Y tế

Covid-19 ngày 15/3: Liên tiếp ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 57 bệnh nhân

15/03/2020, 22:00

Tin tức mới nhất dịch Covid-19 ngày 15/3: Việt Nam vừa ghi nhận 4 bệnh nhân mới, nâng tổng số ca dương tính là 57.

img
Việt Nam vừa ghi nhận ca thứ 57 dương tính Covid-19. Ảnh minh họa: Zing.vn

Lúc 21h30, Bộ Y tế nhận được thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về ca mắc Covid-19 thứ 57 của Việt Nam (BN57).

Đó là bệnh nhân nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với BN46 là tiếp viên của Vietnam Airlines).

BN57 đang được điều trị cách ly tại Quảng Nam.

Thêm 3 ca là du khách nước ngoài đến Hà Nội

Tối ngày 15/3, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân mắc bệnh Covid-19.

Ca bệnh số 55 là nam, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh số 56 là nam, 30 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài lúc 5h30 sáng 9/3. Sau khi nhập cảnh vào Hà Nội bệnh nhân gặp thêm 2 người bạn nữa (cũng nhập cảnh vào Hà Nội nhưng khác chuyến bay) để đi du lịch cùng nhau, cả hai đều nữ quốc tịch Anh, một người 28 tuổi và một người 24 tuổi.

Bệnh nhân đăng ký ở khách sạn Hanoi Paradise Center Hotel (địa chỉ 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm) 1 đêm (đến 10/3 thì trả phòng). Từ 10/3-13/3, Khách đi du lịch tại Sapa trong đó có lưu trú ở khách sạn Mountain River Homestay Sapa (địa chỉ ở Tả Van, Sapa). Sau đó, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội và lưu trú tại Khách sạn Oriental Suiter (địa chỉ 58 Hàng Đào, Hoàn Kiếm) từ ngày 13/3 đến nay.

Sau khi bệnh nhân đến khách sạn lưu trú, UBND phường Hàng Đào đã nắm bắt được thông tin và công bố quyết định cách ly đối với bệnh nhân này. Lúc 20h, ngày 14/3, kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bênh tật Hà Nội dương tính với SARS-COV-2 và mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Hành trình của bệnh nhân thứ 54

Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 54 tại Việt Nam là một nam du khách, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia.

Nam bệnh nhân này cùng vợ (sinh năm 1988) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP Hồ Chí Minh ngày 8/3/2020.

Ngày 09/3/2020, đi Phú Quốc trên chuyến bay QH 1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 9-13/3/2020.

Ngày 13/3/2020 về lại TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH 1524 và ở tại các khách sạn thuộc quận 1 và 4.

Khoảng 16h ngày 14/3/2020, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính vào ngày 14/3/2020.

Mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 15/3/2020. Bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Đang theo dõi 102 ca nghi nhiễm

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến tối ngày 15/3/2020, tại Việt Nam, ghi nhận 54 trường hợp mắc, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện; 37 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện. Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 3.803;

Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 102 (trong đó: số mới trong ngày: 83, số cũ đang theo dõi: 19). Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 29.929 (trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.784; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.320; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 21.825). Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 7.515 (số mẫu dương tính: 53, số mẫu âm tính: 7.462).

Thế giới cũng đã ghi nhận 157.291 trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5.844 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 3.199 và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác: 2.645). Số trường hợp mắc ghi nhận tại Trung Quốc là 80.844 tại 31/31 tỉnh, thành phố, chiếm 51,4% tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới. Số mắc tại các quốc gia khác là 76.447 trường hợp mắc (trong đó Italia: 21.157, Iran: 12.729, Hàn Quốc: 8.162, Tây Ban Nha: 6.391)

Một bệnh nhân người Anh đang thở máy

Bộ Y tế thông tin, trong 37 ca mới phát hiện và đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, tình hình sức khoẻ của phần lớn các bệnh nhân ổn định, không sốt, không khó thở. Một số ca bệnh có triệu chứng ho nhẹ, ăn uống bình thường, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Tuy nhiên, một bệnh nhân nam người Anh, 69 tuổi, với nhiều bệnh lý nền mạn tính là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân được phát hiện dương tính virus gây Covid-19 hôm 8/3, được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, sau đó một ngày được chuyển về khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội). Đến tối 14/3, bệnh nhân tỉnh táo, còn sốt thất thường (sáng sốt, chiều và tối không sốt). Hiện, bệnh nhân có khó thở, được đặt thở máy. Các bác sĩ tại đây đang nỗ lực điều trị tích cực cho bệnh nhân này.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đối với những bệnh nhân Covid-19 cao tuổi kèm các bệnh lý mạn tính như tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phế quản mãn, xơ gan, viêm gan, bệnh thận mạn tính… thường có triệu chứng nặng hơn những người khác.

Yên Bái: Cách ly 41 người tiếp xúc 3 du khách chung chuyến bay bệnh nhân 50

Chiều 15/3, thông tin với phóng viên báo Giao thông, bà Lương Thị Xuyến, Phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái cho biết: Vừa qua, trên địa bàn có 3 người Pháp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 50 di chuyển đến địa bàn. Hiện nay, 3 du khách cùng đoàn du lịch đã được đưa xuống Hà Nội cách ly.

Cụ thể, vào ngày 10/3, có 3 người gồm hai vợ chồng (66 tuổi) và 1 con trai (35 tuổi), quốc tịch Pháp đi trên chuyến bay VN18 từ Pháp về Nội Bài, là chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 50 (có địa chỉ tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

img
Nhà nghỉ nơi 3 du khách nghỉ tại xã Nậm Khắt.

Sau đó, ngày 12/3, 3 khách cùng lái xe và hướng dẫn viên riêng di chuyển đến nhà nghỉ Ecologle (có địa chỉ tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Ngày 14/3 đoàn khách xuất phát đi Sapa.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải: Ngay khi nhận được thông tin, Đội phản ứng nhanh của tỉnh Yên Bái đã đến huyện Mù Cang Chải để chỉ đạo, hỗ trợ điều tra, lập danh sách những người tiếp xúc gần với 3 du khách trên để cách ly, theo dõi sức khỏe. Qua xác minh, có 41 trường hợp tiếp xúc với 3 du khách, trong đó có 9 trường hợp ra quyết định cách ly trung tâm, còn những trường hợp khác cách ly, theo dõi tại nhà.

Hiện, chính quyền địa phương đã khoanh vùng cách ly và tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực các đoàn du khách nghỉ tại xã Nậm Khắt và các khu vực có liên quan.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, đang có 13 trường hợp cách ly tập trung, 34 người đang cách ly tại nhà, 286 người tiếp xúc liên quan đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngoài ra, có 2.378 người từ Hà Nội về Yên Bái trong những ngày gần đây đang thực hiện nghiêm túc việc tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà theo qui định.

Bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận rất phức tạp

Tại cuộc họp sáng nay tại tỉnh Bình Thuận, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong 82 mẫu vừa xét nghiệm âm tính ở tỉnh này có 81 mẫu là của những người tiếp xúc gần (F1) với 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Mẫu còn lại là của bệnh nhân 34 ĐTLT, người đến nay đã lây bệnh cho 10 người ở Bình Thuận.

Thứ trưởng cho rằng, Bình Thuận có bệnh nhân số 34 rất phức tạp, là một doanh nhân, nên bệnh nhân này có quan hệ làm ăn, giao dịch nhiều người, nhiều nơi; khả năng lây bệnh cho nhiều người rất cao.

Đây là điều Bộ Y tế rất quan ngại, nên đề nghị Bình Thuận phải hết sức chú ý phải tìm hết người đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 để khoanh vùng và cách ly triệt để, ngăn chặn lây lan.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận, cho đến chiều tối qua (14/3), Bình Thuận ghi nhận được 203 người thuộc diện F1, 761 người thuộc diện F2. Tất cả đã được cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Bình Thuận hiện đang thiếu điều kiện cơ bản về nhân lực, cơ sở vật chất nếu dịch còn tăng cao và đề nghị Bộ Y tế sớm công nhận phòng xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đủ điều kiện an toàn sinh học để có thể tự xét nghiệm độc lập và công bố kết quả các mẫu.

Theo tìm hiểu của PV, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin BN số 34 dự một đám cưới ở khách sạn Ocean Dunes Phan Thiết vào ngày 5/3. Các ngành chức năng đã vào cuộc xác minh. BN 34 và chủ lễ cưới xác định thông tin này sai sự thật.

Tuy nhiên với việc thời gian qua, BN 34 khai báo không đầy đủ dẫn đến khó khăn trong công tác phòng dịch, đồng thời vẫn có nguồn tin nói BN 34 có xuất hiện tại tiệc cưới, UBND tỉnh đề nghị người dân rà soát, cung cấp thông tin giúp công tác phòng chống dịch Covid - 19 của tỉnh hiệu quả hơn.

TP.HCM: 63 cư dân chung cư Hòa Bình xét nghiệm âm tính

Trưa 15.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của 63 cư dân sống tại chung cư Hòa Bình, quận 10 - nơi bệnh nhân COVID-19 thứ 48 sinh sống.

Sau khi cách ly bệnh nhân, khử trùng toàn bộ khu vực chung cư, kiểm soát tạm thời ra vào của 2 tòa nhà A1, A2, ngay trong đêm 13/3 và sáng 14/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm 63 cư dân sống tại tầng 1, 2 và 3 của block A và các nhân viên bảo vệ, giữ xe, tạp vụ.

Tính đến 9h sáng 15/3, kết quả xét nghiệm của các trường hợp trên đều âm tính, gồm 18 cư dân sống ở lầu 1; 32 cư dân sống lầu 2, 3; 13 nhân viên bảo vệ, tạp vụ, giữ xe.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm của tất cả cư dân từ tầng 4 đến tầng thượng của khu A1, và chỉ hạn chế sự ra vào của các căn hộ khu A1 trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Hà Nội: Hơn 500 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 không còn phải giám sát y tế

Chiều 15/3, theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã ghi nhận 9 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, hai trường hợp mới nhất mắc Covid-19 tại Hà Nội được công bố ngày 14/3 là bệnh nhân số 50 (BN50), nam giới, 50 tuổi, từ Paris (Pháp) về Việt Nam, bệnh nhân số 51 (BN51) là nữ du học sinh ở châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay QR968.

Ngoài ra, có trên địa bàn thành phố đã có 1.208 trường hợp tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc Covid. Đến nay, 566/1.208 trường hợp tiếp xúc gần kết thúc giám sát y tế.

Tính đến sáng 15/3, Hà Nội không phát hiện thêm ca mắc mới.

Đà Nẵng tạm đóng cửa quán bar, nhà hàng, massage phòng tránh Covid-19

img
Trước khi Đà Nẵng có quyết định đình chỉ các hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, massage..., nhiều địa điểm các dịch vụ này đã chủ động ngừng hoạt động để phòng ngừa dịch virus Covid-19

Sáng 14/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký quyết định tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng trên địa bàn TP.

Các hoạt động kinh doanh bị tạm đình chỉ gồm: Dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, dịch vụ trò chơi điện tử và dịch vụ xoa bóp (massage). Việc tạm đình chỉ này nhằm phòng ngừa dịch bệnh viên phổi cấp Covid-19.

Thời gian áp dụng từ hôm nay (14/3) đến khi cơ quan y tế có thẩm quyền công bố đã khống chế được dịch bệnh hoặc chủ tịch UBND TP có văn bản hủy bỏ quyết định này.

Hà Tĩnh: Cách ly 4 người cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 51 về từ Qatar

img
Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng khu vực được chọn làm địa điểm cách ly tập trung ở Hà Tĩnh

Trưa 15/3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng vừa làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của 2 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và yêu cầu tiến hành cách ly bắt buộc tại khu cách ly tập trung cả 4 trường hợp đi trên chuyến bay QR 968 từ Qatar về Việt Nam - chuyến bay ghi nhận một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

4 trường hợp gồm: Tr. V. Ph. (ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên), Ph. H. Th. (ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên), Tr. Ng. D. (ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh), Th. V. Q. (ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) đều đi từ Rumani quá cảnh Qatar về Việt Nam trên chuyến bay QR 968.

Với 2 trường hợp Tr. V. Ph. (ở xã Cẩm Trung) và Ph. H. Th. (ở xã Cẩm Dương), ngành y tế đã nhanh chóng đưa lên Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên cách ly, hiện sức khỏe đều bình thường, không có các triệu chứng nghi ngờ.

Cả 2 trường hợp này từ khi về địa phương đến khi cách ly đều không ra khỏi nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Toàn bộ người trong gia đình của 2 trường hợp này đều đã được cách ly chặt chẽ.

Trong khi đó, 2 trường hợp Tr. Ng. D. (ở xã Kỳ Phong) và Th. V. Q. (ở xã Kỳ Bắc) đã được cán bộ y tế hướng dẫn cách ly, theo dõi chặt chẽ. Sức khỏe của 2 trường hợp này đều ổn định, chưa có các triệu chứng nghi ngờ.

Qua điều tra dịch tễ học, 2 trường hợp này chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Các trường hợp tiếp xúc gần với 2 trường hợp này đều đã được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Du học sinh từ vùng dịch Hàn Quốc về Ninh Bình đã khỏi bệnh

Sở Y tế Ninh Bình thông báo bệnh nhân thứ 18 nhiễm Covid-19 đã có kết quả âm tính sau 3 lần xét nghiệm.

Cụ thể, bệnh nhân N.V.T (27 tuổi, là du học sinh từ Hàn Quốc về, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), được cách ly tập trung tại một đơn vị quân đội trên địa bàn TP Tam Điệp (Ninh Bình), sau khi có kết quả dương tính đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân ho khan từ ngày 29/2.

Mùng 4/3 về Việt Nam, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình.

Mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 cho kết quả dương tính, mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 13/3/2020 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân đang tiếp tục được cách ly điều trị tại Bệnh viện.

Theo Sở Y tế Ninh Bình, tính đến 17h ngày 14/3, toàn tỉnh đã lấy 187 mẫu các ca bệnh nghi ngờ để xét nghiệm bệnh Covid-19 thì có 185 ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 1 ca đã lấy mẫu nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm, chỉ còn 1 ca đang chờ kết quả xét nghiệm.

Mở rộng xét nghiệm tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

Trong cuộc họp sáng 15/3 tại Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Thời gian qua đã có sự chuẩn bị cho phòng chống dịch, chúng ta cũng đã sản xuất được kit test xét nghiệm. Tới đây sẽ mở rộng hơn xét nghiệm, tất cả hành khách nhập cảnh từ Châu Âu, Anh Mỹ vào Việt Nam từ ngày hôm nay sẽ tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế điện tử, lấy mẫu xét nghiệm... và cách ly tập trung.

Bộ Y tế cũng có văn bản chỉ đạo với các địa phương, với tất cả hành khách nhập cảnh từ châu Âu, Anh, Mỹ trong vòng 14 ngày qua đã vào Việt Nam, lập tức yêu cầu khai báo tờ khai y tế điện tử nếu chưa khai và tiến hành xét nghiệm Covid-19 miễn phí.. Chúng ta làm càng nhanh càng khoanh lại khu vực. Mở rộng hơn vòng xét nghiệm".

Theo ông Long, thời gian qua đã có sự chuẩn bị cho phòng chống dịch, sản xuất được kit test xét nghiệm, hiện công suất xét nghiệm đã được đẩy nhanh và yêu cầu trả kết quả xét nghiệm trong 24h. Tới đây sẽ thúc đẩy trả kết quả xét nghiệm nhanh hơn.

Lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hà Nội

Chiều 14/3, Bộ Y tế công bố liên tiếp 4 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó Hà Nội có 2 ca, Quảng Ninh 1 ca và 1 ca ở TP.HCM. Hiện tại, cả nước đã ghi nhận 53 trường hợp mắc Covid-19.

Trong 2 ca ở Hà Nội, bệnh nhân thứ 50, nam, 50 tuổi, sống tại tầng 10 tòa nhà Lancaster ở 20 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình từng tiếp xúc nhiều người.

Bệnh nhân đi công tác tại Paris, Pháp và về nước sáng 10/3 trên chuyến bay VN18 của Vietnam Airlines, sau đó đi xe cơ quan về nhà riêng.

Chiều 10/3 và ngày 11/3, bệnh nhân đến cơ quan tại quận Long Biên. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với nhiều người trong đó có nhiều lãnh đạo cơ quan qua ăn uống, họp...

Ngày 12/3, bệnh nhân thấy mệt, đau đầu. Trưa 13/3, bệnh nhân tới khám tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) bằng taxi. Kết quả xét nghiệm tại đây kết luận bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 14/3, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục xét nghiệm bệnh phẩm lần 2 và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện tại, cơ quan chức năng phường Giảng Võ cũng đã lập danh sách 20 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 50, vợ con của bệnh nhân cũng đã được đưa đi cách ly ngay trong đêm. Toàn bộ tầng 10 nơi bệnh nhân sinh sống cũng đã được cách ly hoàn toàn.

87 người được xác định tiếp xúc gần và tiếp xúc gián tiếp với ca bệnh thứ 50 tại Hà Nội trong cuộc họp của Vietnam Airlines cũng vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu.

Trong khi đó bệnh nhân thứ 51 của Việt Nam, đồng thời là bệnh nhân thứ 9 của Hà Nội ngay sau khi xuống sân bay Nội Bài đã được đưa thẳng về BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để cách ly.

Cụ thể, nữ bệnh nhân 22 tuổi là du học sinh ở Châu Âu. Từ ngày 23/2 đến 12/3, bệnh nhân đã đến Ý, Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Ngày 13/3, bệnh nhân bay về sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay QR968 từ Qartar. Bệnh nhân được người đón vào sân bay và đưa ngay vào BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để cách ly.

Đến nay, bệnh nhân chưa về nhà và chưa tiếp xúc với người thân. Lúc nhập viện, bệnh nhân sốt nóng, ho khan, tức ngực, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính virus SARS-CoV-2.

Vietnam Airlines xây Trung tâm điều hành dự phòng để ứng phó dịch Covid-19

Tin từ Vietnam Airlines, ứng phó với dịch Covid-19 đang diễn biết phức tạp, Hãng đã chủ động chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó với dịch bệnh.

Một trung tâm điều hành khai thác dự phòng đã được xây dựng bên ngoài trụ sở, luôn sẵn sàng hoạt động 24/7 khi được kích hoạt để đảm bảo cho các chuyến bay được khai thác ổn định trong mọi tình huống.

Hãng đưa vào hoạt động các phương án làm việc từ xa, làm việc tại nhà cho lãnh đạo, nhân viên các bộ phận; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, cho phép người lao động trao đổi chuyên môn mọi nơi, mọi lúc mà không cần gặp mặt trực tiếp; thường xuyên bố trí các cuộc họp diễn ra cùng lúc tại nhiều nơi trong và ngoài trụ sở để hạn chế lây nhiễm chéo.

Vietnam Airlines cũng đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động làm việc tại trụ sở hãng như kiểm tra thân nhiệt tại cổng ra vào, yêu cầu 100% người lao động đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát trùng trong thời gian làm việc.

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng xét nghiệm 3 lần, âm tính với Covid-19

Lần thứ 3 xét nghiệm của Bộ trưởng vẫn cho kết quả âm tính như 2 lần trước. Bộ Y tế trước đó cũng khẳng định ông Nguyễn Chí Dũng được lấy mẫu xét nghiệm tại 2 phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch Đầu tư đi cùng khoang thương gia trên chuyến bay VN54 từ London (Anh) trở về Hà Nội ngày 2/3. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã thực hiện nghiêm quy định cách ly 14 ngày của Bộ Y tế. Trong những ngày bị cách ly, sức khỏe của ông bình thường.

81 mẫu xét nghiệm liên quan bệnh nhân 34 ở Bình Thuận âm tính

Sáng nay, tại cuộc họp phòng chống Covid-19 tại UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Y tế Bình Thuận đã công bố thông tin 82/82 mẫu gởi đi xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân 34 đều âm tính với Covid-19.

Cụ thể, trong 82 mẫu bệnh phẩm này có 81 mẫu là của những người tiếp xúc gần (F1) với 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Trong đó kết quả xét nghiệm bệnh nhân số 34 là bà ĐTLT, người đến nay đã lây lan bệnh cho 10 người ở Bình Thuận và TP.HCM cũng đã âm tính với Covid-19 lần 1 và đang tiếp tục xét nghiệm lại lần 2.

Việt Nam lên phương án cách ly khi người Việt vùng dịch Covid-19 ùn ùn đổ về

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 cho biết, qua nắm bắt thông tin, dự kiến trong những ngày tới sẽ có rất nhiều học sinh, sinh viên, người lao động, người nhập cảnh vào Việt Nam về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19.

Theo thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 về việc phòng chống dịch Covid-19, trước mắt, các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bao gồm: các nước thuộc khu vực Schengen (Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ), Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.

Để tổ chức cách ly y tế hiệu quả đối với người nhập cảnh từ vùng có dịch, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố kịp thời lên phương án cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, bộ GTVT thông báo kịp thời số lượng chuyến bay, số lượng và thông tin hành khách, thời gian dự kiến hạ cánh, địa điểm hạ cánh các chuyến bay về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 cho các Bộ có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố để thực hiện việc tiếp nhận và tổ chức cách ly theo quy định.

Yêu cầu các hãng hàng không thông báo tới hành khách về việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, bệnh từ các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Bộ Quốc phòng tổ chức khu cách ly và bố trí phương tiện vận chuyển để đón toàn bộ người nhập cảnh về từ hoặc từng đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày về khu vực cách ly tập trung; Lên phương án chuyển các trường hợp cách ly tập trung về các đơn vị cách ly khác của các tỉnh, thành phố lân cận trong trường hợp quá tải tại các khu vực cách ly tập trung của quân đội.

Bộ Công an nghiên cứu phương án để rút ngắn thời gian làm thủ tục nhập cảnh hoặc hoàn thiện thủ tục nhập cảnh sau để tránh tình trạng quá tải, tập trung đông người tại sân bay khi các máy bay hạ cánh...

UBND tỉnh/thành phố tiếp nhận, theo dõi, giám sát, tổ chức cách ly y tế và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp về từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển ngay đến các cơ sở y tế để được cách ly, điều trị kịp thời; Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cách ly tập trung đến khi đủ 14 ngày;

Đồng thời, bố trí địa điểm với đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện để sẵn dàng tiếp nhận các trường hợp cách ly trong tường hợp các khu cách ly của quân đội bị quá tải;

Tại Việt Nam, tính đến cuối ngày 14/3/2020 ghi nhận 53 trường hợp mắc, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện; 37 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Có 101 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly; Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 35.221 (trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.292; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 4.692; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 28.237).

Tây Ban Nha, Italia là điểm nóng

img
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng phu nhân Begona Gomez

Tây Ban Nha hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ 2 của châu Âu trong đợt dịch bệnh.

Theo lệnh phong tỏa, toàn bộ người Tây Ban Nha đều phải ở nhà, trừ trường hợp mua thực phẩm, thuốc men, làm việc, tới bệnh viện hoặc có viện khẩn cấp.

Các cửa tiệm không bán thức ăn và nhu yếu phẩm đều phải đóng cửa. Theo đài TVE, Tây Ban Nha đã có 193 ca tử vong và 6.250 ca nhiễm liên quan tới Covid-19.

Số ca tử vong vì virus corona tại Italy ngày 14/3 tăng lên 1.441

Con số này tăng gần 14% từ 1.266 ca ghi nhận một ngày trước đó. Thêm 3.497 ca nhiễm mới được xác nhận.

Theo Reuters, số ca nhiễm mới ở Italy tăng lên 21.157, từ 17.660 ca của một ngày trước đó. Italy vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 tại châu Âu và chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc - nơi khởi phát dịch.

img
Số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt tại Italy tăng lên 1.518 so với 1.328 ca của một ngày trước đó.

Cơ quan bảo vệ dân sự Italy cho biết 1.966 bệnh nhân đã bình phục, so với 1.439 người của một ngày trước đó.

Số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt tăng lên 1.518 so với 1.328 ca của một ngày trước đó.

Trước tình hình này, nhiều bệnh viện kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ. Lời kêu cứu đáng chú ý nhất trong ngày 14/3 được phát đi từ vùng Lombardy, nơi chịu tổn thất nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19 tại Italy. Uỷ viên Y tế vùng này, ông Giulio Gallera cảnh báo, hiện các bệnh viện tại vùng Lombardy sắp vượt qua ngưỡng chịu đựng khi phải tiếp nhận hàng trăm ca nhập viện mỗi ngày trong khi chỉ còn chưa đến 20 giường điều trị tăng cường.

Ngoài ra, các đồ bảo hộ y tế, đặc biệt là khẩu trang chuyên dụng, cũng vô cùng thiếu thốn khiến các y bác sỹ phải đối mặt với rủi ro cực kỳ cao khi chữa trị cho các bệnh nhân.

Giám đốc Cơ quan phòng vệ dân sự Italy, Angelo Borrelli thừa nhận, nước này đang có nhu cầu khẩn cấp với khẩu trang và đồ bảo hộ. Ông Borrelli cho biết trong tuần qua Italy đã đặt hàng 55 triệu khẩu trang từ tất cả các nhà sản xuất trên thế giới, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp từ các nước Liên minh châu Âu.

Lâm Đồng cách ly 31 người liên quan tiếp viên nhiễm SARS CoV-2

Chiều tối ngày 13/3, khi chiếc xe chở đoàn khách quốc tế, trong đó có 4 du khách Anh, đến thành phố Đà Lạt, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khử khuẩn, cách ly y tế 31 người trên xe. 4 du khách Anh trên chuyến bay có nữ tiếp viên hàng không nhiễm bệnh (trường hợp F1), được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và lấy mẫu gởi Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm.

Đây là những người có tiếp xúc gần với nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 từ London về sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 9/3 (bệnh nhân nhiễm virus SARS CoV-2 thứ 46).

24 du khách nước ngoài trên chuyến xe, cùng 3 người Việt Nam gồm tài xế, phụ xe và hướng dẫn viên (những người tiếp xúc F2) đã được đưa về cách ly tập trung theo dõi tại Bệnh xá H32.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Các du khách khi vào Việt Nam đều phải làm tờ khai y tế, cách ly y tế 14 ngày và được tư vấn theo dõi, giám sát hàng ngày theo lịch khám sức khỏe của ngành y tế. Chúng ta phải tiếp tục giám sát, theo dõi và phối kết hợp với các sở, ban, ngành để chủ động trong công tác phòng, chống dịch mới đảm bảo an toàn cho người dân. Qua kiểm tra y tế, tất cả mọi người trên xe đều có sức khỏe bình thường.

img
Hà Nội có thêm nhiều khu vực phải cách ly

Chiều 14/3, Bộ Y tế thông tin về 4 ca bệnh COVID-19 mới

Bệnh nhân số 50: Bệnh nhân nam 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước trên chuyến bay ngày 10/3.

Bệnh nhân số 51: Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở châu Âu, từ ngày 23/2 - 12/3 đi qua nhiều nước.

Sáng 13/3, bệnh nhân bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được chở thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 52: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ Khu 4B, phường Hồng Hải, Hạ Long. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ London về Việt Nam ngày 9/3.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện dã chiến cơ sở số 2 tại tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh nhân số 53: Bệnh nhân nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech. Ngày 10/3, bệnh nhân nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha (Quatar).

Sau khi vào Việt Nam, bệnh nhân lưu trú tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh khởi phát bệnh vào ngày 13/3 với biểu hiện ho khan, mệt mỏi. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, chụp X Quang có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi, được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.