Bóng đá

“Công thần” của U23 Việt Nam lại gặp hạn

10/05/2020, 20:46

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh mới đây lại dính chấn thương trong một buổi tập cùng CLB SLNA.

img
Phạm Xuân Mạnh từng thi đấu rất hay tại VCK U23 Châu Á 2018

Phạm Xuân Mạnh là một trong những “công thần” mang lại ngôi Á quân cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm 2018.

Tuy nhiên, sau giải đấu này, vận đen liên tiếp bủa vây lấy cầu thủ quê Yên Thành (Nghệ An) khi nhiều lần gặp những chấn thương khiến anh bỏ lỡ rất nhiều trận đấu ở cả CLB lẫn đội tuyển.

Cụ thể, Xuân Mạnh đa phần phải làm khán giả bất đắc dĩ tại V-League 2018 và 2019 đồng thời không thể tham dự hai giải đấu lớn như AFF Cup 2018 lẫn Asian Cup 2019 cùng tuyển Việt Nam.

Trước khi mùa giải 2020 bắt đầu, hậu vệ sinh năm 1995 tiếp tục dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu ở 2 vòng đấu đầu tiên của V-League.

Sau một thời gian điều trị, Xuân Mạnh đã bình phục và tự tin trở lại sân cỏ trong thời gian tới đây. Dẫu vậy, một lần nữa, tuyển thủ này lại phải làm bạn với bác sĩ.

“Cách đây mấy ngày, trong một buổi tập, Phạm Xuân Mạnh bị chấn thương ở chân. Các bác sĩ vẫn nghi vấn về chấn thương của Mạnh nên cần 2 tuần dưỡng thương”, HLV trưởng Ngô Quang Trường cho biết.

Theo dự kiến, CLB SLNA sẽ có trận gặp Bình Định tại vòng 1/8 Cúp quốc gia vào ngày 24/5 tới đây. Và Xuân Mạnh phải chạy đua với thời gian nếu muốn góp mặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.