Bóng đá

Công Phượng tự tay ném đi cơ hội “bằng vàng” trên đất Bỉ

27/08/2019, 12:48

Tiền đạo Công Phượng được tăng cường cho đội U21 Sint Truiden, thi đấu đủ 90 phút nhưng không để lại dấu ấn.

img
Công Phượng gặp nhiều khó khăn trên đất Bỉ

Ngày 26/8, Công Phượng bất ngờ được HLV Marc Brys điều động xuống chơi cho đội U21 Sint Truiden trong trận gặp Club Brugge trong khuôn khổ vòng 2 giải VĐQG Bỉ dành cho lứa tuổi U21. Công Phượng ra sân từ đầu, chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không tạo được dấu ấn nào đáng kể.

U21 Sint Truiden cũng không thể tạo ra bất ngờ trước một đối thủ đẳng cấp cao hơn và chấp nhận thua 1-2 chung cuộc. Trước đó, ở trận đấu giữa đội 1 Sint Truiden và đội 1 Club Brugge tại giải VĐQG Bỉ, đoàn quân áo vàng thua tới 0-6.

Ở các nền bóng đá châu Âu, việc cầu thủ đội 1 không có phong độ tốt hoặc vừa bình phục chấn thương được điều xuống đội dự bị hoặc đội trẻ thi đấu không hiếm. Đây là cơ hội để các cầu thủ lấy lại phong độ, ghi điểm nhằm trở lại đội 1.

Với cá nhân Công Phượng, việc chơi ở đội U21 rõ ràng là cơ hội quý như vàng giúp anh có thể ghi điểm trong mắt HLV Marc Brys. Dẫu vậy, tiền đạo Việt Nam lại không thể tận dụng thành công khiến cơ hội ra sân ở đội 1 càng trở nên mong manh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.