Hồ sơ tài liệu

Công trình phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông bị bão thổi bay

10/12/2016, 09:07
image

Hình ảnh vệ tinh cho thấy công trình phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông đã bị bão thổi bay.

06_UFPO

Hình ảnh vệ tinh về công trình cải tạo phi pháp của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hình ảnh vệ tinh của do công ty Mỹ Planet Labs cung cấp cho thấy, một công trình cải tạo phi pháp của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị phá hủy trong các trận bão gần đây, IB Times đưa tin.

Trước đó, vào thời điểm đầu năm 2016, Trung Quốc bắt đầu ngang nhiên nạo vét và cải tạo đất ở đảo Bắc, cách đảo Phú Lâm khoảng 12km về phía Bắc trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đây cũng là nơi Trung Quốc bất chấp phản đối của Việt Nam và luật pháp quốc tế, để xây một căn cứ quân sự lớn và triển khai các tên lửa đất đối không.

Xem thêm video:

Hồi tháng 2 và tháng 3, hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy các tàu nạo vét của Trung Quốc đang hoạt động để xây dựng một cây cầu cát dài 700 mét nối đảo Bắc với đảo Trung lân cận.

Tuy nhiên, các ảnh vệ tinh chụp mới đây sau khi 2 trận bão lớn quét qua khu vực hồi tháng 10 cho thấy, gần như toàn bộ dải cát hẹp này đã bị thổi đi. Phía Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.