An ninh hình sự

Công ty Than Hạ Long từng bị tố chôn giấu hàng vạn tấn than trong mỏ

26/02/2021, 17:16

Công ty Than Hạ Long – TKV đã từng bị tố chôn giấu hàng chục tấn than tại chính vị trí khai thác hàng trăm ngàn tấn than lậu vừa bị triệt phá.

img

Một góc khu vực Công ty Than Hạ Long – TKV chôn giấu than bị người dân tố giác năm 2015

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 23/2, tại khu vực Vỉa Dày, Tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty Than Hạ Long - TKV (phường Quang Hanh, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang hành vi khai thác than trái phép với số lượng lớn.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã tạm giữ 50 người và 54 phương tiện gồm: 8 máy xúc gầu bánh xích; 2 máy xúc lật bánh xích; 2 máy khoan bánh xích; 2 máy gạt bánh xích; 36 ô tô tải; 2 xe bồn; 2 xe ô tô bán tải; thu giữ khoảng 100 nghìn tấn than, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: một số doanh nghiệp tư nhân và cá nhân bên ngoài đã thông đồng với cán bộ thuộc Công ty Than Hạ Long, Công ty Than Khe Sim… lợi dụng danh nghĩa thực hiện hợp đồng bốc xúc đất đá để khai thác trái phép với quy mô lớn, chiếm đoạt than một cách công khai nhằm thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, cách đây gần 6 năm, cũng chính tại vị trí khai thác than lậu vừa bị triệt phá này, Công ty Than Hạ Long - TKV cũng từng bị người dân tố về việc hàng chục nghìn tấn than doanh nghiệp này chôn lấp trong chính khai trường quản lý của mình.

Tố cáo của người dân cho rằng, từ cuối năm 2014, trong khu vực khai trường Tây Khe Sim, phường Quang Hanh, Tp Cẩm Phả, Công ty Than Hạ Long tập kết khoảng 70-80 nghìn tấn than cám 6. Thế nhưng, trong báo cáo gửi Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Than Hạ Long không báo số than chìm được chôn lấp này.

Thời điểm đó, Công ty Than Hạ Long lý giải, tại khai trường Tây Khe Sim có than tạp lẫn đất đá thừa, tuy nhiên số lượng bao nhiêu phải chờ các cơ quan chức năng xác định. Số than dư thừa này được chuyển từ moong lên kho tạm chờ sơ tuyển trong năm 2014. Nhưng vì năm 2014, doanh nghiệp này đã hoàn thành kế hoạch, nên lượng than này công ty chuyển cho kế hoạch năm 2015.

Thời điểm đó, lực lượng cảnh sát của Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra hiện trường kho chứa than, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu liên quan. Tuy nhiên, sau đó, kết quả kiểm tra, điều tra như thế nào thì không thấy công bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.