Du lịch

Công viên Thủ Lệ quá tải, thú ít, "người xem người"

30/04/2018, 17:06
image

Nhiều gia đình ở Hà Nội, các tỉnh lân cận đổ về công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 gây quá tải.

3

Nhiều gia đình ở các tỉnh lân cận Hà Nội tranh thủ cho con nhỏ đến công viên Thủ Lệ, Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, trưa và chiều ngày 30/4, vẫn còn rất nhiều người đổ về công viên Thủ Lệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tham quan, vui chơi trong đợt nghỉ lễ. Số lượng ô tô, xe máy được xếp dài từ đầu đường Bưởi tới nút giao cầu vượt Đào Tấn. Thời tiết Hà Nội chiều nay khá oi nóng, khiến không khí ở đây càng trở nên ngột ngạt. 

B501FDEE-C5DD-43F6-9775-2DFB80D99C99.

Thời tiết Hà Nội trưa và chiều 30/4 oi nóng khiến không khí ở đây thêm ngột ngạt (Ảnh: Nguyễn Thanh Sỹ)

Chị Nguyễn Thị Nga (Bắc Ninh) chia sẻ: “Vợ chồng tôi cho các cháu tới đây vì quãng đường di chuyển không quá xa. Các cháu cũng ao ước được đến vườn bách thú từ lâu. Song tới nơi thấy thú thì ít mà người thì quá đông, thành ra người ngắm người là chính”.

Nhìn cảnh chen chúc trong công viên thủ lệ, nhiều người hóm hỉnh nhận xét: "Cứ đến ngày lễ là mấy con thú lại tha hồ được ngắm người"; "Các cụ cẩn thận không thú nó ngạt thở vì thiếu oxy". Anh Nguyễn Cường thì cho rằng: "Ngày nghỉ lễ này cứ cho con cái ở nhà chơi cho sướng. Bố mẹ hằng ngày đi làm cũng ít thời gian chơi với con. Đến mấy chỗ như thế này chỉ hành xác chứ vui gì"

Quả thật, chủng loại thú ở đây chưa phong phú, nhiều loại thú nhìn ốm nheo nhách, một số khu chuồng còn không có thú. Mặc dù vậy, đây cũng vẫn là một trải nghiệm thú vị với nhiều em nhỏ. 

4
Mặc dù số lượng thú chưa phong phú, song với nhiều em nhỏ vẫn là một trải nghiệm thú vị
7
Chú công xoè bộ lông trắng muốt là một trong những hình ảnh đẹp hiếm hoi ở công viên Thủ Lệ
6
Tuy nhiên, do số lượng người đổ về công viên Thủ Lệ quá đông nên vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi. Những nhân viên vệ sinh ở đây đã phải hoạt động hết công suất.
5
Mặc dù đã có biển cấm, nhưng một số người vẫn vô tư dẫm lên cỏ.
 
9
Bên cạnh các chuồng thú, khu vui chơi, giải trí cũng thu hút rất đông các em nhỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.