Thế giới giao thông

Công ty Nga đàm phán nối lại hoạt động phà chở khách với TriềuTiên

19/10/2017, 10:35

Công ty quản lý tuyến phà Man Gyong Bong-92 từ TP Vladivostok, Nga đến cảng Rajin, Triều Tiên đang đàm phán...

29

Phà Man Gyong Bong-92 là tuyến phà duy nhất chở khách Nga, Trung Quốc tới Triều Tiên

Trước đó, chiếc phà này đã nối lại hoạt động chở hàng. Phà Man Gyong Bong mang cờ Triều Tiên là tuyến duy nhất chở hàng và khách, chủ yếu là người Trung Quốc, Nga tới Triều Tiên, đã được mở hồi tháng 5. Mặc dù lúc này, Liên hợp quốc đang triển khai nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng, kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ với nước này vì chương trình hạt nhân, tên lửa gây tranh cãi.

Nhưng đến tháng 8, cơ quan quản lý cảng Vladivostok, Nga đã ngừng cung cấp dịch vụ cho công ty quản lý tuyến phà này vì chưa đóng phí. Do đó, phà Man Gyong Bong ngừng hoạt động.

Cuộc đàm phán hiện nay diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm phản ứng trước các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng cuối năm 2016. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.