Xã hội

Công tác tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3 triển khai thế nào?

25/03/2021, 14:38

Sáng 25/3, công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 giai đoạn 4 (đợt 1) chính thức được triển khai trở lại.

img

Công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích trong vụ sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3 được triển khai trở lại từ ngày 25/3

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đợt này được triển khai tại khu vực bãi bồi thứ nhất (tọa độ 15399), cách hiện trường nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300m.

Tại đây, lực lượng tìm kiếm gồm lực lượng công an và quân đội tổ chức nắn dòng phía cánh tả từ thượng nguồn đổ về. Các phương tiện cơ giới, máy múc được tập trung đào sâu, múc kỹ bãi bồi đến lớp đất thổ. Tiếp đó, các lực lượng tiến hành tìm kiếm bằng thủ công một cách kỹ càng, kết hợp các phương án như khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép)... để tìm kiếm các nạn nhân có khả năng bị bồi lấp ở khu vực này.

Cũng trong sáng 25/3, lực lượng tìm kiếm sử dụng xuồng cao su bơi dọc sông và sử dụng bộ thiết bị tìm kiếm tổng hợp để dò tìm các nạn nhân khu vực lòng sông ở các độ sâu khác nhau.

img

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cùng Phó Giám đốc Sở GTVT Lê Công Diễn và lãnh đạo các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường

Bên cạnh đó, theo phương án đã được thống nhất tại cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích đợt 1 (giai đoạn 4) tại Thủy điện Rào Trăng 3, các lực lượng tìm kiếm tổ chức rà lại kỹ càng một số vị trí đã tìm kiếm. Đồng thời, hoàn trả lại hiện trạng mặt bằng hiện trường từ cốt đường 71 về khu nhà điều hành cũ; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Công trình đập dâng này dài 150m, cách khu vực tìm kiếm giai đoạn 3 khoảng 500m về phía thượng nguồn. Trước khi xảy ra sự cố sạt lở khiến 17 công nhân mất tích, đập dâng này đã thi công xây dựng được khoảng 90%.

img

Lực lượng tìm kiếm sử dụng bộ thiết bị tìm kiếm tổng hợp để dò tìm các nạn nhân khu vực lòng sông ở các độ sâu khác nhau

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 0h30 ngày 12/10/2020 tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra tai nạn sạt lở đất.

Đến nay, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6/17 thi thể công nhân gặp nạn trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3, trong đó có 1 trường hợp tìm thấy trong đợt tìm kiếm giai đoạn 3 những tháng cuối năm 2020 vừa qua, hiện còn 11 nạn nhân chưa được tìm thấy.

Phương án tìm kiếm giai đoạn 4 được xác định triển khai từ đoạn tiếp giáp giai đoạn 3 (hiện trường sạt lở) về hạ lưu (ngã 3 Tam Dần), với chiều dài khoảng 2,5km. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp rất nhiều khó khăn.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch tìm kiếm giai đoạn 4 (đợt 1) tại Thủy điện Rào Trăng 3, dự kiến công tác tìm kiếm triển khai vào ngày 22/3, nhưng do kiện thời tiết bất lợi, trời mưa, không đảm bảo an toàn cho phương tiện, lực lượng nên phải hoãn lại và đến sáng 25/3 bắt đầu triển khai.

Liên quan đến việc hoàn thiện đập dâng tại Thủy điện Rào Trăng 3 để phục vụ công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích trong giai đoạn 4, trước đó, ông Lê Văn Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, đơn vị đang thuê Trung tâm kiểm định thuộc Trường Đại học Thủy lợi (Hà Nội) để đánh giá mức độ an toàn của công trình Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Các bước kiểm định sẽ được thực hiện trong 2 tháng. Sau đó, nếu được các cơ quan chức năng cho phép xây dựng tiếp, công trình đập dâng của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng sẽ mất khoảng 2 tháng để hoàn thành.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, cuối tháng 6/2021, việc xây dựng đập dâng sẽ hoàn thành và đầu tháng 7/2021 sẽ tiến hành ngăn nước phục vụ cho công tác tìm kiếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.