Thế giới giao thông

Công ty Ấn Độ mở nhà máy sản xuất xe đạp điện ở châu Âu

18/04/2021, 08:03

Hero Cycles - công ty của Ấn Độ vừa phối hợp với nhà sản xuất xe điện từ Slovakia để thành lập một cơ sở sản xuất quốc tế ngay giữa châu Âu.

img

Xe đạp điện lên ngôi tại châu Âu sau khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành

Sự hợp tác này nhằm phục vụ nhu cầu xe điện dự báo “nở rộ” tại thị trường Tây Âu.

Theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ, sau khi dịch Covid-19 bùng nổ, nhu cầu sử dụng xe đạp diện tại Tây Âu đã tăng mạnh.

Thậm chí, theo nhận định của ông Pankaj Munjal MD đến từ Hero Cycles, xe đạp điện còn được người dân châu Âu săn đón như chiếc xe hơi thứ 2.

Công ty Ấn Độ hy vọng sẽ bán 150.000 xe đạp điện trong năm 2021 và dự đoán tăng doanh số lên 500.000 trong năm tới.

Dự kiến, trong 2 năm tới, số đơn đặt hàng từ châu Âu sẽ tăng 50% giúp Hero Cycles thu về 4 tỷ rupee (tương đương 53 triệu USD) từ thị trường nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.