở miền Bắc, khoảng cách gần, công nhân đi lại tự túc, công ty sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.