Xã hội

Covid-19 ngày 13/3: Một người bị cách ly 1 tuần mới có kết quả dương tính

13/03/2020, 01:15

Tin tức Covid-19 mới nhất tại Việt Nam: Tối 13/3, Bộ Y tế thông tin kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ về 2 ca nhiễm mới 46 và 47.

img
Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mới nhiễm Covid-19 tại Hà Nội. Đó là 1 tiếp viên hàng không và người giúp việc của bệnh nhân thứ 17

Thêm 2 ca nhiễm mới ở Hà Nội

Bệnh nhân thứ 46 (BN46) là tiếp viên hàng không trên chuyến bay của từ London về Hà Nội ngày 09/3/2020, 30 tuổi, có địa chỉ ở Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân. Ngày 10/03, bệnh nhân có sốt nóng và ho đờm, không tức ngực. Ngày 11/03 bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế Hàng không, sau đó được chuyển vào BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở Đông Anh.

Tại đây, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm lần đầu cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngày 13/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đến điều tra thông tin dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm. Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân ổn định.

Bệnh nhân thứ 47 (BN47) là giúp việc trong toà nhà của bệnh nhân số 17, có tiếp xúc gần. BN 47, 43 tuổi, địa chỉ ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Ngày 5/3/2020, sau khi phát hiện số 17, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã rà soát và lập danh sách tiếp xúc gần, bệnh nhân này đã được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh vào ngày 6/3/2020. Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân ổn định.

Tính đến ngày 13/3/2020, tại Việt Nam, ghi nhận 47 trường hợp nhiễm dịch Covid-19, trong đó, có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, 31 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng ổn định.

Hiện Việt Nam đang theo dõi, cách ly 94 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, trong đó, số mới trong ngày là 86, số cũ tiếp tục theo dõi là 8 người; 27.180 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 480 ca; Cách ly tập trung tại cơ sở khác 10.813 ca; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.887 ca.

img
Khu cách ly

Trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cao nhất ở Sơn La có kết quả âm tính

Chiều 13/3, Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Sơn La, trong 4 trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 thì có 1 trường hợp nghi nhiễm cao nhất đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kết quả âm tính với virus Covid-19.

Trước đó, chiều tối 12/3, Sơn La xuất hiện có 4 trường hợp có yếu tố dịch tễ đến từ vùng dịch tại Hà Nội, có biểu hiện sốt, ho, sau đó được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Cụ thể, 4 trường hợp đều là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, từng thuê nhà trọ tại phường Trúc Bạch, Hà Nội, gần nơi ở của bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 21 của nước ta. Sau đó, lên Sơn La từ ngày 5/3 để thực tập tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La, địa chỉ tại phường Chiềng Sinh, TP Sơn La.

37 mẫu xét nghiệm Covid-19 âm tính, 2 mẫu đang chờ kết quả

Đến hiện tại, T.T-Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 40 trường hợp, ngoài 1 mẫu dương tính của bệnh nhân thứ 30; 37 mẫu âm tính.

Riêng ngày 13/3, số lượng mẫu gửi xét nghiệm là 13 mẫu, gồm: Lấy mẫu 10 người tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 thứ 30; 1 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 thứ 22 và 23; lấy mẫu 2 người tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 thứ 34.

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, trong 13 mẫu gửi xét nghiệm trên, 11 mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính, 2 mẫu đang chờ kết quả. Hai mẫu đang chờ kết quả này là 2 người tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 thứ 34.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Thừa Thiên- Huế đã lấy mẫu gửi xét nghiệm 40 mẫu. Kết quả, ngoài 1 mẫu dương tính (ngày 8/3) là trường hợp nữ du khách người Anh- bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30; 37 mẫu âm tính, 2 mẫu còn lại nói trên đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bệnh nhân ca 45 lây nhiễm từ nữ doanh nhân ở Bình Thuận

17h ngày 13/3/2020, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 đối với một bệnh nhân nam, trú quán tại phường 7, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 (BN34 - nữ doanh nhân ở Bình Thuận).

Lịch trình trước phát hiện nhiễm Covid-19 của bệnh nhân này như sau: Ăn tối và làm việc với vợ chồng nữ doanh nhân ở Bình Thuận - BN34 tại Bình Thuận ngày 3/3/2020.

Ngày 4/3/2020 bệnh nhân trở lại Tp. Hồ Chí Minh trên xe cá nhân cùng 3 người khác.

Ngày 10/3/2020, sau khi biết thông tin nữ doanh nhân Bình Thuận mắc bệnh Covid-19, bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà.

Ngày 12/3/2020, bệnh nhân xuất hiệu dấu hiệu ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình, sau đó về khu điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Hiện sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

Bệnh nhân được BV bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính lần 1 đêm 12/3/2020. Mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh ngày 13/3/2020. Chiều 13/3/2020, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.

Đây là bệnh thứ 9 lây nhiễm (trực tiếp, gián tiếp) từ BN 34

Trước đó, BN34 được phát hiện nhiễm Covid-19 sau khi trở về từ Mỹ có quá cảnh tại Hàn Quốc.

img
Nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 từ London về Nội Bài vào sáng 9/3 có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được cách ly. Ảnh minh họa

Ngày 13/3, Bộ GD&ĐT gửi công văn hỏa tốc tới chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Theo đó, năm học này sẽ kết thúc trước ngày 15/7. Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ ngày 8 đến 11/8.

Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian trên, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp vưới tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Bên cạnh đó, trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, bộ đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành chỉ đạo sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của bộ, triển khai hình thức dạy học qua Internet, truyền hình, tổ chức ôn tập kiểm tra công nhận kết quả học tập khi học sinh đi học trở lại.

Bộ GTVT khuyến cáo khách đeo khẩu trang đến sân bay, nhà ga

img
Hành khách đi đến các cảng hàng không, sân bay cần đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan dịch Covid-19, bảo vệ sức khoẻ của bản thân và người xung quanh

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, các Cục Hàng không VN, Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Đường sắt VN khẩn trương chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện khuyến cáo tới tất cả người điều khiển, người phục vụ và hành khách đi trên phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, tàu phà, máy bay….) đeo khẩu trang trong suốt thời gian di chuyển để hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Giám đốc các cảng hàng không, nhà ga đường sắt, bến tàu, bến xe, trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc có trách nhiệm tuyên truyền và nhắc nhở mọi người phải đeo khẩu trang khi vào các khu vực cảng hành khách, các nhà ga, bến tàu xe, trạm dừng nghỉ và những nơi tập trung đông người khác.

Văn bản trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trên diện rộng tại Việt Nam rất cao.

Việt Nam hiện có 94 người nghi nhiễm Covid-19, cách ly hơn 27 nghìn người

img
Đến tối 13/3, Việt Nam đang theo dõi chặt 94 người nghi nhiễm Covid-19, cách ly hơn 27 nghìn người tiếp xúc gần, về từ vùng dịch

Thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 17h, ngày 13/3/2020, tại Việt Nam, ghi nhận 45 trường hợp nhiễm dịch Covid-19, trong đó, có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, 29 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng ổn định. Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ 3.309.

Hiện Việt Nam đang theo dõi, cách ly 94 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, trong đó, số mới trong ngày là 86, số cũ tiếp tục theo dõi là 8 người; 27.180 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 480 ca; Cách ly tập trung tại cơ sở khác 10.813 ca; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.887 ca.

Trên thế giới đã ghi nhận 134.165 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 108 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, có 4.957 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 3.176 và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác 1.781). Số trường hợp mắc ghi nhận tại Trung Quốc là 80.801 tại 31/31 tỉnh, thành phố, chiếm 60,2% tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới. Số mắc tại các quốc gia khác là 53.364 trường hợp mắc (trong đó Italia 15.113, Iran 10.075, Hàn Quốc 7.979).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp: Họp trực tuyến cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ để cung cấp, trao đổi thông tin, các biện pháp ứng phó, phòng chống dịch bệnh COVID-19; Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn;

Cập nhật theo diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 (Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020); Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19 (Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020). Đồng thời, chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và các địa phương điều tra dịch tễ các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, xác minh người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính, khoanh vùng xử lý ổ dịch và cách ly theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần; Và tiếp tục triển khai khai báo y tế điện tử với tất cả các hành khách nhập cảnh Việt Nam.

Gia Lai: Yêu cầu cách ly chủ DN cà phê tiếp xúc khách Ý nghi mắc Covid-19

Ngày 13/3, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai xác nhận với Báo Giao thông việc ngành chức năng yêu cầu cách ly đối với ông T.N.H - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH V.H đủ 14 ngày để phòng dịch.

img
Công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai được triển khai thường xuyên

Trước đó, ngày 5/3, ông H. đã dẫn một du khách người Ý đến Việt Nam (thời điểm dịch, khách Ý âm tính với Covid-19) khách nước ngoài này cùng phiên dịch viên làm việc với một chủ doanh nghiệp cà phê Vĩnh Hiệp, thăm vườn cà phê rồi theo xe ô tô đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Được biết, ông H. là doanh nhân, chủ của công ty chuyên sản xuất, xuất khẩu cà phê lớn của tỉnh Gia Lai.

Chi tiết lịch trình đi lại của tiếp viên hàng không dương tính Covid-19

Ngày 13/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội, các cơ quan chức năng thông báo chị N.T.D. (33 tuổi, nữ) tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 từ London về Nội Bài vào sáng 9/3 đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi từ sân bay Nội Bài về trụ sở đoàn tiếp viên ngõ 200 Nguyễn Sơn, tiếp viên D. ở phòng 401 ở đây.

Bệnh nhân ăn cơm ở một số điểm trên địa bàn, ví dụ các quán cơm ở ngõ 1 số 8 Nguyễn Sơn. Sau đó, bệnh nhân đi thuê khách sạn tại 304 Cổ Linh, Long Biên và không về nhà tại Thanh Xuân.

Sáng 11/3, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế hàng không bằng taxi.

Chiều 11/3, bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bằng xe Grab. Trong quá trình đi lại, bệnh nhân có ý thức và đeo khẩu trang.

22 người tiếp xúc gần với nữ tiếp viên

Ngay sau khi nhận được thông báo, ngay trong đêm, quận Long Biên đã phối hợp kiếm soát rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân này.

Đã xác định được 22 trường hợp tiếp xúc gần. Tại Long Biên có 5 người, trong đó có 1 lái xe của đoàn, 4 tiếp viên ở phường Gia Thuỵ và phường Bồ Đề, 13 trường hợp ở 9 quận huyện khác, 1 trường hợp ở TP Hồ Chí Minh.

Quận Long Biên đang tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc diện F1. Như vậy diện F2, F3 của tiếp viên D. cũng đang được khẩn trương làm rõ để khuyến cáo cách ly phù hợp.

Chuyến bay từ Anh về có 211 người, 94 người nước ngoài

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, chuyến bay VN54 từ Anh về Hà Nội sáng 9/3 có 211 người, trong đó có 195 khách và 16 phi hành đoàn, tiếp viên D. làm việc ở khoang phổ thông.

Trong số khách nối chuyến, đã có 7 người bay vào TP Hồ Chí Minh, 3 người bay vào Đà Nẵng, 1 người bay đi Huế. Nối chuyến nước ngoài có 6 khách đi Nhật, 1 khách đi Lào.

Hiện còn 177 khách có thể còn ở Hà Nội, chưa tính khách xuống sân bay đi đường bộ xuống các địa phương khác. Số khách này có thể đã sử dụng dịch vụ tại Hà Nội vài ngày và tiếp tục lịch trình tại các khu vực khác.

HSở Du lịch Hà Nội đang khẩn trương làm việc với các cơ sở lưu trú và cơ sở lữ hành để cập nhật hành trình, người tiếp xúc... diện F2, F3 liên quan đến ca bệnh này.

Còn theo đại diện Công an TP. Hà Nội, trên chuyến bay sáng 9/3 mà tiếp viên D. phục vụ, có 94 người nước ngoài, hầu hết người Anh đang tạm trú ở Hà Nội, tập trung tại khu vực Hoàn Kiếm.

Ngày 12/3, sau khi kết quả xét nghiệm của tiếp viên được công bố, Vietnam Airlines đã lập tức khoanh vùng và báo cáo với nhà chức trách danh sách các phi công, tiếp viên, nhân viên phục vụ mặt đất và hành khách liên quan để có phương án xử lý kịp thời.

Toàn bộ khu vực làm việc của Đoàn tiếp viên tại miền Bắc cũng được tiến hành khử trùng ngay sau đó.

Hà Nội đóng cửa các quán bar, karaoke, khu di tích lịch sử đến hết tháng 3

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 kéo dài tới quá trưa 13/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dự báo, cuộc phòng chống dịch sẽ có thể kéo dài. Việt Nam và Hà Nội có nguy cơ cao lây nhiễm từ các ca bệnh từ vùng dịch về và khách du lịch. Nguy cơ sẽ có ca lây nhiễm, thậm chí từ những người đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chủ tịch UBND TP đề nghị người dân, nhất là những người cách ly không được chủ quan vì có những trường hợp phát bệnh lâu hơn 14 ngày. Phải hạn chế đi lại, tiếp xúc với nhiều người.

img
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội ngày 13/3

Chủ tịch UBND yêu cầu tất cả các khách sạn, cơ sở lưu trú rà soát toàn bộ khách du lịch, nhất là những người Châu Âu đều phải cung cấp thông tin đi lại từ 1/3 đến nay. Tất cả những trường hợp là công dân Việt Nam đi du lịch, công tác, học tập từ Châu Âu và Mỹ về thì phải chăm sóc sức khỏe, hạn chế mức tối đa tiếp xúc với người trong gia đình, chủ động cách ly. Đề nghị người dân trên địa bàn thành phố chủ động liên hệ với 115 khi có các biểu hiện của dịch bệnh.

Yêu cầu các quán bar, karaoke, chương trình nghệ thuật, các khu di tích lịch sử cả nội và ngoại thành tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3/2020. Các trường hợp từ F1 đến F3 phải thực hiện cách ly nghiêm túc, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang; hạn chế tiếp xúc với người khác.

Yêu cầu Sở Y tế nếu phát hiện các trường hợp dương tính thì phải thông báo ngay cho các quận huyện để khẩn trương xác minh các trường hợp tiếp xúc, thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa như với các trường hợp dương tính với Covid-19. Sau đó phối hợp với Trung tâm dịch tễ Trung ương tái kiểm tra và công bố trên các phương tiện truyền thông.

Các quận trung tâm, nhất là Hoàn Kiếm phải hạn chế tụ tập đông người; người bán hàng đeo khẩu trang và nên giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với khách hàng.

Một tiếp viên hàng không ở Hà Nội về từ Anh xét nghiệm dương tính

Sáng nay (13/3), Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 TP Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến với lãnh đạo các sở ngành, quận, huyện.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, 22h đêm ngày 12/3, quận nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) thông tin trường hợp bệnh nhân N.T.D. (33 tuổi, nữ) là tiếp viên trên chuyến bay VN0054 từ Lon don về Nội Bài vào sáng 9/3 có xét nghiệm dương tính với virus Corona. Địa chỉ khi phát hiện bệnh là ở 200 Nguyễn Sơn (Long Biên). Nhà bệnh nhân ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Cho đến đêm 12/3, quận đã phối hợp với các đơn vị để kiểm soát các trường hợp liên quan đến trường hợp này. Đến nay đã xác định 22 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 5 trường hợp tại quận Long Biên; còn 13 trường hợp ở các quận khác và 1 trường hợp ở TP Hồ Chí Minh.

Đã xác định được danh tính và địa chỉ liên lạc của 4 lái xe Grab. Quận đã tiếp tục rà soát với trường hợp tiếp xúc gần với tiếp xúc. Trên địa bàn quận, có 65 trường hợp F1 với bệnh nhân D, cách ly tại bệnh viện là 38, còn lại cách ly tại nhà; 302 trường hợp F2 tại nhà.

Liên quan đến tiếp viên trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, rà soát phát hiện được 94 người nước ngoài, hầu hết người Anh đang tạm trú ở Hà Nội, tập trung tại khu vực Hoàn Kiếm.

Huế: Lấy 13 mẫu xét nghiệm Covid-19, không đón tàu du lịch cảng Chân Mây

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế, số lượng mẫu gửi xét nghiệm trong ngày tính đến thời điểm 11h trưa nay (13/3) là 13, gồm: Lấy mẫu 10 người tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 thứ 30; lấy mẫu 1 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 thứ 22 và 23; lấy mẫu 2 người tiếp xúc gần với ca dương tính Covid19 thứ 34. Đang chờ kết quả 13 trường hợp xét nghiệm; xử lý môi trường 2 khách sạn.

img
Để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, tại thời điểm hiện tại, cảng Chân Mây sẽ tạm thời không đón các tàu biển du lịch cập bến

Các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách người tiếp xúc với người có tiếp xúc gần với bệnh nhân (F2) và người có các yếu tố nguy cơ từ các tỉnh đến tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cũng đã yêu cầu UBND các huyện thông báo tạm đóng cửa để hạn chế tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát đối với rạp chiếu phim, quán bar, điểm massage, game online.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3/2020, đồng thời giao Sở GD&ĐT triển khai chương trình học tập thông qua sóng truyền hình của tỉnh cho khối 9 và 12 thông qua sóng truyền hình của Đài PT-TH tỉnh (TRT).

img
Sun&Sea Resort (Phú Vang), nơi có 14 trường hợp đang được cách ly tập trung

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế, tính đến 11h trưa 13/3, số lượng được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 vẫn là 6 người (không phát sinh thêm); cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh là 17 người và tại Sun&Sea Resort (Phú Vang) 14 người. Số lượng giám sát tại nơi cư trú 116 người.

Sức khỏa của cả 3 bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 30, 31 và 33 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 ổn định. Tất cả các đối tượng cách ly được theo dõi thường xuyên, hiện tại sức khoẻ ổn định.

Nhiều tỉnh, thành kéo dài thời gian nghỉ học

Đến trưa 13/3, đã có 26 tỉnh, thành phố quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ tiếp.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kết luận cho học sinh toàn thành phố từ mầm non, tiểu học, THCS và các cơ sở dạy nghề nghỉ học hết ngày 29/3.

UBND TP.HCM cũng vừa quyết định cho học sinh nghỉ đến ngày 5/4.

Trước đó, UBND TP.HCM đồng ý cho học sinh lớp 12 (cả học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8/3.

Học sinh mầm non và phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 11) cùng học viên của các trung tâm tin học - ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ đến khi có thông báo mới. Riêng học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ đến hết tháng 3.

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện các ca nhiễm mới, lãnh đạo thành phố đã quyết định cho học sinh lớp 12 tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em.

img
Toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nghỉ học

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng vừa ra văn bản quyết định tiếp tục cho cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 29/3 để phòng, chống dịch Covid -19. Việc học tập sẽ được truyền tải trên sóng truyền hình và các kênh thông tin của Sở GDĐT.

Cập nhật danh sách các tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học tiếp

img
Nguồn Zing.vn

Bình Định tạm dừng đưa khách du lịch ra Nhơn Châu

Ngày 13/3, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đưa, đón khách tham quan, du lịch ra xã đảo Nhơn Châu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày hôm nay (13/3) đến khi có thông báo cho hoạt động trở lại.

img
Du lịch bằng đường thủy đến xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn)

Cụ thể, các tổ chức, công ty lữ hành, khách sạn, cơ sở lưu trú không tổ chức đưa, đón khách ra xã đảo Nhơn Châu. Một địa điểm du lịch mới thu hút hàng chục nghìn lượt du khách tham quan mỗi năm.

Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Cảng Quy Nhơn, Đồn Biên phòng Nhơn Châu, UBND xã Nhơn Châu phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi du lịch, tham quan đảo Nhơn Châu.

2 bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng có kết quả âm tính lần 2

Sáng nay (13/3), Tiểu ban truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đà Nẵng cho biết, 2 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) được xác định nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với Covid-19.

Cụ thể, bệnh nhân số 22 đang được theo dõi bệnh tăng huyết áp, hiện tại huyết áp bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi ngày 8/3 đến ngày 12/3 bình thường. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 của bệnh nhân này âm tính với Covid-19.

img
Sức khỏe 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng cơ bản ổn định

Sức khỏe bệnh nhân số 23 cũng tương tự, không có biểu hiện cảnh nền, không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi ngày 8/3 đến ngày 12/3 bình thường. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 âm tính với Covid-19.

Hiện, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 đối với 2 bệnh nhân này vào ngày 12/3 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với bệnh nhân số 35, đây là trường hợp F1 của 2 bệnh nhân người Anh nêu trên. Hiện tại bệnh nhân số 35 không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi ngày 10/3 - 12/3 bình thường. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 12/3 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cách ly khách sạn ở Cát Bà do có khách bay cùng bệnh nhân Covid-19 thứ 34

Sáng 13/3, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, liên quan hành khách số 34 trên chuyến bay QR974 từ Doha (Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/3, Hải Phòng đã rà soát phát hiện 4 trường hợp bay cùng chuyến với ca bệnh này.

4 trường hợp đều là người nước ngoài (2 quốc tịch Pháp, 2 quốc tịch Tây Ban Nha).

img
Khu vực khách sạn được cách ly

Sáng 13/3, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, liên quan hành khách số 34 trên chuyến bay QR974 từ Doha (Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/3, Hải Phòng đã rà soát phát hiện 4 trường hợp bay cùng chuyến với ca bệnh này.

4 trường hợp đều là người nước ngoài (2 quốc tịch Pháp, 2 quốc tịch Tây Ban Nha).

Ngày 6/3, bốn vị khách trên di chuyển về Hải Phòng và được tàu HP- 4774 đưa ra Cát Bà. Tại đây, 4 khách có lưu trú tại khách sạn 3 sao H.L ở Cát Bà, Hải Phòng và vào làng Việt Hải tham quan, chèo kayak trong vịnh.

Ngay trong đêm 12/3, công tác rà soát, cách ly những trường hợp từng tiếp xúc với 4 hành khách trên được thực hiện. 10 nhân viên phục vụ của khách sạn H.L và 3 lái xe, 3 thuyền viên tàu HP-4774, 1 người trông bè được đưa đi cách ly vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Công tác phun khử khách sạn, 1 tàu, 3 xe ô tô, 1 bè được triển khai. Việc phong tỏa tạm thời khách sạn được thực hiện. Danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc gián tiếp với các trường hợp trên đang được khẩn trương rà soát.

Tiền Giang tạm ngừng đón khách du lịch nước ngoài

Sáng 13/3, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, đã có chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài.

Các địa phượng, đơn vị cũng không đề xuất cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi công tác nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch).

Các địa phương đơn vị cũng không tiếp các đoàn khách có người nước ngoài, trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của UBND tỉnh.

img
UBND tỉnh đã có văn bản thông báo tạm dừng đón khách du lịch người nước ngoài đến tham quan, du lịch trên địa bàn

Chiều 12/3, UBND tỉnh đã có văn bản thông báo tạm dừng đón khách du lịch người nước ngoài đến tham quan, du lịch trên địa bàn.

heo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không tiếp nhận tàu, thuyền và các phương tiện giao thông đường bộ có vận chuyển khách du lịch là người nước ngoài cập cảng Mỹ Tho (TP Mỹ Tho), các bến bãi, điểm tham trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian thực hiện kể từ 13h ngày 12/3 cho đến khi có thông báo mới.

Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 đội phản ứng nhanh

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ khi Chính phủ công bố dịch Covid -19, cơ sở y tế này đã được Bộ Y tế chỉ đạo triển khai 2 đội phản ứng nhanh và sẵn sàng chờ lệnh.

"Các thành viên trong đội phản ứng nhanh luôn sẵn sàng để triển khai nhiệm vụ ngay sau khi nhận lệnh”, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết.

Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đang tiếp tục làm việc chi tiết về công tác điều trị, sàng lọc bệnh, phòng chống nhiễm khuẩn,… dựa trên các quy trình nghiêm ngặt của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương.

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP.HCM cũng phối hợp tiến hành rà soát lại tờ khai y tế của toàn bộ hành khách trên chuyến bay Qatar Aiways QR974 chở bà T. nhập cảnh Tân Sơn Nhất lúc 5h50 ngày 2/3.

Qua rà soát, cơ quan y tế xác định trên chuyến bay này có 76 hành khách. Trong đó, 55 người nước ngoài và 21 công dân Việt Nam. Bệnh nhân thứ 34 ngồi ghế 34A.

"Danh sách người tiếp xúc gần tại sân bay, phi hành đoàn cùng 76 hành khách trên chuyến bay đã được gửi tới CDC (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM) để chuyển về địa phương, qua đó có hình thức cách ly phù hợp", đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP.HCM cho hay.

Chủ tịch Hà Nội lên phương án dự phòng cơ sở cách ly

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản gửi các sở, ngành, quận huyện về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Y tế khẩn trương chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly ngoài cơ sở cách ly của quân đội, công an; đảm bảo đáp ứng đủ các trang thiết bị, vật tư y tế cho các cơ sở y tế và tại các cơ sở cách ly tập trung. Hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố, thôn xóm, xã, phường.

Ngành y tế Hà Nội rà soát, sàng lọc người bị cách ly tập trung, các trường hợp không có biểu hiện bệnh và không đến từ hoặc đi qua vùng dịch, chuyển về cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Cơ quan y tế cũng đề xuất việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo đủ theo diễn biến tình hình dịch với cấp độ 3 (1.000 trường hợp mắc).

Ông Nguyễn Đức Chung giao Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án dự phòng địa điểm, cơ sở cách ly, chỗ ở, nhu yếu phẩm đảm bảo tiếp nhận và thực hiện cách ly người về từ vùng dịch trong thời gian tới và khi triển khai cách ly diện rộng. Lập danh sách các trường hợp đã cách ly đủ 14 ngày gửi Sở Y tế để cấp giấy xác nhận đủ thời gian cách ly.

Công an TP được yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự, các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội, theo đúng quy định của pháp luật.

Công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo an ninh trật tự cho quá trình tổ chức cách ly, vận chuyển người cách ly, quá trình tổ chức cách ly tại các cơ sở y tế và cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, cư trú. Xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội.

Sở Công thương chỉ đạo thực hiện tốt công tác cung cầu hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm, đảm bảo bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hiếm giả.

Chủ tịch UBND TP lưu ý UBND các quận huyện xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố, thôn, xóm, xã, phường; Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục điều tra rà soát, xác định nơi lưu trú, cư trú của tất cả những người đi trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines xuất phát từ Anh về đến Hà Nội ngày 2/3.

Cách ly 2 tuyến phố ở Phan Thiết để phòng dịch Covid-19

Rạng sáng 13/3, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định cách ly 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng, (TP. Phan Thiết) để phòng chống Covid- 19. Hai tuyến đường trên là khu vực sinh sống của 4 trường hợp mắc Covid-19 vừa được ghi nhận.

Cụ thể các tuyến đường sau sẽ bị cách ly tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên đến giao lộ Hoàng Văn Thụ - Chu Văn An. Tuyến đường Ngô Sĩ Liên đoạn từ ngã ba Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên đến số nhà 109 Ngô Sĩ Liên (ngã ba Ngô Sĩ Liên - Ngư Ông).

Thời gian tiến hành cách ly từ 0h ngày 13/3/2020 đến 0h ngày 3/4/2020. 2 tuyến đường trên là khu vực sinh sống của 4 trường hợp mắc Covid-19 vừa được ghi nhận.

Rạng sáng, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng hàng rào, lập 3 chốt canh gác ở các vị trí dẫn vào khu vực bị cách ly. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn dựng biển báo “khu vực cách ly” để người đi đường biết. Người dân sống trong khu vực cách ly vẫn được ra bên ngoài nhưng với những trường hợp thực sự cần thiết.

Trước đó, ngày 12/3 sau khi Bộ Y tế công bố 5 trường hợp mắc Covid-19 đều là người Bình Thuận, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đã có cuộc họp khẩn cử người làm việc với bệnh nhân 34 và con dâu của bệnh nhân này phải trình bày trung thực quá trình đi lại, tiếp xúc với ai để có biện pháp y tế cần thiết với những người không may đã tiếp xúc.

TP.HCM không cho tàu du lịch Silver Spirit chở người từ Ý vào cảng

Sáng 13/3, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở đã gửi tờ trình tới Thường trực UBND TP.HCM đề xuất lãnh đạo TP có ý kiến với Cảng vụ Hàng hải TP về việc không cho tàu khách Silver Spirit nhập cảnh vào cảng TP.HCM nhằm hạn chế nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập.

img
Tàu du lịch Silver Spirit chở người từ Ý vào cảng TP.HCM.

Trước đó, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế có văn bản gửi Sở Y tế xin ý kiến đối với tàu khách Silver Spirit (quốc tịch Bahamas) có chở người đến từ Ý xin nhập cảnh vào TP.HCM ngày 13/3.

Được biết, trên tàu này có 826 người, trong đó có 403 thuyền viên và 423 hành khách, gồm nhiều người nước ngoài. Thủy thủ đoàn có nhiều người đến từ Ý. Hành khách trên tàu dự kiến sẽ tham quan TP.HCM và các điểm du lịch khác theo chương trình.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt ở Ý, số ca mắc bệnh và tử vong đang tăng cao, với trên 12.400 người mắc, hơn 820 người tử vong.

Nhằm hạn chế nguy cơ dịch xâm nhập vào TP.HCM, Sở Y tế TP tham mưu UBND TP đề nghị Cảng vụ hàng hải không cho phép con tàu nói trên nhập cảnh vào cảng TP.HCM.

Cập nhật tin tức Covid-19 ngày 12/3

img
Thêm một hành khách nghi nhiễm Covid-19 về từ Anh trên chuyến bay VN50 của Vietnam Airlines sáng nay (12/3)

Thêm 5 bệnh nhân ở Bình Thuận dương tính Covid-19

Bộ Y tế vừa công bố 5 bệnh nhân mới dương tính với virus corona. Như vậy, tổng số người mắc Covid-19 ở Việt Nam là 44 trường hợp.

Bệnh nhân 40 là một bé gái 2 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân 34.

Bệnh nhân 41 là nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân 34.

Bệnh nhân 42 là 1 thanh niên 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân 34.

Bệnh nhân 43 là một phụ nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số 38 (con dâu của bệnh nhân 34).

Bệnh nhân 44 là một thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân 37 (nhân viên của bệnh nhân 34).

Huế cách ly y tế 2 du khách Anh tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh

2 du khách Anh lưu trú ở Huế đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Ninh (F1) vừa được chuyển ra cách ly y tế tại BV Trung ương Huế.

img
2 du khách người Anh đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh vừa được đưa ra cách ly y tế theo quy định

Tối 12/3, thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế, có thêm 2 người được đưa ra cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 (huyện Phong Điền). Hai trường hợp mới được chuyển ra cách ly y tế này là 2 du khách người Anh lưu trú tại Azerai La Residence.

Đáng chú ý, 2 du khách người Anh này là đối tượng có nguy cơ cao (diện F1) của 2 bệnh nhân dương tính Covid-19 ở tỉnh Quảng Ninh. Hai du khách này chưa có biểu hiện lâm sàng gì về dịch bệnh.

Trước đó, tại Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 có 4 người được cách ly y tế, gồm chồng của nữ du khách người Anh- bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30; vợ của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 và 33 chuyển từ tỉnh Quảng Nam và 1 du khách mới chuyển từ Sun&Sea Resort (huyện Phú Vang) lên.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế, hiện sức khỏe của 3 bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 30, 31 và 33 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 đều ổn định. Các đối tượng cách ly được theo dõi sức khoẻ thường xuyên, hiện tại sức khoẻ ổn định.

Số lượng cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh vẫn là 17 trường hợp và cách ly tập trung tại Sun&Sea Resort (Phú Vang) là 14 trường hợp.

Trong khi đó, do một số trường hợp ca nghi ngờ đi từ vùng có dịch đã có kết quả xét nghiệm âm tính nên số lượng F2 đã xuống F3 và thay đổi (F3 khuyến cáo tự theo dõi ở nhà), nên số lượng giám sát tại nơi cư trú giảm xuống còn 116.

Số lượng mẫu gửi mẫu xét nghiệm (mới/cộng dồn) trong ngày là 2/27. Kết quả xét nghiệm dương tính 0/1, âm tính 4/26.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đang tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách người tiếp xúc với người có tiếp xúc gần với bệnh nhân (F2) và người có các yếu tố nguy cơ từ các tỉnh đến Huế.

TP.HCM đề xuất đóng cửa quán bar, vũ trường phòng dịch Covid-19

Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thành ủy ngày 12/3, UBND TP.HCM với các quận ủy, huyện ủy chiều 12/3, Bí thư quận 1 Trần Kim Yến đề xuất thành phố nên cho tạm ngưng hoạt động của vũ trường, karaoke, quán bar cho đến khi hết dịch. Theo bà Yến, đây là môi trường khá nhạy cảm, không thông thoáng, môi trường thuận lợi cho dịch bệnh lây lan.

Đồng ý kiến, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng đề nghị thành phố cho tạm dừng hoạt động vui chơi, giải trí không cần thiết như ý kiến của Bí thư quận 1, nên hạn chế tập trung đông người. Ông Hưng cho rằng khả năng dịch xâm nhập vào thành phố rất cao khi các địa phương đã có nhiều ca lây nhiễm nên việc.

Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chưa thể trả lời ngay là có cấm hay không.

Người về từ vùng dịch Nhật Bản đi xe khách đến Nghệ An âm tính với Covid-19

Chiều 12/3, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Bệnh nhân tên H.V.H (37 tuổi, xã Hưng Tân, Hưng Nguyên - lao động vừa về từ vùng dịch ở Nhật Bản) có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19.

img
Giữa đêm, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đón dừng xe khách và đưa những người trên xe đi cách ly phòng dịch

Trước đó, anh H.V.H là lao động tự do tại Nhật Bản. Ngày 06/3, anh H xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, ho, đau ngực, mỏi cơ. 14h30’ ngày 11/03, anh H bay từ Nhật Bản về sân bay Nội Bài, sau đó anh này đi xe buýt về Hà Nội. Tối cùng ngày anh H tiếp tục lên xe khách từ bến xe Nước Ngầm về Nghệ An. Quá trình này, anh H liên lạc với gia đình và nói về tình hình sức khỏe của mình.

Gia đình anh H đã thông báo với chính quyền địa phương nên ngay trong đêm, lực lượng chức năng của Nghệ An đã tổ chức chốt chặn ở đầu TP Vinh để kiểm tra xe khách này. Lúc kiểm tra trên xe còn có 8 người. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai y tế, cũng như mẫu bệnh phẩm của anh H để đi xét nghiệm. Đồng thời tiến hành cách ly cả 8 người.

Nhiều khu du lịch ở Ninh Bình đóng cửa

Ngày 12/3, Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An (nằm trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã có thông báo về việc tạm dừng bán vé tham quan cho du khách để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng ngăn ngừa dịch Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 13/3 đến ngày 26/3, Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An sẽ tạm đóng cửa và ngừng bán vé tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.Trong thời gian đóng cửa, Ban quản lý sẽ bố trí công việc khác cho các nhân viên, lái đò tham gia dọn vệ sinh, đồng thời hỗ trợ bù ngày công lao động cho những nhân viên ở đây.

img
Các khu du lịch ở huyện Hoa Lư tạm thời ngừng bán vé, đóng cửa để phun khử trùng phòng chống dịch Covid-19

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 11/3, Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) cũng đã có thông báo đóng cửa, tạm dừng việc đón khách tham quan để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng do liên quan đến 1 bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Cô dâu ở Khánh Hòa âm tính với Covid-19

Thông tin từ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, qua xét nghiệm, cô dâu L.T.K.P (SN 1992, trú tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có kết quả âm tính với Covid-19. Hiện sức khỏe của bệnh nhân này vẫn ổn định. Tuy nhiên, bệnh viện tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định.

Trước đó, chị L.T.K.P từng tiếp xúc với nữ bệnh nhân thứ 35 (nữ nhân viên Siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng, dương tính với Covid-19). Chị L.T.K.P được yêu cầu cách ly tại nơi ở (quận Hải Châu,TP.Đà Nẵng) nhưng sau đó trở về Khánh Hòa để tổ chức đám cưới.

Tối 11/3, gia đình tổ chức đám cưới tại nhà gái thì chị được vận động đưa đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Đám cưới phải tạm hoãn.

Nữ khách nghi nhiễm Covid-19 về từ Anh sáng nay xét nghiệm âm tính

Trao đổi với Báo Giao thông, Đoàn trưởng Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines Phan Ngọc Linh cho biết, nữ hành khách nghi nhiễm Covid-19 về từ Anh đi trên chuyến bay VN50 hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sáng nay (12/3) đã có kết quả âm tính.

img
Nữ hành khách nghi nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay VN50 của Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay (12/3) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona

Trước đó, sau khi chuyến bay VN50 từ London (Anh) về TP.HCM cất cánh từ sân bay Heathrow được 2 tiếng, người nhà một nữ hành khách trên chuyến bay sống tại TP HCM đã gọi điện cho Trung tâm kiểm dịch y tế Tân Sơn Nhất báo rằng nữ hành khách này có triệu chứng nhiễm Covid-19, biểu hiện sốt, ho.

Cũng theo thông tin từ người nhà, trước đó, tại Anh, lưu học sinh này đã đến bệnh viện khám nhưng bác sĩ ở Anh kết luận là cúm thông thường và không xét nghiệm Covid-19.

Giám sát y tế 20 người, khử trùng khách sạn do từng đón khách từ Ý

Cũng trong ngày 12/3, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, các đơn vị chức năng vừa tiến hành khử trùng dịch tễ đối với khách sạn Khánh Linh (đường Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku), đồng thời hướng dẫn 20 nhân viên tại khách sạn này tự theo dõi y tế.

Ngày 1/3, một du khách người Ý bay từ London, Anh đến TP. HCM. Ngày 4/3, khách này bay từ TP. HCM đến Pleiku (Gia Lai) cùng với một phiên dịch viên người Hà Nội. Tại TP. Pleiku, người đàn ông quốc tịch Ý cùng với phiên dịch viên lưu trú tại Khách sạn Khánh Linh.

Ngày 5/3, khách nước ngoài này cùng phiên dịch viên làm việc với một chủ doanh nghiệp cà phê Vĩnh Hiệp, thăm vườn cà phê rồi theo xe ô tô đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

img
Khách sạn Khánh Linh, TP. Pleiku.

Ông Mai Xuân Hải cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra sức khoẻ đối với du khách người Ý trên. Theo đó, du khách và phiên dịch viên âm tính với virus Covid-19, sức khoẻ bình thường. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát phòng dịch tại Gia Lai vẫn được triển khai đầy đủ các bước. Cho đến chiều ngày 12/3, Gia Lai vẫn chưa có người nhiễm virus Covid-19.

Nhiều tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ

Hiện có 5 tỉnh, thành phố đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng tránh Covid-19.

Cụ thể, sáng 12/3, UBND Đà Nẵng có văn bản đồng ý với kiến nghị của Sở GD&ĐT về việc cho trẻ mầm non và học sinh toàn thành phố nghỉ học đến ngày 29/3. Thời gian đi học lại sẽ thông báo sau.

Sở GD&ĐT Vĩnh Long ra công văn, cho học sinh lớp 12, sinh viên, học viên tiếp tục tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học đến khi có thông báo mới. Trước đó, học sinh lớp 12 bắt đầu đi học từ ngày 2/3 còn học sinh từ lớp 11 trở xuống được nghỉ đến hết 15/3.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng thống nhất cho học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 13/3 đến hết ngày 29/3.

Đồng Nai cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ hết 4/4.

Tại bình Thuận, học sinh tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Ninh Thuận: Hành khách cùng chuyến bay "bệnh nhân 34" xét nghiệm âm tính

Anh N.V.T, sinh năm 1988 (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) được xác định ngồi ở hàng ghế số 32 và là 1 trong 76 hành khách trên chuyến bay QR974 từ Qatar đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/3 có bệnh nhân số 34 dương tính với virus Sars-CoV-2.

Ngày 11/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đã lấy mẫu bệnh phẩm (dịch hầu họng) của anh N.V.T gửi đi xét nghiệm nghi nhiễm vi rút Sars-CoV-2 tại Viện Pastuer Nha Trang, đồng thời anh N.V.T được cách ly theo dõi theo quy định.

img
Tuy chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19, nhưng ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận đã khẩn trưởng triển khai các công tác phòng chống dịch.

Đến tối cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận nhận được bảng kết quả xét nghiệm số 137/VR-Covid-19 đối với bệnh nhân N.V.T có mã số ARI-20559 nghi nhiễm Sars-CoV-2 từ Viện Pastuer Nha Trang. Bảng kết quả xác nhận anh N.V.T âm tính với virus Sars-CoV-2.

Một người nghi nhiễm, cả chuyến bay phải cách ly

Trên chuyến bay VN50 từ London (Anh) về TP.HCM hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5h sáng nay (12/3) có nữ hành khách là lưu học sinh Việt Nam tại Anh nghi nhiễm Covid-19.

Đáng nói, sau khi máy bay cất cánh được 2 tiếng tại sân bay Heathrow (London - Anh), người nhà của nữ hành khách này ở TP.HCM mới gọi điện cho Trung tâm kiểm dịch y tế Tân Sơn Nhất báo rằng nữ hành khách này có triệu chứng nhiễm Covid-19, biểu hiện sốt, ho.

Cũng theo thông tin từ người nhà, trước đó, tại Anh, lưu học sinh này đã đến bệnh viện khám nhưng bác sĩ ở Anh kết luận là cúm thông thường và không xét nghiệm Covid-19.

Được biết, phía Vietnam Airlines ngay khi nhận được thông tin đã diện báo cho cơ trưởng chuyến bay. Cơ trưởng sau đó đã quyết định chuyển nữ hành khách xuống hàng ghế dưới cùng để cách ly với các hành khách khác.

Phía CHK quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã lập tức xử lý theo quy trình, đưa hành khách nghi nhiễm đi Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM. Toàn bộ thành viên tổ bay và khách trên chuyến bay phải đi cách ly tại Củ Chi.

Một số hành khách transit đi Campuchia và Australia cũng đã được cách ly chờ chuyến bay nối chuyến. Máy bay Vietnam Airlines đã được khử trùng theo quy định.

img
Khu vực cách ly, theo dõi, điều trị các bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa

Sáng 12/3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết đang cách ly, theo dõi một trường hợp có tiếp xúc với nữ bệnh nhân thứ 35 (nữ nhân viên Siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng dương tính với Covid -19).

Theo điều tra, chị Lê T.K.B là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng. Tối ngày 9/3, chị về quê (TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa) để tổ chức đám cưới. Trưa 11/3, gia đình tổ chức tiệc chiêu đãi. Sau khi nhận được thông báo, chị là người từng tiếp xúc với nữ bệnh nhân thứ 35, TX. Ninh Hòa đã vận động người này đưa đi cách ly vào bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, nơi từng điều trị thành công một nữ lễ tân bị nhiễm Covid -19.

“Địa phương đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn khu vực xung quanh nhà ở người này, lên danh sách 200 người có tiếp xúc và yêu cầu họ cách ly tại gia đình dưới sự giám sát của cán bộ Y tế”, lãnh đạo Sở Y tế cho biết.

Theo kế hoạch, hôm nay (12/3), chị B. sẽ tổ chức đám cưới. Hiện, mẫu bệnh phẩm của chị đã đươc đưa đi xét nghiệm.

img
Kết quả hội chẩn mới nhất, bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đã hết sốt, sức khỏe và tâm lý ổn định

Các bệnh nhân nhiễm Covid-19 sức khỏe đều ổn định

Sáng 12/3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã thông tin về tình hình sức khỏe các ca nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Việt Nam.

Ông Sơn cho biết, Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị Covid-19 đặt tại Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có cuộc họp trực tuyến hội chẩn về tình hình các ca bệnh. Theo đó cuộc họp được kết nối từ các điểm cầu tại Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

“Thông qua buổi hội chẩn trực tiếp, tất cả các báo cáo, xét nghiệm đều được đưa lên rất rõ ràng. Về điều trị, cho đến bây giờ chúng ta chưa có bệnh nhân phải thở máy, chưa có bệnh nhân phải thở hỗ trợ các biện pháp thở xâm lấn. Có những bệnh nhân phải thở oxy, có những bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi nhưng các bác sĩ ở các bệnh viện cũng đã kiểm soát được tình hình”, ông Sơn nói và khẳng định: “Phần lớn bệnh nhân thì đang trong tình trạng diễn tiến tốt”.

Cụ thể, theo ông Sơn, 10 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 sức khỏe ổn định, không ai tiến triển nặng. Riêng ca thứ 17 đã hết sốt được 3 ngày, sức khỏe ổn định, tâm lý đã ổn định.

“Một số thông tin cho rằng bệnh nhân số 17 bị bệnh nặng là hoàn toàn chưa chính xác mà chỉ có biểu hiện nặng hơn so với với bệnh nhân khác”, vị Thứ trưởng cho hay.

Đánh giá về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới, ông Sơn nhận định: “Đến bây giờ Việt Nam gần như kiểm soát được tương đối chặt chẽ tất cả các trường hợp nghi ngờ, có những biện pháp cách ly các đối tượng từ F0 - người bị nhiễm cho đến các đối tượng tiếp xúc gần, tiếp xúc F2, F3; Khả năng làm chủ tình hình, kiểm soát tình hình của ngành y tế nói riêng của công tác ban chỉ đạo chống dịch quốc gia có hiệu quả”.

Trước đó, bệnh nhân thứ 17 là N.H.N. (26 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình), được phát hiện dương tính với Covidd-19 vào tối 6/3, sau 4 ngày trở về Việt Nam từ London trên chuyến bay VN 0054. Đây cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở Hà Nội.

Tính tới sáng nay, 12/3, Việt Nam ghi nhận 39 ca mắc COVID-19. Trong đó 16 đã được chữa khỏi và xuất viện, 23 ca bệnh còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện.

71 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng đều âm tính

img
71 trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính

Trưa nay (12/3), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, đã có kết quả xét nghiệm đối với 71 trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân (gồm 2 người Anh và 1 phụ nữ Việt) nhiễm Covid-19 tại thành phố.

Theo đó, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Trong đó, có 46 trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân người Anh và 25 trường hợp tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân N.T.TN (29 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu), gồm: người thân, đồng nghiệp và 12 cán bộ y tế. Hiện, những người này đang được cách ly 14 ngày theo quy định.

Hiện nay ngành Y tế Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân dương tính trên và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, từ 13h30 ngày 11/3 đến 8h ngày 12/3, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận 24 trường hợp người (11 người Việt Nam và 13 người nước ngoài) nghi ngờ mắc Covid-19. Chuyển 5 trường hợp người Việt Nam sang cách ly tại các Trung tâm y tế và tại địa phương.

UBND TP Đà Nẵng cũng vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế cho phép Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng được công bố khẳng định đối với những mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với SARS-Covi-2 được xét nghiệm bởi CDC Đà Nẵng, nhằm chủ động triển khai các biện pháp cách ly, can thiệp y tế kịp thời để kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.

img
Giữa đêm ngành chức năng Nghệ An phải huy động lực lượng chặn xe khách, đưa người nghi nhiễm Covid-19 đi cách ly (Ảnh: T.H)

Đi từ Nhật Bản về, nghi nhiễm Covid-19 vẫn đi xe khách về Nghệ An

Sáng 12/3, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Cơ quan chức năng vừa hoàn tất việc lấy mẫu bệnh phẩm, gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm Covid-19 thêm một trường hợp. Đây là bệnh nhân có nhiều triệu chứng nhiễm Covid-19 và vừa trở về từ vùng dịch Nhật Bản.

Theo đó, bệnh nhân tên H.V.H (37 tuổi, xã Hưng Tân, Hưng Nguyên), đã lao động ở Nhật Bản một năm qua, ở ngay trong vùng đã công bố dịch. Theo trình bày ban đầu, khi ở Nhật, bệnh nhân H. ở cùng với 3 người khác. Cả 3 đều bị ho, đau họng, khó thở và đến cơ sở y tế nước sở tại khám. Họ được khuyên nên về nước.

Sau đó, bệnh nhân H. đặt vé máy bay về sân bay Nội Bài lúc 14h30 chiều 11/3 sau đó về bến xe Nước Ngầm, lên xe khách về Nghệ An. Quá trình di chuyển bệnh nhân H. có đeo khẩu trang và nằm ghế cuối cùng.

Đến 0h ngày 12/3, sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng của Nghệ An bao gồm: Y tế, công an, quân đội đã tổ chức chốt chặn ở đầu TP Vinh để kiểm tra xe khách này. Lúc kiểm tra trên xe còn có 8 người. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai y tế cùng như mẫu bệnh phẩm để đi xét nghiệm. Hiện 8 người này đang được cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng của Đại học Vinh (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).

Theo thông tin từ phía ngành y tế tỉnh Nghệ An, qua điều tra y tế thì bệnh nhân này xuất hiện sốt, ho, đau ngực, mỏi cơ từ ngày 6/3. Hiện tại đã không còn sốt nhưng vẫn còn ho và đau họng.

img
Ngày 8/3, khi biết khách dương tính nên anh P. đã tự đi khám và thực hiện cách ly theo quy định

Đưa 4 du khách người Anh thuộc diện cách ly ra sân bay Đà Nẵng

Sáng 12/3, Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam có thông tin chính thức về việc đưa 4 du khách người Anh thuộc diện cách ly ra sân bay Đà Nẵng.

Theo BCĐ, kết quả xét nghiệm Covid-19 của các du khách này âm tính, visa của họ cũng hết hạn. 4 du khách mong muốn được ra sân bay Đà Nẵng để đến sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất rồi bay tiếp ra nước ngoài theo vé đã đặt sẵn, không đi đâu tại Việt Nam. Vì vậy, ngành y tế Quảng Nam hỗ trợ đưa các du khách này ra sân bay theo nguyện vọng.

img
Chiếc tô tô biển xanh chở các hành khách người Anh ra sân bay Đà Nẵng

"Tuy nhiên, lúc 18h17 ngày 11/3, có công văn mới về việc cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054, vì BCĐ chưa cập nhật kịp nên chưa thực hiện theo văn bản mới. Khi có thông tin này của CHK Quốc tế Đà Nẵng, ngành y tế Quảng Nam đã chấp hành theo quy định và đưa 4 du khách về lại TP Hội An cách ly theo quy định", BCĐ cho hay.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 39 ở Hà Nội đã đi những đâu?

Tối 11/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội, đại diện quận Cầu Giấy đã thông tin về hành trình của ca nhiễm bệnh này.

Theo đó, bệnh nhân số 39 này là anh B.C.P. (25 tuổi, trú tại ngõ 165 đường Cầu Giấy, thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), hiện làm việc tại Công ty du lịch Amazing Ninh Bình (tại quận Long Biên).

Vào ngày 4/3, anh P. là hướng dẫn viên cho đoàn du khách Anh đi trên chuyến bay VN54, trong đó có tiếp xúc với bệnh nhân số 24 đã được phát hiện dương tính với Covid-19 tại Quảng Ninh. Anh P. đã đưa nhóm khách du lịch đến Ninh Bình; sau đó quay lại Khách sạn ở quận Hoàn Kiếm; rồi trở về phường Dịch Vọng tiếp xúc với bạn tên Ph. và mời 1 người bạn tên Tr. ăn tối.

“Ngày 5/3 anh P. ở nhà; ngày 6/3 anh P đi mua đồ ở Dịch Vọng, 3 nhân viên cửa hàng này đều đeo khẩu trang. Sau đó, anh P. đi lấy cao răng ở Dịch Vọng và có tiếp xúc với bác sỹ. Tiếp đó, anh P. đến ăn sáng ở ngõ 60 Dương Khuê, có tiếp xúc với 2 người rồi về nhà”, đại diện quận Cầu Giấy cho hay.

Tiếp đó, ngày 7/3, anh P. cùng khách du lịch đi Ninh Bình đón khách tại Đường Thành, có tiếp xúc với lễ tân tên V. sau đó ăn trưa ở Ninh Bình và du lịch cùng đoàn.

Ngày 8/3, anh P. tiếp tục lái xe đưa cán bộ đi Ninh Bình. Đến chiều cùng ngày, khi biết khách dương tính nên anh P. đã tự đi khám và thực hiện cách ly theo quy định.

Theo đại diện UBND quận Cầu Giấy, trên cơ sở đó quận đã chỉ đạo rà soát những người liên quan đến công dân này. Kết quả rà soát được 20 người tiếp xúc F1 (trong đó tại Cầu Giấy là 4 người; các nơi khác là 16 người); tiếp xúc F2 là 79 người (Cầu Giấy 24 người; các nơi khác 55 người); có 43 người tiếp xúc F3.

Phong tỏa khu vực bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covi-19 ở Dịch Vọng, Cầu Giấy

Ngay trong tối 11/3 khi nhận được thông tin có người bị nhiễm COVID-19 mới tại Hà Nội, lực lượng chức năng phường Dịch Vọng (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiến hành phong toả khu vực.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai các hoạt động:

Tổ chức điều tra người tiếp xúc, xử lý ổ dịch, xử lý khử khuẩn môi trường trong khu vực nơi bệnh nhân cư trú, cách ly triệt để và theo dõi sát tình hình sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh; Truyền thông tại khu vực ổ dịch về các biện pháp chủ động phòng bệnh, các khuyến cáo của ngành y tế và các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Hà Nội; Tiếp tục tổ chức điều tra, cách ly và theo dõi sức khỏe tất cả các trường hợp người tiếp xúc với trường hợp bệnh, các trường hợp tiếp xúc với những người tiếp xúc gần. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

img
Hàng rào cách ly được đặt tại khu vực có người thứ 39 nhiễm Covid-19 ở Cầu Giấy, Hà Nội

Sáng nay, 12/3, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế thông báo 1 trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới là một nam giới, 25 tuổi, cư trú tại đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Người này là hướng dẫn viên du lịch.

Vào ngày 4/3/2020 bệnh nhân dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có tiếp xúc với bệnh nhân số 24 (người này được xác định dương tính COVID-19 tại Quảng Ninh).

img
Bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covid-19 tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội sốt nhẹ, không ho, không khó thở...(Ảnh minh họa)

Ngày 8/3/2020, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 với triệu chứng sốt nhẹ, không ho, không khó thở và đã được Bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đây là trường hợp bệnh COVID-19 thứ 5 của thành phố Hà Nội và là trường hợp thứ 39 (BN39) của Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.