Du lịch

Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khánh thành trên đảo Sơn Ca

20/05/2016, 09:41

Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khánh thành trên đảo Sơn Ca, thuộc huyện đảo Trường Sa ngày 15/5.

3

Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khánh thành trên đảo Sơn Ca thuộc huyện đảo Trường Sa ngày 15/5.

Sáng 15/5, Bộ Tư lệnh Hải quân, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ban chỉ huy và toàn thể các chiến sỹ đảo Sơn Ca đã tổ chức Lễ khánh thành Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn ca thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Công trình này được xây dựng trên khuôn viên rộng 400m2 để tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ý tưởng xây dựng công viên này là của hoạ sỹ Nguyễn Thu Thuỷ trong một chuyến thăm đảo Sơn Ca năm 2014.

Trung tâm công viên là bức tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cao 1m76, ngang 1m76 được tạc từ đá Sa thạch nguyên khối do nhà điêu khắc Lê Đình Bảo thực hiện từ tháng 12/2015.

Xung quanh tượng Đại tướng là một bức tường hình vòng cung, chạy thành hai cánh ôm phía sau bức tượng dài 24m cao 2,5m. Bức tường này có gắn 300 bức ảnh tư liệu lịch sử in trên gốm nặng lửa do họa sỹ Nguyễn Thu Thuỷ thực hiện.

Những bức ảnh nói trên thể hiện các giai đoạn trong cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang ý nghĩa lịch sử xã hội sâu sắc xuất phát từ nguyện vọng, tình cảm sâu nặng của cán bộ chiến sỹ Trường Sa nói riêng và cán bộ Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung", Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết phát biểu.

“Sự hiện diện của công trình Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà là lời khẳng định đanh thép ý chí quyến tâm giữ gìn chủ quyền biển đảo của Việt Nam, là tình cảm trân trọng và tri ân sâu sắc của triệu triệu người dân Việt Nam dành cho vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc", họa sĩ Thu Thủy nói.

Một số hình ảnh Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca:

1

Công viên Đại tướng Võ Nguyễn Giáp khánh thành ngày 15/5 tại đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa).

2

Công viên có diện tích 400m2. Trung tâm là bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

3

 

4

Bức tường này có gắn 300 bức ảnh tư liệu lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp in trên gốm nặng lửa do họa sỹ Nguyễn Thu Thuỷ thực hiện.

5

 

6

Ý tưởng xây dựng công viên được họa sĩ Thu Thủy lê kế hoạch khi đến thăm đảo Sơn Ca năm 2014.

7

 

8

Anh Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động vì tình cảm sâu sắc của các chiến sĩ trên đảo Sơn Ca dành cho gia đình mình.

9

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại công viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.