Trong nước

Công Phượng xuất thần, U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan

15/12/2017, 18:03

Cú đúp bàn thắng của Công Phượng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 2-1.

cong-phuong

Công Phượng xuất thần, U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan. Ảnh Thanh Niên

Cả U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan đều không quá đặt nặng vấn đề thành tích ở M-150 Cup 2017 và đều coi việc cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Tuy vậy, cả hai đội chắc chắn đều sẽ thi đấu quyết tâm ở trận đấu này. HLV Park Hang-seo đã tung nguyên đội hình xuất phát từng thắng U23 Myanmar với tỷ số 4-0 cho trận đấu này.

Ngay phút thứ 7, Công Phượng đã đánh đầu tung lưới Thái Lan sau quả tạt của Quang Hải. Nhận bàn thua, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ nhưng chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Phút 24, Công Phượng xử lý rồi dứt điểm nâng tỉ số lên thành 2-0.

Phút 39, Đình Trọng phạm lỗi trong vòng cấm nhưng Tiến Dũng đã sửa sai cho đồng đội khi cản phá thành công quả phạt 11m. Tỉ số 2-0 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, hàng thủ Việt Nam mắc sai lầm nghiêm trọng để Sarachat dễ dàng sút tung lưới Tiến Dũng rút ngắn cách biệt ở phút 66. Thời gian còn lại của trận đấu, hai đội ăn miếng trả miếng với nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 2-1 để giành vị trí thứ ba M-150 Cup.

Kết quả trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: 2-1

Thông tin trận đấu:

- U23 Việt Nam là một trong hai đội ghi nhiều bàn nhất (cùng với U23 Nhật Bản) sau 2 lượt trận tại M-150 Cup 2017. 

- Hai bàn thua của U23 Việt Nam đều là những pha dứt điểm trong vòng cấm. Hai bàn thua của Thái Lan là những cú sút từ xa. 

- Nếu có thêm 2 pha lập công nữa, Công Phượng sẽ chạm mốc 25 bàn cho U23 Việt Nam, sau khi đã ra sân tổng cộng 41/42 trận. 

- 2/3 cầu thủ ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam cách đây 4 tháng tại SEA Games 29 có tên trong danh sách đăng ký dự giải của U23 Thái Lan. Đó là Chenrop Samphaodi và Picha Autra.

- Việt Nam không thắng Thái Lan ở các trận đấu tại SEA Games trong 50 năm qua. 

- Trong 3 năm trở lại đây, U23 Việt Nam thua cả 3 lần trước U23 Thái Lan. Cả 3 trận đấu, U23 Việt Nam đều thủng lưới 3 bàn. 

Đội hình ra sân

U23 Thái Lan: Nont Muangngam, Supravee Miprathang, Worawut Namvech, Saringkan Promsupa, Jakkit Wachprom, Chaowat Veerachart, Picha Autra, Supachok Sẩchat, Ratthanakorn Maikami, Tanasith Sirapala, Chenrop Samphaodi. 

U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Đình Trọng, A Hoàng, Văn Hậu, Văn Toàn, Đức Huy, Duy Mạnh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng. 

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.