Xã hội

Covid-19 ngày 11/2: 22 bệnh nhân ở Chí Linh được công bố khỏi bệnh

11/02/2021, 17:56

Tin tức dịch Covid-19 ngày 11/2 tại Việt Nam: Chiều 11/2 (30 Tết), BV Dã chiến số 1 đã công bố khỏi bệnh cho 22 bệnh nhân.

img

Người dân vào Bà Rịa - Vũng Tàu phải khai báo y tế

Chiều muộn 30 Tết, 31 ca mắc mới Covid-19 và 51 bệnh nhân khỏi bệnh

Bộ Y tế thông tin, chiều nay (11/2), thêm 31 ca mắc mới Covid-19 và 51 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh.

Bộ Y tế thông tin, chiều nay (11/2), thêm 31 ca mắc mới Covid-19 và 51 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh.

Tổng cộng 1.246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 553 ca.

BN 2110 ghi nhận tại Hà Nội: nam, 2 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN 1725, được cách ly từ ngày 31/1/2021. Ngày 10/2/2021 có sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN 2111 ghi nhận tại Quảng Ninh: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

BN 2112 ghi nhận tại Quảng Ninh: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

BN 2111-2112 là F1 của BN 2052, được cách ly tập trung từ ngày 8/2/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

BN 2113-BN 2139 ghi nhận tại Hải Dương: 27 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN 2140 ghi nhận tại Gia Lai: nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN 1891, BN 2076, BN 2077. Kết quả xét nghiệm ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Hiện, 115.482 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

22 bệnh nhân Bệnh viện Dã chiến số 1 Chí Linh khỏi bệnh

Chiều 11/2 (30 Tết), BV Dã chiến số 1 đã công bố khỏi bệnh cho 22 bệnh nhân.

Đây là lần đầu tiên, sau 14 ngày tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương đã công bố 22 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Tính đến chiều 11/02/2021, tổng số bệnh nhân được bệnh viện tiếp nhận điều trị là 195 bệnh nhân, trong đó có 9 bệnh nhi, 4 bệnh nhân mang thai, bệnh nhi bé nhất 41 ngày tuổi, bệnh nhân lớn tuổi nhất 71 tuổi, hơn 40 bệnh nhân tổn thương phổi, 20 bệnh nhân nặng, 10 bệnh nhân có bệnh nền.

Hiện nay, Bệnh viện Dã chiến số 1 tiếp tục điều trị 173 bệnh nhân.

Như vậy, trong ngày 11/2/2021, tỉnh Hải Dương đã công bố 49 bệnh nhân khỏi bệnh. Nâng tổng số bệnh nhân được khỏi bệnh của tỉnh Hải Dương tính đến chiều 11/2/2021 là 52 người.

Cụ bà 70 tuổi nghi nhiễm, Hải Dương cách ly thêm 47 hộ dân

img

Hải Dương hiện là ổ dịch lớn nhất cả nước với 356 ca nhiễm trên tổng số 522 ca tính từ ngày 28/1

Cụ bà 70 tuổi ở xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương, làm nghề bán tỏi ở chợ được xác định nghi nhiễm Covid-19 khi đi mổ ruột thừa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định cụ bà trên chỉ đi làm ruộng, tiếp xúc với người thân trong gia đình và đi bán tỏi tại chợ Cống Giọng, chưa xác định được F0.

Trong đêm qua, nhà chức trách đã dựng rào chắn, thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời, phun khử khuẩn đoạn ngõ dài 200 m nơi cư trú của cụ bà. Khu dân cư này gồm 47 hộ dân, 148 nhân khẩu. Qua rà soát, truy vết, chính quyền địa phương bước đầu xác định được 13 F1 và đang đưa đi cách ly y tế tập trung.

Hải Dương hiện là ổ dịch lớn nhất cả nước với 356 ca nhiễm trên tổng số 522 ca tính từ ngày 28/1 đến sáng 11/2. Sáng nay, Bộ Y tế ghi nhận 18 ca dương tính nCoV, lây nhiễm cộng đồng, trong đó Quảng Ninh 3 ca và Hải Dương 15 ca.

Gần 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TP HCM phải xét nghiệm

Đêm qua đến rạng sáng 11/2, ngành y tế hoàn tất lấy mẫu xét nghiệm gần 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TP HCM, do liên quan bệnh nhân Covid-19.

Nguyên nhân do trước đó, qua truy vết xác định một bệnh nhân nhiễm nCoV từng đến tiếp xúc người nhà tại Bệnh viện Mắt TP HCM. Bệnh nhân này nằm trong cụm dịch sân bay Tân Sơn Nhất.

Việc xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cũng như bệnh nhân, thân nhân.

TP HCM khẩn cấp tìm người đến quán ăn, nhà sách

img

Kiểm tra thân nhiệt tại một cơ quan tại TP HCM

HCDC sáng 11/2 thông báo người đến quán ăn Vườn nướng Mái Đỏ (quán TantoFaz) ở đường Tây Hòa, thành phố Thủ Đức; nhà sách Bạch Đằng ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp, khẩn trương khai báo.

Những địa điểm này, trong một số khung giờ, có người mắc Covid-19 đến. Cụ thể:

- Quán ăn Vườn nướng Mái Đỏ (quán TantoFaz), địa chỉ 146 đường Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, từ 14h đến 24h từ ngày 31/1 đến 6/2.

- Nhà sách Bạch Đằng, địa chỉ 623 đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, từ 20h đến 21h30 ngày 5/2

Những trường hợp đã đến những địa điểm trên cần khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

Những địa điểm này đều liên quan các ca nhiễm từ cụm dịch sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, tối 10/2, HCDC cũng thông báo khẩn, yêu cầu những người đến Nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm tối 30/1 khai báo y tế địa phương.

Điều tra dịch tễ ghi nhận "bệnh nhân 2016" từng đến nhà hàng số 371 Nguyễn Kiệm tham dự tiệc cưới tại sảnh Sophia từ 17h đến 20h30 ngày 30/1.

"Bệnh nhân 2016" cùng 2015 và 2014 là bố, mẹ, em trai của BN 2003 - nhân viên xếp dỡ, giám sát hàng hoá tại sân bay Tân Sơn Nhất, thuộc công ty VIAGS.

Bé trai 2 tháng tuổi ở Hà Nội nghi nhiễm Covid-19

Sáng 11/2, CDC Hà Nội thông báo bé trai 2 tháng tuổi, là F1 của "bệnh nhân 1725", dương tính nCoV, tuy nhiên, trường hợp này chưa được Bộ Y tế ghi nhận.

Bé trai sinh ngày 11/12/2020. Ngày 31/1, bé được lấy mẫu xét nghiệm lần một âm tính, cách ly tại Trung đoàn 58 (tại huyện Quốc Oai, Hà Nội). Ngày 10/2, bé sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện dương tính với nCoV.

Bé là con của "bệnh nhân 1725" (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, công nhân nhà máy Z153). "Bệnh nhân 1725" là F1 của "bệnh nhân 1694" (ở đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).

Tính đến 6h30 ngày 11/2, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 29 ca mắc trong cộng đồng tại 7 quận, huyện.

Trường hợp F1 tại Quảng Nam âm tính với SARS-CoV-2

img

Đến thời điểm này trên địa bàn Quảng Nam chưa ghi nhận có thêm trường hợp nào mắc Covid-19

Sáng 11/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, trường hợp F1 là V.H.N, sinh năm 1984, địa chỉ: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; nghề nghiệp: nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 10, TP HCM.

V.H.N sống tại quận 12, TP HCM cùng với vợ và 2 con; làm việc tại Chi nhánh văn đăng ký đất đai quận 10, TP HCM với 18 người (BN2025 và 17 người khác), trong thời gian làm việc ít tiếp xúc với BN2025 và đeo khẩu trang thường xuyên;

Ngày 6/2, V.H.N từ TP HCM về Đà Nẵng trên chuyến bay VN7140, số ghế 26A. Từ sân bay Đà Nẵng di chuyển bằng xe ô tô của anh ruột V.H.C về tại nhà ba mẹ tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

13h ngày 8/2, V.H.N đến Trạm Y tế thị trấn Nam Phước khai báo y tế; 10h ngày 9/2, V.H.N được đưa vào khu cách ly tại trung tâm y tế huyện Duy Xuyên và lấy mẫu xét nghiệm;

Ngày 10/2, kết quả xét nghiệm của V.H.N âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm này trên địa bàn Quảng Nam chưa ghi nhận có thêm trường hợp nào mắc Covid-19.

Bé trai 4 tuổi dương tính với Covid-19 sau 3 lần xét nghiệm

Đây là trường hợp BN 2093 (nam, 4 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là F1 của BN 1633, BN1656, BN1655, được cách ly tập trung từ ngày 28/1.

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Được biết, trường hợp cháu bé 4 tuổi là một trong 18 ca bệnh được Bộ Y tế ghi nhận trong sáng 30 Tết. Trong số này có 15 ca ở Hải Dương và 3 ca ở Quảng Ninh.

Hiện có 114.796 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe.

Bà Rịa - Vũng Tàu lập thêm chốt kiểm dịch trên QL51

Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 10/2 lập chốt kiểm tra y tế trên quốc lộ 51 trước diễn biến dịch phức tạp, du khách đổ về các khu du lịch ở tỉnh dịp Tết rất đông.

Quốc lộ 51 là tuyến huyết mạch kết nối TP HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, hầu hết xe từ TP HCM tới Bà Rịa - Vũng Tàu đều chạy qua đây. Chốt kiểm tra ở quốc lộ 51 đóng tại điểm giáp ranh thị xã Phú Mỹ với huyện Long Thành (Đồng Nai).

Ngoài chốt này, 2 điểm kiểm soát y tế còn lại ở tỉnh được lập ở quốc lộ 55 và quốc lộ 56. Ở mỗi chốt, lực lượng công an, thanh tra giao thông và y tế kiểm tra giấy tờ, nhất là những xe xuất bến và đi qua vùng dịch.

Việc kiểm tra được thực hiện với xe từ các địa phương vào Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại. Người trên xe được đo thân nhiệt, khai báo y tế. Dù chưa ghi nhận ca Covid -19 ngoài cộng đồng nhưng Bà Rịa – Vũng Tàu hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa và dừng một số sự kiện tập trung đông người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.