Kinh tế

Công trình 10 tầng không phép: Chỉ phạt liên tục, không tháo dỡ

17/03/2017, 21:47
image

Công trình không phép ven biển Đà Nẵng nhận gần chục văn bản, quyết định xử phạt nhưng vẫn xây đến tầng 10.

công trình không phép (2)
Công trình không phép xây đến tầng 10, lừng lững bên đại lộ Võ Nguyên Giáp ven biển Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt

Chưa hoàn tất thủ tục đất đai

Tối 17/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí thông tin chính thức về công trình không phép ven biển Đà Nẵng. Theo nội dung thông cáo, công trình bất chấp pháp luật này mang tên Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast, nằm tại góc đường Võ Nguyên Giáp – Đỗ Thế Chấp – Thích Phước Huệ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) do công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng cho biết đã đình chỉ thi công công trình này. Về nguyên nhân chưa cấp giấy phép, thông cáo cho biết do chủ đầu tư chưa hoàn tất thủ tục về đất đai.

Dù chưa được cấp phép, nhưng từ đầu năm 2016, công trình bắt đầu thi công rầm rộ, bất chấp liên tiếp nhận “trát” xử phạt từ cơ quan chức năng. Cụ thể, ngày 31/3/2016, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng ra quyết định xử phạt Công ty Minh Đông 40 triệu đồng do xây dựng không giấy phép. Đến ngày 25/11/2016, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục ra quyết định đình chỉ thi công công trình, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu chấp hành nghiêm. Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cũng được yêu cầu phải chỉ đạo Đội Quy tắc đô thị quận, chính quyền phường Phước Mỹ… kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan công trình vi phạm.

công trình không phép (1)
Dư luận đang đặt câu hỏi, có hay không sự dung dưỡng của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan sai phạm của công trình? Ảnh: Tấn Việt

Từ ngày 1/12/2016 đến ngày 10/3/2017, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà ra liên tiếp các quyết định xử phạt Công ty Minh Đông 7,5 triệu đồng, phạt Công ty DOZA (nhà thầu thi công) 35 triệu đồng. Bị xử phạt nhiều lần, đình chỉ thi công, dự án này vẫn ngang nhiên "mọc" lên đến tầng 10.

Có hay không chuyện tiêu cực?

Dư luận đang đặt câu hỏi, có hay không chuyện tiêu cực trong quản lý, giám sát công trình? Để làm sáng tỏ vấn đề, chiều 17/3, PV trực tiếp liên hệ Văn phòng Sở Xây dựng đặt lịch làm việc theo đúng tinh thần Quy chế phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Đà Nẵng (Quyết định 4521/QĐ-UBND ngày 30/6/2014).

Tuy vậy, bà Lê Hồng Thu – Chánh Văn phòng Sở Xây dựng từ chối và đề nghị PV chờ thông cáo. “Thông cáo sẽ chỉ cung cấp không tin từ một phía quản lý của Sở. Chúng tôi muốn đặt lịch làm việc trực tiếp để làm rõ vấn đề dư luận quan tâm…” – PV trình bày. Bà Thu tiếp tục yêu cầu PV gọi cho ông Nguyễn Văn Nam – Phó giám đốc Sở Xây dựng qua số điện thoại bàn. Đầu dây bên kia, một nam nhân viên nhấc máy và cho biết ông Nam đang chủ trì 1 cuộc họp, không thể trả lời.

Thông cáo báo chí rõ ràng, nhưng thực chất, hầu hết nội dung trùng lặp với những gì Báo Giao thông đã phản ánh trong bài Không có giấy phép, 1 công trình ngang nhiên xây 10 tầng đăng tải trên baogiaothong.vn ngày 16/3.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Đà Nẵng không thông tin gì thêm về việc vì sao 1 công trình độ sộ ven biển, nằm chễm chệ trên đại lộ vàng Võ Nguyên Giáp có thể bất chấp pháp luật như vậy. Có hay không chuyện dung dưỡng cho vi phạm của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan?

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin sự việc…

>>>>> Xem thêm clip Bị từ chối thí điểm, GrabCar vẫn chạy chui ở Đà Nẵng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.