Xã hội

Covid-19 ngày 21/3: Ca bệnh 93 và 94 đều ở nước ngoài về

21/03/2020, 19:32

Tin tức dịch Covid-19 ngày 21/3 tại Việt Nam: Thêm ca bệnh thứ 93 là du học sinh ở Hungari về, ca 94 thăm con gái ở Séc.

img
Ca nhiễm Covid-19 thứ 92 là một du học sinh tại Pháp. (Ảnh minh hoạ)

Tối 21/3, Bộ Y tế công bố thêm ca bệnh 93 (BN93) là bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, TP. Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3/2020. Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận dương tính ngày 20/3/2020.

Ngày 19/3/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội gửi mẫu bệnh phẩm ngày 20/3/2020 sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chiều nay cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Còn ca bệnh 94 (BN94) là bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái từ ngày 29/2/2020 đến ngày 17/3/2020. Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3/2020 trên cùng chuyến bay (SU290, ghế 28A) với BN 93 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (SU290, ghế 27B).

Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ngày 20/3/2020.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu và gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 20/3/2020, hôm nay cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh thứ 92 là du học sinh tại Pháp

Chiều 21/3, Bộ Y tế thông tin ca bệnh thứ 92 là nam du học sinh tại Pháp, 21 tuổi; trú tại phường 9 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 16/3/2020, bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Quatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Quatar Airways số hiệu QR40 - hàng ghế 29 và tiếp đó trên chuyến bay cũng của Hãng hàng Quatar Airways số hiệu EK970- số ghế 18D tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại Quận 12.

Ngày 17/3/2020, bệnh nhân có sốt, đau họng, ho khan và được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi ngày 18/3/2020. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 19/3/2020, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 21/3/2020.

Tạm dừng các hoạt động bar, karaoke, game ở Cà Mau

Ngày 21/3, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc tạm dừng các dịch vụ karaoke, vũ trường, internet, game online... các cở sở tập gym, yoga và nơi tập trung đông người tại địa phương.

Thời gian tạm dừng bắt đầu từ ngày 21/3 đến khi có thông báo mới của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, đề nghị các địa phương giải thích, động viên và yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nêu trên chấp hành việc tạm dừng hoạt động để chung tay với các cấp, các ngành và nhân dân... phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, trong ngày 20/3, trên địa bàn đã tiếp nhận và đưa vào cách ly tập trung 80 người ngoài tỉnh (có 38 nữ và 42 nam).

Trong 80 người có 50 người ở TP.HCM; 9 người Bà Rịa - Vũng Tàu; 4 người ở Bình Dương; 4 người ở Đồng Nai; Tây Ninh 4 người;... còn lại ở Đắk Lắk, An Giang Bến Tre; Nghệ An; Khánh Hòa; Hải Dương; Malaysia; Phần Lan... ngoài ra còn có 77 người đang điều tra dịch tễ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân khai báo y tế dưới mọi hình thức như: đăng tải trên Zalo, Facebook, trực tiếp hướng dẫn, khai hộ...

Trước đó, để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Công an tỉnh Cà Mau đã thành lập 4 Tổ kiểm soát dịch bệnh trên một số tuyến đường trọng điểm vào tỉnh như: tuyến QL1, QL63, Quản lộ - Phụng Hiệp và đường Xuyên Á.

Xác định 46 người tham gia sự kiện cùng với ca mắc Covid-19 ở Malaysia

Trưa nay, 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho hay đối với những người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân mắc Covid-19 (ca thứ 61) tại TP HCM, đã xác minh được 46 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 27 người, trong đó 20 người có kết quả âm tính.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, các trường hợp mắc Covid-19 mới (bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83) đã được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm khi vào khu cách ly.

Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 45, 48, 53, 54 đã lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Các trường hợp tiếp xúc vẫn thực hiện tiếp việc cách ly, theo dõi.

img
Khu xét nghiệm Covid-19 trong một bệnh viện tại Malaysia

Liên quan trường hợp bệnh nhân ngụ tại đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 (bệnh nhân 64) có tổng số người tiếp xúc là 88, trong đó 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK392 đang xác minh; 68 người có tiếp xúc tại TP, đã lấy mẫu xét nghiệm 44 trường hợp, kết quả 43/44 mẫu âm tính.

Trường hợp bệnh nhân tại quận Gò Vấp làm việc cùng công ty với bệnh nhân 45, bệnh nhân 48. Tổng số người tiếp xúc là 18, trong đó lấy mẫu 18 trường hợp và 18/18 người có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân tại chung cư Park View, quận 7 có tổng số người tiếp xúc là 121, trong đó lấy mẫu 49 trường hợp 24/49 người có kết quả âm tính.

Hành khách đi trên chuyến bay VN54 ngày 9/3 về từ London đến Hà Nội, tại TP HCM xác minh được 14 hành khách, 14 trường hợp được cách ly và lấy mẫu, 14/14 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hành khách đi trên chuyến bay VN18 ngày 9/3 về từ Pháp đến Hà Nội, tại TP HCM xác minh được 6 trường hợp và đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 6/6 mẫu đều âm tính.

Bộ Y tế thông báo về hai chuyến bay có hành khách mắc COVID-19

Hai chuyến bay đó là NH831 của All Nippon Airways do Air Japan khai thác từ Tokyo đến TP.HCM ngày 17/3/2020; EK392 của Emirates từ Dubai đến TP.HCM ngày 16/3/2020.

img

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên hai chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến bay này.

SV nhiều trường ĐH nhường ký túc xá cho người phải cách ly

Hàng loạt ký túc xá các trường ĐH ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã được điều động gấp chuyển thành khu cách ly người từ vùng dịch Covid-19 về nước.

Bộ GD-ĐT vừa chính thức gửi công văn tới các đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm yêu cầu trường nào chưa tổ chức cho sinh viên nhập học tập trung thì có thể phối hợp với địa phương để nếu cần có thể sử dụng ký túc xá của nhà trường làm cơ sở cách ly tập trung, hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Đối với những trường đã tổ chức cho sinh viên học tập trung thì phải tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

img
Đại học FPT cơ sở Hoà Lạc, Hà Nội

Các trường phải thường xuyên thực hiện đúng hướng dẫn phòng chống dịch, xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh trong từng giai đoạn để tuyệt đối đảm bảo an toàn.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Hiếu, Trưởng ban quản lý KTX Mỹ Đình, cho biết khu KTX này có 5 đơn nguyên, với sức chứa 7.500 sinh viên. Chiều 19/3, đơn vị này nhận được thông báo từ UBND thành phố Hà Nội về việc trưng dụng 3 đơn nguyên (3, 4 và 5) để thành lập khu cách ly tập trung nên đã ngay lập tức di chuyển sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thành phố.

Được biết, yêu cầu sinh viên di chuyển khỏi 3 đơn nguyên diễn ra trong khi nhiều sinh viên đang ở quê, không thể tự thu dọn. Vì vậy, ban quản lý đã mua thùng carton, bao tải để đóng gói đồ đạc, ghi tên từng người rồi niêm phong, tránh mất mát.

Do vậy các sinh viên ở quê không cần xuống Hà Nội dọn đồ, ban quản lý sẽ đảm bảo đồ đạc an toàn.

Phong toả chung cư cao cấp ở quận 2, TPHCM

Tối 20/3, chung cư Ascent Apartment tại số 58, đường Quốc Hương, KP 5, phường Thảo Điền, Q.2, TP.HCM đã được phong toả.

Ghi nhận của PV cho thấy, toàn bộ chung cư được lực lượng công an và bảo vệ dân phố túc trực 24/24h. Trước đó, phi công người Anh (43 tuổi) sống tại căn hộ A23.02, chung cư này có kết quả xét nghiệm lần đầu mắc bệnh Covid-19.

img
Chung cư Ascent Apartment, nằm tại số 58, đường Quốc Hương, KP 5, phường Thảo Điền, Q. 2

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Thảo Điền cho biết, lực lượng chức năng Q.2 đã phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực, đặc biệt các tầng có liên quan thang máy, phòng riêng của người mắc bệnh…

Hiện xác định 7 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó 4 trường hợp được cách ly ở Cần Giờ (3 người là công an phường, một người giúp việc), 3 người khác ở Cát Lái. Ngoài ra còn 7 trường hợp thuộc diện F2, được cách ly ở chung cư. Tất cả các trường hợp trên đang chờ kết quả xét nghiệm.

Anh Nguyễn Hoàng Việt (40 tuổi, đang sống ở Q.4), mang thùng mỳ và túi trái cây tới cho người bạn đang sống tại chung cư này, tuy nhiên không được vào mà chỉ được gửi tại bảo vệ nhờ mang lên.

"Bạn tôi gọi điện ra có chút lo lắng, nay mọi chuyện tạm ổn rồi vì cơ quan chức năng đã kịp thời phun thuốc, tiêu độc khử trùng nên cũng thấy an tâm ở trong nhà cách ly”, anh Việt chia sẻ.

Chung cư có 2 tòa nhà cao 29 tầng với 278 căn hộ, 765 cư dân, trong đó có 159 người nước ngoài. Được biết, bệnh nhân là phi công người Anh làm việc cho Vietnam Airlines (43 tuổi) sống tại căn hộ A23.02.

150 bác sĩ, điều dưỡng được cách ly; xem xét đóng các cửa hàng ăn uống quanh BV Bạch Mai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, số bác sĩ và điều dưỡng này bước đầu âm tính với nCoV. Bộ Y tế và Ban quản lý Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo việc cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay khi phát hiện 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai nhiễm Covid-19, quận Đống Đa đã phun khử khuẩn tại đây, đồng thời xem xét đóng các cửa hàng ăn uống xung quanh.

150 điều dưỡng và bác sĩ tiếp xúc gần (F1) được cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới và Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

96 người có bệnh lý nền, đang điều trị tại bệnh viện, tiếp xúc với người tiếp xúc với 2 bệnh nhân (F2) được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngoài ra có 13 F1 là người thân của 2 bệnh nhân âm tính, được cách ly tại Bv Thanh Nhàn. 46 người diện F2 được cách ly tại cộng đồng, giám sát sức khỏe chặt chẽ.

Chiều 20/3, Bộ Y tế xác nhận 2 điều dưỡng tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Bạch Mai nhiễm nCoV, trở thành "bệnh nhân 86" và 87 tại Việt Nam. Hai người này nhiễm virus do lây từ bên ngoài, không phải lây nhiễm chéo từ bệnh viện. Cả hai có biểu hiện tức ngực, ho, sốt vào tối 11/3 và 18/3. Toàn bộ Trung tâm Bệnh nhiệt đới được phun hóa chất khử khuẩn, dừng tiếp nhận bệnh nhân nội trú.

Đây là 2 nhân viên y tế đầu tiên ở Việt Nam mắc Covid-19.

Đến tối 20/3, Việt Nam có 91 ca Covid-19. Trong đó 17 người đã khỏi bệnh gồm 16 ca hồi phục từ tháng 2, một bệnh nhân xuất viện sáng cùng ngày. Có 2 ca nặng đều trên 60 tuổi, mắc bệnh nền, 5 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần một, còn lại các bệnh nhân khác có sức khỏe ổn định.

Các ca bệnh xâm nhập chủ yếu từ châu Âu và Mỹ, sau đó lây lan cộng đồng. 15 tỉnh, thành có Covid-19.

Dỡ bỏ lệnh phong tỏa phố Trúc Bạch

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đến chiều 20/3, thời hạn phong tỏa, cách ly một đoạn phố Trúc Bạch (quận Ba Đình) đã đủ 14 ngày theo quy định.

Khẳng định phố Trúc Bạch đã an toàn, người đứng đầu thành phố Hà Nội cho biết ông đã yêu cầu chủ tịch UBND phường Trúc Bạch gỡ bỏ rào chắn phong tỏa, hết thời hạn cách ly, người dân trở lại cuộc sống bình thường.

img
Phố Trúc Bạch được dỡ lệnh phong tỏa

Trước đó tối 6/3, Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Covid-19 tại nhà số 125 trên phố Trúc Bạch (bệnh nhân thứ 17 sau nhiều ngày không có ca nhiễm), sau đó đã ra quyết định phong tỏa một số nhà trên phố này để rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân, phòng ngừa bệnh lây lan.

Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, cho đến thời điểm này, tại thành phố Hà Nội đã 25 trường hợp mắc Covid-19, chưa có ca nào tử vong. Số ca mắc trong những ngày qua có xu hướng tăng nhưng đều xác định được nguồn gốc rõ ràng.

Thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới

Ca bệnh số 88: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 12/3/2020.

Từ ngày 12/3 đến 16/3/2020, bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Đến ngày 16/03/2020, BN thấy khó thở tức ngực và thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cách ly bệnh nhân tại cơ sở y tế, sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh và mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh số 89: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi, địa chỉ ở quận 7, TP.HCM. Bệnh nhân từ New York, Boston, Hoa Kỳ đến Nhật Bản và từ Nhật Bản lên chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines (ANA) số hiệu NH 831, số ghế 28C và về tới sân bay Tân Sơn Nhất khuya ngày 17/3/2020.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh và được lấy mẫu bệnh phẩm rạng sáng ngày 18/3/2020. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP.HCM kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh số 90: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 21 tuổi, địa chỉ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bệnh nhân đến Barcelona - Tây Ban Nha thực tập ngành khách sạn trong 1 tháng trở lại đây.

Ngày 15/3/2020, bệnh nhân từ Barcelona - Tây Ban Nha đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK188, số ghế 30C và về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392, số ghế 36A.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân sốt nhẹ, ho, chuyển khu cách ly tập trung của TP.HCM và lấy mẫu bệnh phẩm. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP.HCM kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh số 91: Bệnh nhân nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại quận 2, TP.HCM, là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines. Ngày 08/02/2020 là hành khách từ London - Anh về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN10, số ghế 5K. Bệnh nhân chưa nhớ rõ lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế, quốc nội.

Ngày 16/3/2020, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ TP.HCM - Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội - TP.HCM trong cùng ngày. Từ ngày 13/3/2020 đến 18/3/2020 bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí.

Ngày 17/3/3030, bệnh nhân khởi phát sốt, ho và đến chiều ngày 18/3/2020 tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM khám, nhập viện với tình trạng X-Quang có tổn thương phổi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 18/3/2020. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP.HCM dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 20/3/2020. Hiện bệnh nhân tiếp tục được điều trị cách ly tại bệnh viện.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 20/3/2020, ghi nhận 91 trường hợp mắc tại 16 tỉnh, thành phố, trong đó có 17 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện; Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ 6.948; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly 196 (trong đó, số mới trong ngày 184, số cũ đang theo dõi 12). Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 36.050 (trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.389; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.521; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 25.140).

Hà Nội đã sẵn sàng cho cả tình huống xấu nhất

Ngày 20/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tiếp tục họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Sở Lao động, thương binh và xã hội (LĐ, TB&XH) TP Hà Nội cho biết, Sở đã chỉ đạo những trường nghề cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Các trường đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này.

Về nội dung việc làm và giải quyết việc làm đối với người lao động mất việc do dịch Covid-19, đại diện Sở LĐ, TB&XH Hà Nội thông tin, đang phối hợp 30 quận, huyện, thị xã đề khảo sát tình hình lao động việc làm của những lao động tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch, từ đó có đánh giá, phân tích và tổng hợp, tham mưu với UBND TP xây dựng phương án về nguồn nhân lực và đào tạo nghề, tư vấn giải quyết việc làm.

"Đối với doanh nghiệp có 200 lao động mất việc làm thì sẽ phối hợp với doanh nghiệp để tư vấn ngay cũng như thực hiện chính sách bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp ngay”, Sở LĐ, TB&XH TP Hà Nội cho hay.

img
TP Hà Nội đã dự trữ hàng hóa gấp đôi so với bình thường, tổng dự trữ hàng hóa là 174 nghìn tỷ đồng, trong đó có nhiều trang thiết bị thiết yếu

Cũng tại cuộc họp, Sở Công thương Hà Nội thông tin, TP Hà Nội đã dự trữ hàng hóa gấp đôi so với bình thường. Tổng dự trữ hàng hóa là 174 nghìn tỷ đồng trong đó có nhiều trang thiết bị thiết yếu như khẩu trang, giấy vệ sinh, thực phẩm.

“Lượng hàng hóa đã được các doanh nghiệp tăng 300 đến 500%, nhiều lượng hàng dự trữ nhu yếu phẩm có thể cung cấp đến 60 ngày”, đại diện Sở Công thương Hà Nội cho biết và đề nghị các quận, huyện của TP Hà Nội tiếp tục rà soát dự trữ hàng hóa để đảm bảo xây dựng “phương án 1 tại chỗ”. Đề nghị Sở Y tế, Sở GD&ĐT có nhu cầu khẩu trang thì phải đăng ký với doanh nghiệp để cung cấp đầy đủ, tránh sự thiếu hụt.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ thêm 25 tỷ đồng mua thiết bị y tế chống dịch

Chiều 20/3, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, xác nhận thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM gia đình đã ủng hộ 25 tỷ đồng để mua trang thiết bị y tế, chung tay cùng Chính phủ chống dịch Covid-19 và 5 tỷ đồng giúp đỡ người dân miền Tây đang chịu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, các doanh nghiệp hiện nay đang rất khó khăn nhưng cũng cần có trách nhiệm chung tay, đóng góp vào chiến dịch chống dịch bệnh này. Chống lại dịch bệnh cũng chính là bảo vệ cho bản thân, gia đình mình.

Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương cho công dân Nhật Bản, Nga và Belarus

Tại Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 19/3/2020, Chính phủ quyết nghị tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus từ 12h ngày 21/3/2020.

Biện pháp này nhằm tăng cường hơn nữa việc phòng, chống dịch Covid-19, ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, tạm dừng hiệu lực Giấy miễn thị thực cấp cho công dân Belarus, Nga, Nhật Bản gốc Việt Nam và thân nhân của họ.

Tuy nhiên, công dân Belarus, Nga và Nhật Bản mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh Việt Nam nếu có thị thực phù hợp.

Quy định trên không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực theo các hiệp định và thỏa thuận hiện có giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Belarus, Nga và Nhật Bản.

Bệnh nhân thứ 18 nhiễm Covid-19 khỏi bệnh

Ngày 20/3, bác sĩ Chu Thị Giang - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, sau 14 ngày điều trị tại Khoa truyền nhiễm, bệnh nhân N.V.T. (27 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) đã khỏi bệnh và chuyển về Bệnh viện ở Thái Bình để tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Chu Thị Giang, trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần, trong đó 2 lần đầu có kết quả dương tính, 3 lần còn lại (ngày 14/3), lần 4 (16/3) và lần 5 (ngày 18/3) đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

img
Nam du học sinh nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh hoàn toàn sau 14 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Bệnh nhân T. xuất viện trong tình trạng bình thường và được hỗ trợ phương tiện về bệnh viện ở Thái Bình.

Như đã đưa tin, ngày 17/2, bệnh nhân N.V.T. nhập cảnh tại sân bay quốc tế Gimhae, Busan, Hàn Quốc, sau đó di chuyển về nhà bằng phương tiện công cộng tại khu vực Buk-gu, thành phố Daegu, Hàn Quốc. Đi cùng với bệnh nhân có em gái là N.T.P. (SN 1996). Đến sáng ngày 4/3, nam bệnh nhân cùng em gái lên sân bay về Việt Nam tại sân bay Vân Đồn.

img
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hỗ trợ phương tiện đưa nam bệnh nhân về nhà an toàn

Sau đó, bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung của trường Quân sự, Quân đoàn I, tổ 19, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, Ninh Bình. Khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với Coid-19 và được đưa đến Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình điều trị cách ly cho đến khi khỏi bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.