Quản lý

Covid-19 giảm nhiệt, tàu vào cảng biển Việt Nam còn bị cách ly?

27/05/2020, 14:59

Tàu biển xuất nhập cảnh đến khu vực cảng biển Việt Nam vẫn phải trải qua quy trình kiểm tra và cách ly nghiêm ngặt để phòng dịch Covid-19.

img
Tàu xuất nhập cảnh vào cảng biển Việt Nam vẫn phải trải qua quy trình kiểm dịch/cách ly nghiêm ngặt để phòng dịch Covid-19 - Ảnh minh họa

Chiều nay (27/5), trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, thời điểm hiện tại, dù dịch Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, song, quy trình kiểm soát tàu xuất nhập cảnh đến cảng biển nước ta vẫn được thực hiện đầy đủ.

Cụ thể, tàu xuất nhập cảnh trước khi vào cảng biển làm hàng vẫn phải hành hải vào phao neo số 0 để tiến hành kiểm dịch, thực hiện khai báo y tế đối với tất cả thuyền viên. Trường hợp có dấu hiệu nhiễm dịch sẽ được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại tàu.

“Khi tàu cập cảng, các thuyền viên vẫn phải cách ly dưới tàu. Trường hợp thuyền viên đến hạn lên bờ sẽ phải cách ly đủ 14 ngày, tính từ thời điểm rời cảng nước ngoài cuối cùng về cảng biển Việt Nam, sau đó, tàu mới được thay thế thuyền viên”, đại diện Cục Hàng hải VN nói và cho biết, đối với tàu biển Việt Nam tuyến nội địa, hiện đã được hoạt động trở lại bình thường, thuyền viên di chuyển giữa các cảng nội địa không phải trải qua quy trình cách ly.

Thống kê của Cục Hàng hải VN, 4 tháng đầu năm 2020, cảng biển Việt Nam đón tổng số 40.196 lượt tàu biển. Trong đó, có hơn 19.500 lượt tàu ngoại và gần 20.700 lượt tàu nội (2.117 lượt tàu xuất nhập cảnh và 18.540 lượt tàu chạy tuyến nội địa).

Dù số lượng tàu ra - vào cảng biển khá lớn, song, song lĩnh vực hàng hải vẫn đảm bảo cho hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường biển thuận lợi, an toàn và chưa phát hiện bất kỳ trường hợp thuyền viên nào lây nhiễm dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.