Xã hội

Công nhận Liệt sỹ 10 quân nhân trong hai vụ máy bay rơi

30/06/2016, 07:05

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận liệt sĩ cho 9 quân nhân trên máy bay Casa-212 và phi công SU-30MK2...

7

Lễ truy điệu 9 thành viên phi hành đoàn CASA-212 sẽ diễn ra vào sáng nay (30/6) - Ảnh: Anh Thư

Ngày 29/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận 9 thành viên phi hành đoàn máy bay Casa-212, thuộc Lữ đoàn 918 và Đại tá Trần Quang Khải, Trung đoàn Phó kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng Không - Không quân, phi công lái máy bay Su-30MK2 là Liệt sĩ.

Trước đó, chiều 28/6, Bộ LĐ, TB&XH đã có Tờ trình số 49 /TTr-LĐTBXH Về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 10 liệt sĩ.

Bộ Quốc phòng cũng đã quyết định nâng lương thăng quân hàm cho 10 liệt sĩ; Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của Phi hành đoàn CASA-212.

Trong ngày hôm nay (30/6), lễ viếng và truy điệu 9 thành viên phi hành đoàn CASA-212 sẽ được tổ chức từ 7- 10h tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu được tổ chức từ 10 - 11h; Đưa tang vào hồi 11 cùng ngày.

Như Báo Giao thông đã thông tin, trưa 16/6 trong quá trình tìm kiếm cứu nạn tiêm kích SU30-MK2 gặp nạn ngày 14/6, máy bay tuần thám Casa 212 mang số hiệu 8983 chở 9 thành viên phi hành đoàn cũng bị mất liên lạc vào trưa 16/6. Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm được nhiều mảnh vỡ của cả 2 máy bay trên biển. 9 thành viên phi hành đoàn được Bộ Quốc phòng xác nhận đã hy sinh khi máy bay gặp nạn.

Tính đến chiều 28/6, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạnmáy bay CASA-212 số hiệu 8983 đã tìm thấy 8 trong tổng số 9 thành viên của Phi hành đoàn. Chiều tối và đêm 28/6, thi thể của 8 chiến sĩ đã được Tàu Bệnh viện và các tàu chuyên dụng của hải quân đưa về đất liền và được các cơ quan chuyên môn xác định danh tính trong ngày 29/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.