Xã hội

Công ty Cây xanh nói gì vụ người đàn ông tử vong do đâm vào cây đổ?

09/08/2019, 11:35

Quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng xác định nạn nhân đi xe máy trên đường Trần Đăng Ninh đâm phải cây đổ, tử vong tại chỗ.

img
Cây đổ ngang đường khiến nạn nhân đi xe máy đâm phải, tử vong tại chỗ

Sáng 9/8, trên đường Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra sự việc hy hữu khi một người đàn ông đi xe máy đâm phải cây đổ ngang đường, tử vong tại chỗ.

Theo mt ngun tin riêng ca PV Báo Giao thông, s vic xy ra khong 5h sáng nay, nn nhân đi xe máy Piaggio Liberty 29B1-302.38 đâm vào cây đ, t vong ti ch là anh Đng Anh Tun (SN 1987, phường Vĩnh Phúc, qun Ba Đình, TP Hà Ni). Hiện cơ quan cảnh sát đang thụ lý, giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, nhận được thông tin ngay lập tức điều động lực lượng, tới giải tỏa khu vực cây đổ, thông đường theo yêu cầu của cơ quan công an.

“Chúng tôi vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc”, vị này nói. Theo ông Mạnh, việc cắt tỉa cây được thực hiện thường xuyên, quanh năm chứ không chỉ trước mùa mưa bão. Tuy nhiên việc cây đổ là do thiên tai, bất khả kháng…

“Hiện, Công ty đã chuẩn bị cùng với Quận Cầu Giấy đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân”, ông Mạnh nói.

Trước đó vào tháng 6 năm 2018, cây phượng nhiều năm tuổi trên phố Quán Sứ gãy đổ đè bẹp 2 xe máy, khiến 5 người đi đường bị thương. Xa hơn, năm 2014, một cơn giông lốc lớn kèm theo mưa to đã khiến cây xà cừ cổ thụ bật gốc, đè bẹp xe taxi, khiến tài xế tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.