Thị trường

Công nhân may đã yên tâm với nghề

20/03/2014, 10:12

Sáng 19/3, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã tổng kết 4 năm triển khai Chương trình việc làm tốt hơn (Better work).

Sáng 19/3, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã tổng kết 4 năm triển khai Chương trình việc làm tốt hơn (Better work).
 

img


Sau 4 năm triển khai, Chương trình đã đến với gần 300.000 công nhân (gần 80% là phụ nữ) ở 220 nhà máy dệt may (tương đương 1/4 số lượng các nhà máy dệt may xuất khẩu trong nước), trong đó có 11 nhà máy dệt may tại Hà Nội, còn lại là ở TP HCM và các tỉnh phía Nam; Ngoài ra hơn 50 nhãn hàng quốc tế cũng đã tham gia chương trình này.

Việc tham gia chương trình đã giúp cho các doanh nghiệp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tăng doanh thu; Giảm thiểu tranh chấp lao động và sự hài lòng của người lao động cao hơn. Ông Gyorgy Szirazki - Giám đốc ILO Việt Nam, cho biết giai đoạn 2014-2019, ngoài địa bàn TP HCM và các tỉnh phía Nam, chương trình sẽ mở rộng tại Hà Nội và các khu vực lân cận. Ngoài ra, cùng với ngành Dệt may, chương trình sẽ mở rộng dịch vụ sang ngành Da giày.

Quỳnh Anh
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.