Thế giới giao thông

Công ty giao thông Pháp tăng lợi nhuận gấp đôi nhờ thị trường nướcngoài

24/10/2018, 20:36

Công ty Giao thông Đại chúng thuộc sở hữu Nhà nước của Pháp - RATP dự kiến, tính đến năm 2025, lợi nhuận...

28

RATP khai thác hệ thống giao thông đại chúng tại Pháp và nhiều nướctrên thế giới

Công ty Giao thông Đại chúng thuộc sở hữu Nhà nước của Pháp - RATP dự kiến, tính đến năm 2025, lợi nhuận trên thị trường nước ngoài của hãng sẽ tăng gấp đôi nhờ phát triển các hợp đồng giao thông công cộng tại Trung Đông, châu Á và châu Mỹ.

Trong 1 thập kỷ qua, RATP vươn lên thành một trong những nhà khai thác giao thông công cộng hàng đầu thế giới, điều hành các hệ thống xe buýt, xe điện, tàu điện ngầm.

Trong bài thuyết trình về chiến lược của RATP, Giám đốc điều hành Catherine Guillouard cho biết, RATP sẽ thúc đẩy lợi nhuận từ 5,5 tỉ euro (tương đương 5,7 tỉ USD) trong năm 2017 lên 7 tỉ euro trong năm 2025. “Chúng tôi đang bước vào giai đoạn mở rộng chưa từng có tiền lệ”, bà Guillouard khẳng định.

Không chỉ tại Pháp, RATP đang vận hành tại 14 nền kinh tế trên thế giới, dự kiến lợi nhuận nước ngoài tăng vọt từ 110 triệu euro trong năm 2007 lên ước tính 800 triệu euro trong năm 2018.

Trong đó, RATP thu về lợi nhuận 300 triệu euro/năm tại Anh - thị trường nước ngoài chủ chốt, khai thác khoảng 1.000 xe buýt đỏ tại London. Công ty Pháp cũng khai thác các hệ thống xe buýt, xe điện, tàu điện tại Italia, Algeria, Morocco, Nam Phi, Trung Đông, Mỹ, Hong Kong, Bombay và Seoul.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.