Xã hội

Công ty Nhựa Tiền Phong (Hải Phòng) cháy lớn trong đêm

19/09/2017, 08:25

Vụ cháy bùng phát từ kho vật liệu, tuy không thiệt hại về người nhưng nhiều hàng hóa bị thiêu rụi.

HP1892

Ngọn lửa bùng cháy từ kho chứa vật liệu của Công ty

Khoảng 19h tối ngày 18/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Nhựa Tiền Phong cơ sở 2 ở đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, thiêu rụi nhiều hàng hóa trong kho vật liệu.

Theo đó, vào thời điểm trên, ngọn lửa bốc lên từ kho vật liệu của Công ty. Hàng chục công nhân có mặt tại Công ty đã cố gắng dập lửa bằng cách sử dụng xe nâng hàng để di chuyển ống nhựa ra khỏi khu vực cháy và nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, do kho toàn vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, mùi khét do nhựa cháy và khói bốc lên nghi ngút.

HP1895

Xe chữa cháy của lực lượng PCCC tại hiện trường

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã điều động gần chục xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tập trung dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cao hàng chục mét nên các chiến sĩ PCCC đã rất vất vả để chống cháy lan, đồng thời tập trung phun nước vào các điểm cháy.

Đến 20h30, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người, hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại.

HP1894

Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường vụ cháy

Công an quận Dương Kinh đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh khu vực và phân luồng giao thông do rất nhiều dân tập trung trước cổng Công ty Nhựa Tiền Phong để theo dõi vụ cháy.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, một buổi họp báo cung cấp thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn đã được tổ chức do ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì.

HP1893

Buổi họp cung cấp thông tin ban đầu về vụ cháy

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.