Hạ tầng

Công trình 15 tỷ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện vừa thông xe đã hư hỏng

03/12/2020, 10:43

Dự án công trình sửa chữa, nâng cấp đường vào bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy chưa nghiệm thu đã bong tróc, gãy nứt.

img

Công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, chưa bàn giao đã bong tróc.

Công trình sửa chữa, nâng cấp đường từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (bản Xà Khía) vào bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) giúp người dân 2 bản thuận tiện trong việc đi lại, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Đây là Đề án phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số Bru, Vân Kiều sinh sống ở tỉnh Quảng Bình.

Công trình vừa làm lễ thông xe kỹ thuật nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, chưa nghiệm thu, nhưng mặt đường đã xuất hiện rất nhiều vết nứt gãy, bong tróc, khiến người dân lo ngại về vấn đề chất lượng công trình.

Theo đó, công trình có tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp 12,57 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian xây dựng: 10 tháng (từ ngày 19/02/2020 đến ngày 19/12/2020).

Công trình xây dựng toàn tuyến đường có chiều dài 5.768m, trong đó kết cấu mặt đường bê tông xi măng dài 4.600m, có thiết kế nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng M300, dày 20cm và đường cấp phối đất đồi có chiều dài 1.200m. Hệ thống thoát nước ngang đường bằng bê tông cốt thép rộng bằng nền đường; hệ thống thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang.

img

Rất nhiều vị trí bị nứt gãy sâu.

Được biết, công trình do UBND huyện Lệ Thủy làm chủ đầu tư; Công ty TNHH TK XD 638 (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) liên danh với Công ty TNHH XD & TM Phước Sỹ (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) làm đơn vị thi công.

Ghi nhận thực tế, trên mặt đường xuất hiện rất nhiều vết nứt, gãy cắt ngang mặt đường; đặc biệt bong tróc nham nhở nhiều vị trí ngay gần đầu tuyến đến cuối tuyến. Mặt đường đã được đơn vị thi công quét một lớp xi măng nước và nhựa đường lên các vết nứt, nhưng khi xi măng khô, vết nứt xuất hiện trở lại.

Mặc dù do ảnh hưởng đợt mưa bão vừa qua đã làm một số vị trí bị đất đá sạt lở xuống nền đường và xói lở nền đường, vì vậy đơn vị thi công đang tiến hành khắc phục các vị trí này nhằm sớm hoàn thành công trình để nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vẫn không thể che giấu hết các vết nứt gãy, bong tróc trên mặt đường xuất hiện trước mùa mưa bão.

Bà Nguyễn T. T (59 tuổi), trú tại bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy cho hay: “Con đường đi vào bản Bạch Đàn mới làm lễ thông xe chưa lâu mà nứt nhiều rồi. Những đoạn nứt, gãy có mấy người sửa lại bằng cách quét nhựa đường lên đó, còn nhiều điểm bong tróc thì vẫn để nguyên. Từ hôm mưa lũ đến giờ nhiều người dân trong bản Bạch Đàn phải gửi xe máy ngoài này rồi đi bộ ra vào bản”.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Tân - Giám đốc Ban Quản lý các công trình công cộng và Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy cho biết: “Những vấn đề nứt gãy, bong tróc PV phản ánh là có thật, tuy nhiên đường mới làm xong phần mặt đường và đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật. Sau đó, lại gặp đợt mưa bão đã làm hư hỏng thêm một số hạng mục. Đơn vị đã mời bảo hiểm về đánh giá thiệt hại để bồi thường. Công trình đang giai đoạn thi công, chưa nghiệm thu vì vậy đến giai đoạn nghiệm thu nếu chỗ nào không đảm bảo, sẽ yêu cầu đơn vị thi công phải bóc lên và làm lại”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.